Nỗ lực vượt mọi khó khăn, sớm hoàn thành các công trình thuộc Dự án Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối

Chiều 22/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát, kiểm tra các công trình thuộc Dự án Đường dây (ĐZ) 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân thi công Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân thi công Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa. (Ảnh: Trần Hải)

Thị sát công trình Trạm biến áp (TBA) 500kV Thanh Hóa ở xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh, đây là công trình ĐZ 500kV có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc cung ứng điện cho các vùng miền của đất nước, do đó các đơn vị phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm”; chủ đầu tư phải bố trí đủ và kịp thời các nguồn vốn; khi đã bắt tay vào làm, phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước, do đó nếu hệ thống chính trị địa phương không vào cuộc thì không biết đến bao giờ xong.

Sau khi có mặt bằng thì phải khẩn trương triển khai đồng loạt thi công móng, cọc; phải dồn lực lượng vào công trình, huy động cả lực lượng tại chỗ tham gia thi công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo về tiến độ xây dựng Trạm biến áp 500kV Thanh Hoá (Ảnh: Trần Hải).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo về tiến độ xây dựng Trạm biến áp 500kV Thanh Hoá (Ảnh: Trần Hải).

Thủ tướng yêu cầu phải chú ý khi thi công các khoảng néo, chú ý các công việc liên quan giải phóng mặt bằng đất rừng; quá trình thi công tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân địa phương, do đó phải bám dân vì sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, sau này những công trình lớn thì cũng phải triển khai theo hướng này, phải rút kinh nghiệm từ công trình này.

Thủ tướng đánh giá cao tiến độ triển khai xây dựng TBA 500kV Thanh Hóa, cho rằng đây là minh chứng sinh động của việc “biến không thành có, biến không thể thành có thể, biến khó thành dễ”.

Thủ tướng cho rằng với những linh kiện, thiết bị nhập khẩu thì chủ đầu tư cũng cần phải sang tận nơi sản xuất, cảng xuất hàng để đốc thúc tiến độ. Thủ tướng cũng cho rằng cần đưa thêm lực lượng đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vào hỗ trợ công trình.

Thủ tướng nêu rõ, qua công trình này, nhân dân sẽ càng hiểu và ấn tượng tốt đẹp hơn với hình ảnh cán bộ, công nhân ngành Điện, ngành Xây dựng ngày đêm lao động hăng say trên công trình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị thi công Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị thi công Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa. (Ảnh: Trần Hải)

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng cảm ơn đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân các đơn vị của ngành điện trên khắp mọi miền đất nước đã về hỗ trợ công trình, mong 28/6 hoàn thành công trình.

Do đó Thủ tướng mong các đơn vị làm việc với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "chỉ bàn làm, không bàn lùi". Thủ tướng đã trao tận tay đội ngũ kỹ sư, công nhân các sản phẩm OCOP, trái cây. Đây là các đặc sản địa phương mà nhân dân địa phương quyên góp, ủng hộ, động viên các đơn vị thi công trong những ngày nắng nóng này.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cần quan tâm, thăm hỏi, động viên các đơn vị tham gia thi công công trình trên địa bàn tỉnh dịp này.

Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa đang được khẩn trương thi công. (Ảnh: Trần Hải)

Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa đang được khẩn trương thi công. (Ảnh: Trần Hải)

Ân cần thăm hỏi đội ngũ cán bộ, công nhân ngành Điện đang tăng cường cho công trình, Thủ tướng mong các đơn vị nỗ lực vượt mọi khó khăn, tranh thủ thi công "3 ca, 4 kíp", nỗ lực đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trường thi công kéo dây thuộc vị trí 117 Dự án Đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trường thi công kéo dây thuộc vị trí 117 Dự án Đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa. (Ảnh: Trần Hải)

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thị sát vị trí cột VT117 (trong cụm bao gồm 7 cột đỡ và 2 cột néo, 8 khoảng cột) thuộc Dự án ĐZ 500kV Nam Định I - Thanh Hóa; kiểm tra tình hình thi công kéo dây khoảng néo 109-117 tại xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Tại công trình, chứng kiến các đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện việc kéo dây, Thủ tướng biểu dương tinh thần lao động hăng say quên mình của đội ngũ cán bộ, công nhân đã và đang vượt mọi khó khăn trong tiết trời nắng gắt, thể hiện đúng tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", làm "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", thực hiện tinh thần "cột không đợi móng, dây không đợi cột", các hạng mục phải đồng bộ, không để hạng mục này phải chờ hạng mục kia.

Thủ tướng biểu dương các đoàn thể, lực lượng thanh niên, phụ nữ địa phương đang hỗ trợ tích cực các vị thi công. Thủ tướng nêu bài học kinh nghiệm hay rút ra từ công trình này là việc huy động sức mạnh tổng lực, trong đó có huy động sự giúp đỡ của các địa phương. Đó còn là công tác giải phóng mặt bằng được người dân đồng tình ủng hộ. Đó là nhờ chúng ta đã làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng nhân dân. Muốn vậy thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc tích cực.

Thủ tướng nêu lại truyền thống hào hùng của cha ông chúng ta "chân trần ý chí thép" trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, do đó chúng ta cần phát huy truyền thống tốt đẹp này để áp dụng vào thi công nhanh, sớm hoàn thành công trình với chất lượng tốt nhất.

Chuẩn bị sứ cách điện để lắp đặt trên đường dây. (Ảnh:Trần Hải)

Chuẩn bị sứ cách điện để lắp đặt trên đường dây. (Ảnh:Trần Hải)

Thủ tướng lưu ý khi thi công, nhất là đối với các hạng mục trên cao cần phải tuyệt đối bảo đảm an toàn lao động; chú ý giữ gìn sức khỏe người lao động trong lúc cao điểm nắng nóng gay gắt. Thủ tướng một lần nữa nhắc lại vai trò quan trọng của lực lượng tại chỗ như đoàn thanh niên, phụ nữ để hỗ trợ thi công.

Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã nỗ lực bảo đảm cung ứng điện trong bối cảnh nhu cầu tăng cao đột biến dịp nắng nóng này; nhấn mạnh các đơn vị cần sẵn sàng tâm thế để chuẩn bị làm tiếp các công trình lưới điện trọng điểm tiếp theo.

Theo Thủ tướng, kinh nghiệm làm công trình thì phải sát sao mọi công đoạn, phân công trách nhiệm rõ ràng, nhận thức rõ mọi khó khăn, thách thức, đề ra các giải pháp phù hợp; trong đó điều quan trọng đánh giá hiệu quả công việc là sản phẩm cụ thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các cán bộ, công nhân trên công trường. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các cán bộ, công nhân trên công trường. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên lãnh đạo EVN, EVNNPT, cán bộ các đơn vị trên công trường. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên lãnh đạo EVN, EVNNPT, cán bộ các đơn vị trên công trường. (Ảnh: Trần Hải)

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.