Quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về học tập và làm theo Bác

Những năm qua, nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật đoạt giải cao trong các cuộc vận động sáng tác, hội diễn, liên hoan đã được giới thiệu, quảng bá rộng rãi đến công chúng. Hoạt động này góp phần nâng cao tính thẩm mỹ trong thưởng thức nghệ thuật và khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảnh trong vở kịch Khát vọng bình yên. (Ảnh Nhà hát Kịch thành phố).
Cảnh trong vở kịch Khát vọng bình yên. (Ảnh Nhà hát Kịch thành phố).

Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), Nhà hát Kịch thành phố phối hợp Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bà Rịa và Trung tâm văn hóa, nghệ thuật và thể thao Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức biểu diễn tác phẩm kịch nói “Khát vọng bình yên” (còn có tên Khát vọng hòa bình) của tác giả Ngọc Trúc, do Nghệ sĩ Nhân dân Trần Ngọc Giàu đạo diễn. Vở kịch xoay quanh câu chuyện về nữ du kích Củ Chi trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đã đoạt giải cao tại Liên hoan Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 và Giải C Cuộc vận động quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố đợt 2, giai đoạn 2021-2025.

Giám đốc Hà Quốc Cường cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao và Ban Tuyên giáo Thành ủy, Nhà hát Kịch thành phố và các đơn vị nghệ thuật thuộc sở đã triển khai dàn dựng, quảng bá, thực hiện các tác phẩm văn học, nghệ thuật. Nhà hát đã tuyên truyền giới thiệu, phổ biến các tác phẩm âm nhạc, múa, kịch, nhiếp ảnh, tác phẩm văn học… đạt giải thưởng về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. “Chúng tôi đã mang những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị đến với đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, cả lực lượng vũ trang, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cộng đồng người nước ngoài sống trên địa bàn, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều tác phẩm hay, có giá trị về nội dung tư tưởng, thẩm mỹ cũng được giới thiệu trên mạng xã hội và trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị trực thuộc sở”, ông Hà Quốc Cường cho biết thêm.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được giới văn nghệ sĩ và nhân dân tích cực tham gia. Từ năm 2021- 2025, hàng trăm tác phẩm mới trên các lĩnh vực đã ra đời. Với quyết tâm đưa tác phẩm mới lan tỏa rộng rãi, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã tham mưu thành phố thành lập Ban chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề này.

Theo đó, từ năm 2021-2025, ban đã chỉ đạo tuyên truyền, quảng bá 105 tác phẩm, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh có 81 tác phẩm (26 tác phẩm âm nhạc, 7 tác phẩm sân khấu, 7 tác phẩm múa, 17 tác phẩm mỹ thuật, 16 tác phẩm nhiếp ảnh, 8 tác phẩm văn học); tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (trước đây) có 24 tác phẩm âm nhạc. Đây là những tác phẩm đã đạt giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025 và trong các đợt vận động sáng tác của thành phố. Ban chỉ đạo cũng chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, quảng bá; tiến hành số hóa các tác phẩm trực quan như nhiếp ảnh, mỹ thuật cùng với các tác phẩm dàn dựng hoàn chỉnh như video ca nhạc, kịch, cải lương, tác phẩm múa,… để tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội và trang fanpage của các đơn vị, địa phương.

Ban chỉ đạo đã tổ chức Hội thi “Hành trình văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh” hằng năm nhằm khuyến khích cán bộ, đảng viên bên cạnh việc tìm hiểu văn hóa thành phố còn tìm hiểu những tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề này; qua đó cơ sở được cung cấp nội dung kiến thức liên quan đến nghị quyết về văn hóa, văn nghệ và kiến thức phong phú về tác phẩm văn học, nghệ thuật và tạo môi trường hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi ở địa phương. Nhiều đơn vị, địa phương tăng cường tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan nhằm xây dựng môi trường văn hóa, nghệ thuật lành mạnh và lan tỏa những tác phẩm sáng tác mới về chủ đề này sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố chủ trì phối hợp các đơn vị xã hội hóa quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu bằng nhiều hình thức phong phú, như: Nghệ thuật sắp đặt; sử dụng công nghệ AR/VR để mang lại trải nghiệm tương tác chân thật, ấn tượng; trình chiếu video tư liệu qua màn hình lớn với âm thanh sống động, video art trong không gian đa giác quan; thiết kế, lắp đặt những khu vực, không gian tổ chức biểu diễn múa rối nước và hát bội…

Đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ban chỉ đạo tổ chức hành trình về nguồn nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng trong lực lượng văn nghệ sĩ về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó tạo thêm nhiều cảm xúc cho văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tác, biểu diễn những tác phẩm mang giá trị về tư tưởng và nghệ thuật.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.