Công trình đường dây 500kV mạch 3 sắp đến ngày về đích.
Công trình đường dây 500kV mạch 3 sắp đến ngày về đích.

Quyết tâm hoàn thành công trình đường dây 500kV mạch 3 - chào mừng Quốc khánh 2/9

Sau 8 tháng khẩn trương thi công với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “không thua gió bão”, “làm việc liên tục 24/7”, “3 ca 4 kíp”, “ăn tranh thủ ngủ khẩn trương”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi” phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng thi công, công trình thi công đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) đang gấp rút hoàn thành để đóng điện vào dịp cuối tháng 8 - thiết thực chào mừng Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đây là công trình quan trọng, có ý nghĩa chính trị, kinh tế lớn, được thi công trong thời gian ngắn kỷ lục, chưa có tiền lệ, khẳng định vị thế Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, chủ đầu tư công trình trọng điểm quốc gia năm 2024.

Phóng viên: Xin ông cho biết ý nghĩa, tầm vóc, tầm quan trọng của Dự án đường dây 500kV mạch 3?

Ông Nguyễn Tuấn Tùng: Có thể nói, hệ thống đường dây 500kV là “huyết mạch” quốc gia, đưa dòng điện đến khắp mọi miền Tổ quốc, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Việc thiếu điện cục bộ ở miền bắc tháng 5-6/2023 đặt ra yêu cầu phải xây dựng ngay một đường dây 500kV mạch thứ 3 để tải điện từ miền trung ra miền bắc, góp phần cung cấp điện đủ, liên tục cho nền kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia.

Công trình có chiều dài 590km, chạy qua địa bàn 9 tỉnh gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên. Công trình có 1.177 vị trí cột; có công suất truyền tải điện lên đến 2.400 Megawatt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải điện của hệ thống điện quốc gia. Sau khi hoàn thành sẽ bảo đảm chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, cân đối cung ứng điện giữa các vùng, miền trong phạm vi cả nước.

Đây là dự án trọng điểm quốc gia có tổng mức đầu tư lớn (trên 23 nghìn tỷ đồng); có khối lượng thi công lớn nhất từ trước đến nay, trong khi yêu cầu thời gian thi công phải rút ngắn nhất có thể. Nếu so với công trình đường dây 500kV mạch 1 thi công cách đây 32 năm làm trong gần 4 năm, thì đây là công trình có thời gian thi công ngắn nhất, tiến độ nhanh nhất, được huy động một lực lượng kỹ sư, công nhân đông đảo lên đến 15 nghìn người. Thi công liên tục, không có ngày nghỉ, làm xuyên ngày lễ, xuyên Tết, có sự phối hợp với các đơn vị ngoài ngành điện như: Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel; Tập đoàn viễn thông NPT của các đơn vị Quân đội thuộc Quân khu 3, Quân khu 4.

Ngoài ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng huy động thêm cán bộ, công nhân viên kỹ thuật của 5 tổng công ty thành viên của tập đoàn vào hỗ trợ, phối hợp thi công. Tính đến thời điểm này, các vị trí cột đã cơ bản hoàn thành công tác lắp, dựng và kéo dây. Đã nghiệm thu và đóng điện các dự án thành phần quan trọng như: Quỳnh Lưu (Nghệ An)-Thanh Hóa-Thanh Hóa-Nam Định 1, Nam Định-Phố Nối (Hưng Yên).

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Bộ Công thương, Tổng Công ty đang khẩn trương nghiệm thu hoàn tất các công việc còn lại để sẵn sàng cho ngày khánh thành trước Lễ Quốc khánh 2/9.

Họp Hội đồng nghiệm thu đóng điện Dự án Đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quỳnh Lưu-Thanh Hóa.

Họp Hội đồng nghiệm thu đóng điện Dự án Đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quỳnh Lưu-Thanh Hóa.

Phóng viên: Như vậy, công trình đã qua 250 ngày đêm “không ngủ”, đã vượt qua bao khó khăn thử thách tưởng chừng “không thể” để lập nên kỳ tích trong thời đại mới. Ông ấn tượng nhất điều gì?

Ông Nguyễn Tuấn Tùng: Có lẽ sau mệnh lệnh ra trận Tổng tiến công giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, đợt ra quân lần này cũng sôi sục, không kém phần thúc giục các thế hệ, đội ngũ công nhân ngành điện vào cuộc. Bây giờ nhìn lại chặng đường khó khăn đã đi qua, điều chúng tôi ấn tượng nhất là sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị; các cấp, các ngành, các đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các cháu thiếu niên.

