Ra mắt Hiệp hội Sách giáo dục và học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam phối hợp một số đơn vị tổ chức lễ ra mắt hiệp hội.

Ông Nguyễn Tiến Đạo (áo trắng) - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ) tặng hoa Ban Thường vụ Hiệp hội Sách giáo dục và học liệu điện tử Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Ông Nguyễn Tiến Đạo (áo trắng) - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ) tặng hoa Ban Thường vụ Hiệp hội Sách giáo dục và học liệu điện tử Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Sự kiện thu hút sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý, chuyên gia giáo dục, doanh nghiệp xuất bản cùng nhiều đơn vị nghiên cứu. Hiệp hội được Bộ Nội vụ cấp phép thành lập theo quyết định ban hành cuối tháng 10/2025, điều lệ hoạt động được phê duyệt ngày 16/4/2026, hoàn thiện khung pháp lý cho quá trình vận hành. Đây là lần đầu tiên xuất hiện một tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp quốc gia trong lĩnh vực sách giáo dục và học liệu số. Trước đó, ngày 15/11/2023, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ký quyết định công nhận Ban Vận động thành lập Hiệp hội gồm 11 thành viên.

Thời điểm ra mắt, Hiệp hội có hơn 100 hội viên, gồm các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, công nghệ giáo dục, nghiên cứu và đào tạo. Bộ máy lãnh đạo của hiệp hội gồm một Chủ tịch và ba Phó Chủ tịch. Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh, nguyên Phó Tổng cục trưởng An ninh, nguyên Cục trưởng An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội. Ba Phó Chủ tịch gồm: bà Hoàng Thị Kim Thúy, nguyên cán bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Hoàng Thị Hoa, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Tư vấn phát triển kinh tế thương mại Việt Nam.

gen-h-z7745940943066-c9d2a79893f7885f17b68d678b2f1ae4-5217.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Khắc Khanh - Chủ tịch Hiệp hội Sách giáo dục và học liệu điện tử Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Khắc Khanh nhấn mạnh ý nghĩa của sách đối với nhiều thế hệ. Ông chia sẻ: “Nhiều người trưởng thành từ những trang sách cũ, coi sách như người thầy đầu tiên, nuôi dưỡng khát vọng học tập và cống hiến”.

Do đó, việc phát triển sách giáo dục trong bối cảnh mới cần cách tiếp cận rộng hơn, gắn với sự thay đổi của công nghệ và phương thức học tập. Tri thức đang dịch chuyển mạnh sang môi trường số. Người học tiếp cận kiến thức qua nhiều hình thức như học liệu điện tử, thư viện số, nền tảng trực tuyến và công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ học tập. Việc phát triển sách giáo dục và học liệu điện tử gắn với đổi mới giáo dục và chuyển đổi số quốc gia.

gen-h-z7745940989737-0fae99e2c59ed46df8934dd2dc0dc33b-4339.jpg
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nguyễn Huy Dũng đánh giá cách tiếp cận của hiệp hội phù hợp với xu hướng phát triển khi bao quát cả sách giấy và học liệu điện tử.

Theo Chủ tịch Hiệp hội, thời gian qua nhiều sáng kiến và mô hình mới đã được triển khai, song sự liên kết giữa các bên liên quan vẫn chưa chặt chẽ; do đó, cần một tổ chức đủ uy tín để tập hợp nguồn lực, kết nối các chủ thể, phản ánh thực tiễn và thúc đẩy hợp tác liên ngành. “Chúng ta có nhiều nguồn lực nhưng cần được kết nối, chuẩn hóa tốt hơn. Nhiều sáng kiến cần được chia sẻ để phát triển hiệu quả hơn”, ông nói.

Giai đoạn 2026-2031, Hiệp hội định hướng triển khai 7 nhóm hoạt động trọng tâm. Nội dung bao gồm: kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục hoạt động trong lĩnh vực sách giáo dục và học liệu điện tử; tham gia tư vấn, phản biện chính sách; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ; hỗ trợ chuyển giao tri thức; phát triển hệ sinh thái học liệu số phục vụ người học.

gen-h-z7745941091711-83c4eb84f6050d4088cf969bfad26185-6750.jpg
Ông Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam bày tỏ sự đồng tình với việc thành lập Hiệp hội trong giai đoạn hiện nay.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cho rằng, việc thành lập hiệp hội mang ý nghĩa xã hội rõ nét. Cách tiếp cận của hiệp hội phù hợp với xu hướng phát triển khi bao quát cả sách giấy và học liệu điện tử.

Ông Huy Dũng khẳng định vai trò của công nghệ trong việc mở rộng cơ hội học tập: “Sách giấy giữ vai trò quan trọng, sách điện tử tạo thêm lựa chọn và khả năng cá nhân hóa cho từng người học; hy vọng, việc phát triển học liệu số sẽ giúp học sinh ở khu vực khó khăn về điều kiện địa lý tiếp cận tri thức thuận lợi hơn, qua đó thu hẹp khoảng cách giáo dục”.

Trong khi đó, ông Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam bày tỏ sự đồng tình với việc thành lập hiệp hội trong giai đoạn hiện nay. Ông cho biết thực tế còn nhiều học sinh và giáo viên chủ yếu tiếp cận sách giáo khoa và tài liệu tham khảo truyền thống, chưa khai thác hết nguồn tri thức trên nền tảng số.

gen-h-z7745940994187-a92e89d04b82382ffc1a4641410aa37b-8622.jpg
Hiệp hội Sách giáo dục và học liệu điện tử Việt Nam cùng các đại biểu dự buổi lễ chụp hình lưu niệm.

Theo ông Lê Anh Vinh, chuyển đổi số trong giáo dục đang được thúc đẩy mạnh, trong đó phát triển sách giáo khoa điện tử và học liệu điện tử giữ vai trò quan trọng. “Viện Khoa học giáo dục Việt Nam được giao xây dựng chương trình, phối hợp Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam phát triển sách giáo khoa và tài liệu học tập điện tử. Đơn vị sẽ đồng hành với hiệp hội, đóng góp về nghiên cứu và triển khai thực tiễn”, ông Vinh cho biết.

Sự kiện ra mắt Hiệp hội Sách giáo dục và học liệu điện tử Việt Nam diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đang trở thành xu hướng chủ đạo. Nhu cầu học tập linh hoạt, đa dạng về hình thức và nội dung ngày càng gia tăng. Các nền tảng số, thư viện điện tử, hệ thống học tập trực tuyến phát triển mạnh, tạo điều kiện để đổi mới phương pháp dạy và học. Việc xuất hiện một tổ chức nghề nghiệp cấp quốc gia trong lĩnh vực này được kỳ vọng góp phần tạo sự liên kết giữa các bên tham gia hệ sinh thái giáo dục. Thông qua các hoạt động kết nối, tư vấn chính sách và hỗ trợ triển khai, hiệp hội hướng tới thúc đẩy việc phát triển học liệu chất lượng, phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục.

gen-h-z7745941017908-f60dda31cdfbbfcf14220639442caf30-8972.jpg
Toàn cảnh buổi lễ.

Phát biểu cuối buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Khắc Khanh một lần nữa nhấn mạnh trách nhiệm của Hiệp hội trong giai đoạn mới. Ông cho rằng sự phát triển của sách giáo dục và học liệu điện tử cần sự chung tay của nhiều lực lượng, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển xã hội. Thời gian tới, Hiệp hội sẽ trở thành cầu nối hiệu quả, góp phần đưa tri thức đến gần hơn với người học trên cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.