Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ Bùi Duy Linh nhấn mạnh, hoạt động thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản đã trở thành việc làm thiết thực, có ý nghĩa về kinh tế, môi trường và xã hội, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.
Thông qua nguồn ngân sách Nhà nước cùng các nguồn lực xã hội hóa từ tổ chức, cá nhân và phật tử, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức 15 đợt thả giống thủy sản với tổng khối lượng hàng chục tấn tại nhiều sông, hồ, đầm tự nhiên. Các địa điểm được triển khai gồm: hệ thống hồ trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng, hồ Hòa Bình, hồ Cánh Tạng, hồ Công viên Văn Lang, hồ Đầm Vạc, hồ Ngòi Gianh, sông Hồng, sông Lô cùng nhiều thủy vực khác trên địa bàn.
Những năm gần đây, nghề nuôi cá lồng trên hồ phát triển mạnh, tạo sinh kế cho hàng nghìn hộ dân ven hồ. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng các hoạt động khai thác, nguồn lợi thủy sản tự nhiên cũng đứng trước nguy cơ suy giảm. Việc tổ chức các đợt thả cá giống góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản, đồng thời tạo nguồn giống cho hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản bền vững.
Bên cạnh hiệu quả về môi trường, hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản còn góp phần phát triển kinh tế địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân vùng hồ. Theo ngành chức năng, khi nguồn lợi thủy sản được phục hồi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nghề cá theo hướng bền vững, gắn khai thác với bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái.
Tại lễ phát động, các cơ quan chuyên môn cũng tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản; không sử dụng các hình thức khai thác mang tính hủy diệt như: xung điện, chất nổ, hóa chất độc hại để đánh bắt cá. Đồng thời, khuyến khích người dân tích cực tham gia các hoạt động thả giống phóng sinh, bảo vệ môi trường nước tại các sông, hồ trên địa bàn.
Ngay sau lễ phát động, thành viên các sở, ngành, cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương cùng đông đảo chư tăng, phật tử đã tham gia thả cá giống xuống khu vực lòng hồ Hòa Bình. Các loại cá được thả gồm: cá bỗng, cá chiên, cá trôi ta, cá trắm đen, cá chép, cá rô phi, cá lăng, cá mè… Đây đều là những loại cá khỏe mạnh, đồng đều về kích cỡ, không dị tật, không mang mầm bệnh, đáp ứng yêu cầu sinh trưởng và phát triển trong môi trường tự nhiên.