Trong khoảng thời gian ngắn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã luôn chỉ đạo hết sức sâu sát, quyết liệt, cụ thể là Thủ tướng đã có 5 cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương có đường dây đi qua. Thủ tướng đã 3 lần trực tiếp xuống tận công trường (9 tỉnh); đến tận nơi thi công khó khăn nhất ở Thanh Hóa, Nghệ An... để thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ, công nhân viên trên công trường.

Thời khắc đóng điện Dự án Đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quỳnh Lưu-Thanh Hóa.

Thời khắc đóng điện Dự án Đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quỳnh Lưu-Thanh Hóa.

Nhiệt huyết của cấp lãnh đạo đã lan tỏa đến các tỉnh, thành phố quyết tâm cao, đồng tâm hiệp lực để đưa công trình về đích. Nhiều địa phương có cách làm sáng tạo để bàn giao mặt bằng sớm như Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa... Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch 9 tỉnh trực tiếp xuống địa bàn gặp gỡ, động viên nhân dân vì lợi ích quốc gia, dân tộc mà sẵn sàng bàn giao mặt bằng để các nhà thầu có thể triển khai thi công sớm nhất.

Điển hình như gương gia đình ông Lê Văn Ba, thị trấn Hậu Hiền, Thiệu Hóa, Thanh Hóa; ông Trần Văn Hậu, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), và rất nhiều gương khác không so đo thiệt hơn, bàn giao ngay nhà cửa, hoa màu để các ban quản lý dự án, nhà thầu đưa xe, máy vào thi công.

Phóng viên: Nếu có thể khái quát bức tranh tổng thể về công trình đường dây 500kV mạch 3, ông sẽ nói điều gì?

Thăm hỏi, động viên các đơn vị thi công trên công trường đường dây 500kV mạch 3.

Thăm hỏi, động viên các đơn vị thi công trên công trường đường dây 500kV mạch 3.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng: Đó là một bản hùng ca trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khi cả nước cùng lên công trường với ngành điện. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự vào cuộc của các bộ, ban, ngành Trung ương, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã luôn có mặt trên các công trường để hỗ trợ, động viên chi viện sức người, sức của, động viên cả vật chất và tinh thần cho công trình. Chúng tôi không bao giờ quên hình ảnh những đoàn viên, thanh niên mang từng âu nước đá, từng can nước lọc ra tận chân cột cho cán bộ, công nhân viên trong cái nắng gắt của mùa hè lên đến 40-50 độ C...

Phóng viên: Có được thành quả như hôm nay là sự đóng góp, hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và các nhà thầu thi công. Xin ông chia sẻ thêm về điều này?

Ông Nguyễn Tuấn Tùng: Có được thành quả như ngày hôm nay, chúng tôi ghi nhận công lao, đóng góp, cống hiến của đội ngũ cán bộ, công nhân viên đã và đang làm việc trên công trường. Họ phải xa gia đình 7-8 tháng; nhiều người không được nghỉ lễ Tết. Lãnh đạo chúng tôi từ tập đoàn đến các tổng công ty, các ban quản lý dự án đều ăn, ngủ trên công trường, duy trì chế độ giao ban, trực truyền, xử lý công việc trên máy tính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng “chỉ bàn làm, không bàn lùi”. Các bộ phận trong ngành, trong tổng công ty phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng từ khâu sản xuất-nhập khẩu phụ kiện đưa thẳng ra các công trường.

Công nhân ngành điện cheo leo trên độ cao hàng trăm mét thi công đường dây 500kV mạch 3.

Công nhân ngành điện cheo leo trên độ cao hàng trăm mét thi công đường dây 500kV mạch 3.

Ấn tượng nhất trong tôi là hình ảnh những người công nhân ngồi chót vót trên đỉnh cột có chiều cao trên 100m, có cột cao đến 145m để treo mình thi công các thanh giằng, các quả sứ cách điện. Họ đã phải làm việc trong nắng nóng, mưa gió, ăn nghỉ... thậm chí là vệ sinh cá nhân cũng ở trên đỉnh cột điện. Khi màn đêm buông xuống, họ lại ăn nghỉ trong các lán trại công trường hết sức tạm bợ để ngày mai lại viết tiếp điệp khúc “leo cột” như ngày hôm qua. Để hình dung đầy đủ thì muốn leo từ chân cột lên đỉnh cột thì người công nhân phải vượt qua mấy trăm bậc thang của tòa nhà 18-20 tầng, nhanh cũng mất 30-35 phút mới lên đến nơi, mà đã trèo lên đến nơi phải làm hết ca mới xuống.

