Đóng điện Dự án Đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quỳnh Lưu-Thanh Hóa

Vào lúc 11 giờ 10 phút sáng 19/8, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền trung (CPMB) phối hợp các đơn vị liên quan đóng điện Dự án Đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quỳnh Lưu-Thanh Hóa, đáp ứng mục tiêu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Lãnh đạo EVNNPT cùng các đơn vị liên quan chứng kiến thời khắc đóng điện Dự án. (Ảnh: EVN)
Lãnh đạo EVNNPT cùng các đơn vị liên quan chứng kiến thời khắc đóng điện Dự án. (Ảnh: EVN)

Dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu-Thanh Hóa do EVNNPT làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành Dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành. Dự án có chiều dài 92km, đi qua địa bàn các tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

Dự án có 200 vị trí móng, với 99 khoảng néo hành lang tuyến; được triển khai thi công từ 18/1 và được Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư thống nhất đóng điện sáng 19/8. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tuyến đường dây phải hoàn thành để chào mừng Kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500kV hiện hữu bảo đảm tiêu chí N-1. Tuyến đường dây cũng giúp nâng cao khả năng truyền tải trên giao diện bắc-trung, kết hợp các cung đoạn Đường dây 500kV Quảng Trạch-Quỳnh Lưu, Thanh Hóa-Nam Định I, Nam Định I-Phố Nối góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền bắc.

Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu-Thanh Hóa đã hoàn thành đóng điện ngày 19/8 đáp ứng mục tiêu chỉ đạo của Thủ tướng. (Ảnh: EVN)

Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu-Thanh Hóa đã hoàn thành đóng điện ngày 19/8 đáp ứng mục tiêu chỉ đạo của Thủ tướng. (Ảnh: EVN)

Phó Tổng giám đốc EVNNPT Trương Hữu Thành cho biết: quá trình triển khai, Dự án luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Cùng với đó là sự ủng hộ của các cấp chính quyền nơi có dự án đi qua, sự đồng lòng, chung sức của người dân đã nhường đất cho dự án, đã tham gia hỗ trợ thi công giai đoạn đào đúc móng.

Theo lãnh đạo EVNNPT, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn khi tuyến đường dây đi qua nhiều khu vực đồi núi cao, nhiều vị trí nằm trong rừng, có những vị trí móng đào khối lượng đá rất lớn.

Cùng với đó, khối lượng cột thép rất lớn trong khi tiến độ yêu cầu trong thời gian ngắn, EVNNPT cùng CPMB và các nhà thầu đã nỗ lực tập trung sản xuất, thực hiện các giải pháp triển khai cụ thể đẩy nhanh tiến độ sản xuất.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, làm việc “3 ca, 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, các kỹ sư, công nhân của các đơn vị tham gia Dự án đã làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để đưa Dự án về đích đúng hẹn.

Trước đó, sáng 19/8, dưới sự chủ trì của Phó Tổng giám đốc EVNNPT, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư Trương Hữu Thành đã chủ trì cuộc họp Hội đồng và các thành viên Hội đồng thống nhất đóng điện công trình.

Trước đó, sáng 19/8, dưới sự chủ trì của Phó Tổng giám đốc EVNNPT, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư Trương Hữu Thành đã chủ trì cuộc họp Hội đồng và các thành viên Hội đồng thống nhất đóng điện công trình.

Lãnh đạo EVNNPT cho biết: để đáp ứng tiến độ yêu cầu Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, trong khoảng thời gian ngắn nhiều hạng mục công việc đã được triển khai đồng thời như thi công xây lắp, dựng cột, kéo dây, lắp đặt khung định vị, hiệu chỉnh kỹ thuật. Vì vậy, bên cạnh lực lượng chính của các đơn vị thuộc EVNNPT và các nhà thầu thi công xây lắp, EVN đã huy động 5 Tổng công ty Điện lực cùng tham gia hỗ trợ thi công với số lượng lớn nhân lực có trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm, tay nghề.

Với tính chất quan trọng của Dự án, không chỉ riêng đối với EVNNPT, các đơn vị Điện lực của EVN và các đơn vị bạn đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao khi đã tham gia hỗ trợ hết sức nhiệt tình, nỗ lực cố gắng, không quản ngại khó khăn vất vả.

Cùng với đó, EVN cũng nhận được sự hỗ trợ nhân lực thi công từ Quân khu 3, Quân khu 4, Tập đoàn Viettel, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam… tham gia hỗ trợ thi công dựng cột và kéo dây cho các dự án.

Việc Dự án hoàn thành và đóng điện đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là động lực to lớn để toàn công trường Dự án đường dây 500kV mạch 3 hoàn thành nghiệm thu, khánh thành trong những ngày tới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

* Vào lúc 17 giờ 30 phút chiều 19/8, EVNNPT, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền bắc (NPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công 2 mạch Dự án Đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Nam Định I–Phố Nối, đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó mạch 1 hoàn thành lúc 16 giờ 26 phút và mạch 2 hoàn thành lúc 17 giờ 30 phút.

Lãnh đạo EVNNPT, NPMB cùng các đơn vị liên quan chứng kiến thời khắc đóng điện của Dự án. (Ảnh: EVN)

Lãnh đạo EVNNPT, NPMB cùng các đơn vị liên quan chứng kiến thời khắc đóng điện của Dự án. (Ảnh: EVN)

Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I-Phố Nối do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPMB quản lý điều hành Dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành. Dự án có chiều dài khoảng 127km, đi qua địa bàn các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên. Dự án có 334 vị trí móng, với 144 khoảng néo hành lang tuyến. Dự án được triển khai thi công từ 18/1/2024 và được Hội đồng nghiệm thu cấp cấp Chủ đầu tư họp ngày 16/8 thống nhất đóng điện.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tuyến đường dây phải hoàn thành để chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn NMNĐ Nam Định I-Phố Nối đã hoàn thành đóng điện vào chiều 19/8, (Ảnh EVN)

Đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn NMNĐ Nam Định I-Phố Nối đã hoàn thành đóng điện vào chiều 19/8, (Ảnh EVN)

Dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500kV hiện hữu đảm bảo tiêu chí N-1. Tuyến đường dây cũng giúp nâng cao độ dự trữ ổn định truyền tải trên giao diện bắc-trung kết hợp với các cung đoạn Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - Thanh Hóa - Nam Định I góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc.

Quá trình triển khai, Dự án luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cùng với đó là sự ủng hộ của các cấp chính quyền nơi có dự án đi qua, sự đồng lòng, chung sức của người dân đã nhường đất cho dự án, đã tham gia hỗ trợ thi công giai đoạn đào đúc móng.

Theo lãnh đạo EVNNPT, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn thách thức do khu vực đông dân cư, đường công vụ để thi công gặp khó; qua nhiều khu vực chuyên canh cây cảnh có giá trị kinh tế cao nên việc thỏa thuận đền bù mất nhiều thời gian. Dự án đi qua nhiều khu vực ao hồ, đồng ruộng, vượt qua nhiều sông lớn nên địa chất yếu phải tổ chức thi công móng cọc nhiều (với 109 vị trí móng cọc) chiều dài cọc được đóng khoảng 500.000m. Ngoài ra do có nhiều khoảng néo nên có rất nhiều vị trí cột 2 thân nên việc thi công mất nhiều thời gian hơn. Tuyến đường dây có đến 4 vị trí cột cao 145m (toàn tuyến mạch 3 có 7 vị trí), nặng hơn 400 tấn, đây là những khoảng vượt sông, việc thi công gặp không ít khó khăn do điều kiện mưa, gió.

Trạm biến áp 500kV Phố Nối (Hưng Yên) là điểm cuối cùng của Dự án đường dây 500kV mạch 3 có nhiệm vụ tiếp nhận điện từ miền trung ra ngoài bắc. (Ảnh: EVN)

Trạm biến áp 500kV Phố Nối (Hưng Yên) là điểm cuối cùng của Dự án đường dây 500kV mạch 3 có nhiệm vụ tiếp nhận điện từ miền trung ra ngoài bắc. (Ảnh: EVN)

Cùng với đó, khối lượng sản xuất thép rất lớn trong khi tiến độ yêu cầu trong thời gian ngắn, đánh giá rủi ro vượt quá năng lực của các nhà sản xuất. EVNNPT cùng NPMB và các nhà thầu đã quyết liệt làm việc, thực hiện các giải pháp triển khai cụ thể đẩy nhanh tiến độ sản xuất.

Tuy nhiên, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “vượt nắng, thắng mưa”, làm việc “3 ca, 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, các kỹ sư, công nhân của các đơn vị tham gia Dự án đã làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để đưa Dự án về đích đúng hẹn.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.

Chế biến gạo xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VŨ SINH)

Nông nghiệp giữ nhịp xuất siêu

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Chi cục Hải quan khu vực V thực hiện nghi thức ghi dấu mốc kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD trong năm 2025.

Hải quan khu vực V: Kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt mốc 200 tỷ USD.

Ngày 4/12, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức “Hội nghị Hải quan-Doanh nghiệp năm 2025” nhằm triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin trong năm 2025, đồng thời ghi dấu cột mốc quan trọng khi kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục vượt 200 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Giá bạc liên tiếp phá đỉnh, đâu là điểm dừng?

Bạc bước vào một chu kỳ tăng giá hiếm thấy khi nguồn cung căng thẳng, Mỹ thay đổi chính sách thương mại và dòng vốn ồ ạt đổ vào thị trường. Giá liên tục phá kỷ lục, mỗi thông tin về thuế hay báo cáo tồn kho đều có thể “kích hoạt” một nhịp tăng mới. Lúc này, câu hỏi không còn là vì sao bạc tăng, mà là đà tăng này sẽ dừng ở đâu?

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Bảo đảm an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách

Nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm triển khai các giải pháp đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết 70, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, cơ chế, chính sách đặc thù cần đi đôi với yêu cầu về an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: ANH MINH)

Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Tạo đột phá trong chuỗi cung ứng của Thủ đô

Chiều 4/12, Sở Tài chính Hà Nội phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tổ chức Tọa đàm “Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Đột phá chuỗi cung ứng vì sự phát triển bền vững của Thủ đô”. Tham dự có hơn 150 đại biểu là lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Lồng bè bị hư hỏng nặng do bão số 13 gây ra.

Thủy sản gồng mình phục hồi trước thách thức mới

Ba cơn bão liên tiếp trong các tháng 10 và 11/2025 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho sản xuất thủy sản tại nhiều địa phương, với tổng giá trị tổn thất ước trên 5.200 tỷ đồng. Trước thách thức chồng chất, ngành thủy sản đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi ngắn hạn và tái cấu trúc dài hạn.