Phóng viên: Như vậy ngành điện nói chung và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia nói riêng cùng các đơn vị thi công đã lập nên một kỳ tích, biến điều “không thể” thành “có thể”, tạo nên nền tảng vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Xin ông cho biết những công việc trọng tâm trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Tuấn Tùng: Theo văn bản số 398-TB-VP-CP ngày 19/8 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Tập đoàn Điện lực Việt Nam-Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, chính quyền các địa phương tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc mới phát sinh, làm tốt công tác hoàn nguyên môi trường, thăm hỏi, động viên các gia đình đã nhường đất cho dự án; đánh giá toàn diện khó khăn, thuận lợi, rút ra những bài học kinh nghiệm để triển khai các dự án tiếp sau, tạo động lực, tạo đà, tạo thế cho người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị trong phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội của đất nước.

Cán bộ, công nhân viên ngành điện phấn đấu hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 - thiết thực chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cán bộ, công nhân viên ngành điện phấn đấu hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 - thiết thực chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chỉ còn vài ngày nữa công trình đường dây 500kV mạch 3 sẽ được khánh thành, đưa vào vận hành thương mại. Đây là kết quả của tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khẳng định không có việc gì khó, không có việc gì không thể. Đó là kết quả của tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã tạo động lực để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ và sứ mệnh đưa điện từ miền nam ra miền bắc. Đó là 1.117 bó hoa được cắm trên dải đất miền trung từ Quảng Bình ra Hưng Yên kính dâng lên Tổ quốc dịp kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Công tác nghiệm thu được tiến hành theo các quy trình, quy tắc chặt chẽ của Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước từ thiết kế, giám sát đến thi công; từ nhỏ nhất như con ốc vít đến từng mối hàn liên kết... Do các đơn vị thành viên trong hội đồng làm việc, chấm điểm, đánh giá toàn diện và nghiêm túc, nên cả 4 dự án thành phần sau nghiệm thu đã đóng điện thành công, không có sai sót.

Ông Trương Hữu Thành, Chủ tịch Hội đng nghiệm thu chất lượng công trình

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo mới quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng còn nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên.

Năm 2026 ghi dấu chặng đường vẻ vang 80 năm ngành thống kê Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Chặng đường 80 năm vẻ vang ngành thống kê Việt Nam

Năm 2026 này đánh dấu chặng đường 80 năm vẻ vang của ngành thống kê Việt Nam, ghi dấu sự ra đời của Nha Thống kê Việt Nam – tiền thân của Cục Thống kê ngày nay. Phát huy truyền thống, ngành thống kê tiếp tục vững bước, xứng đáng đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong kỷ nguyên mới hiện nay.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 1/5: Vàng miếng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng tính từ đầu tháng 4

Giá vàng thế giới hôm nay (1/5) giảm sau phiên tăng mạnh hôm qua, giao dịch quanh mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh môi trường lãi suất cao làm ảnh hưởng đến đà tăng của giá vàng. Trong nước, giá vàng giữ nguyên do thị trường đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5; giá vàng SJC  bán ra ở mức 166 triệu đồng/lượng.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index tăng phiên thứ 10 liên tiếp, duy trì trên vùng cao kỷ lục 2.900 điểm

Bất chấp áp lực lạm phát và việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới. 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương.

Tự chủ chiến lược để tăng trưởng thực chất

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2, khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hãy hành động theo phương châm Tự chủ chiến lược-Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm-Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Công chức Thuế cơ sở 4 (An Giang) hướng dẫn chủ hộ kinh doanh cách kê khai hàng hóa. (Ảnh: KIỀU DIỄM)

Giảm gánh nặng thuế cho hộ kinh doanh

Theo quy định mới về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cả nước sẽ có khoảng hơn 2,5 triệu hộ, cá nhân kinh doanh và 230 nghìn doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.

HTX Nông sản an toàn Liên Hiệp (tỉnh Ninh Bình) tham gia dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc. (Ảnh: BẢO TOÀN)

Nâng cao chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Đến nay, dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc đã thu được nhiều kết quả tích cực khi lợi nhuận tăng, nhiều diện tích được áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), các hợp tác xã mở rộng kênh bán hàng… Từ thành công đó, nhiều địa phương trong vùng hưởng lợi đang có kế hoạch nhân rộng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Chuyển xanh logistics: Đòn bẩy ứng phó biến động và kiến tạo tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, ngành logistics toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang chịu tác động mạnh mẽ từ các cú sốc về năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp là chìa khóa để Việt Nam khẳng định vị thế trong nền kinh tế xanh toàn cầu. (Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG)

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị: Từ liên kết sản xuất đến kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang dần “chuyển mình” từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị, phát triển theo chuỗi giá trị đang không còn là lựa chọn, mà trở thành con đường tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện thu nhập cho nông dân và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Từ một người nông dân từng trải qua biến cố với thực phẩm bẩn, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung (Tuyên Quang) đã lựa chọn con đường khó: Xây dựng chuỗi nông nghiệp sạch khép kín, nuôi lợn bằng thảo dược và theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn.