Quảng bá nghề dệt thổ cẩm qua Chương trình thời trang thổ cẩm Việt Nam-Đắk Lắk 2025

Ngày 15/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk thông tin, chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nghệ thuật Hoa Ánh Dương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Chương trình thời trang thổ cẩm Việt Nam-Đắk Lắk 2025 với chủ đề “Sắc vóc non cao”.
Chương trình thời trang thổ cẩm Việt Nam-Đắk Lắk 2025 sẽ quy tụ các nhà thiết kế và những người đẹp, người mẫu người nổi tiếng.
Chương trình thời trang thổ cẩm Việt Nam-Đắk Lắk 2025 sẽ quy tụ các nhà thiết kế và những người đẹp, người mẫu người nổi tiếng.

Chương trình được tổ chức nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống của nghề dệt thổ cẩm - một di sản đặc sắc, chiếm vị trí quan trọng trong đời sống sinh hoạt, văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung và của tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Thông qua trình diễn, những bộ trang phục được dệt từ sợi bông, sợi lanh kết hợp với màu nhuộm thiên nhiên, các hoa văn độc đáo trên nền vải thổ cẩm sẽ kể lại những câu chuyện văn hóa, phản ánh đời sống tinh thần, tín ngưỡng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam đang sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc.

Với chủ đề “Sắc vóc non cao”, chương trình thời trang thổ cẩm có ý nghĩa đặc biệt, là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025). Chương trình sẽ tôn vinh vẻ đẹp của thổ cẩm của các dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Đắk Lắk đến bạn bè trong nước và quốc tế; khơi dậy tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và khuyến khích phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch theo định hướng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đắk Lắk.

Ban Giám khảo chương trình.

Ban Giám khảo chương trình.

Tỉnh Đắk Lắk có 49 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 35% dân số, trong những năm qua được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và ngành Văn hóa, các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh được bảo tồn, gìn giữ và phát huy trong đời sống, trong đó có nghề dệt thổ cẩm, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, tăng thu nhập và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân.

Đặc biệt, chương trình thời trang thổ cẩm được Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nghệ thuật Hoa Ánh Dương tổ chức thực hiện đã quy tụ các nhà thiết kế nổi tiếng như: Việt Hùng. Ngọc Bích (thương hiệu Bigally); Thạch Linh và thương hiệu Hachisa Diamond.

Những người đẹp và sắc màu thổ cẩm sẽ xuất hiện tại chương trình.

Những người đẹp và sắc màu thổ cẩm sẽ xuất hiện tại chương trình.

Đồng hành cùng chương trình là các hoa hậu, á hậu, người mẫu danh tiếng như Rashmita Rasindran (Miss Charm 2024), Nguyễn Đình Như Vân (Miss Global 2025), Bùi Xuân Hạnh (Miss Cosmo Viet Nam 2023), Đinh Thị Hoa (Hoa hậu Đại sứ Du Lịch Việt Nam 2024), Nguyễn Ngọc Kiều Duy (Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024), Nguyễn Thanh Hà (Miss Eco International 2023), Lê Hồng Hạnh (Á hậu Miss Grand Viet Nam), Nam Anh (quán quân người mẫu thời trang Việt Nam), Ngọc Trang (Á hoàng trang sức Việt Nam), Nam vương Trung Nguyên... cùng nhiều gương mặt người mẫu nổi tiếng khác.

Theo Ban tổ chức, Chương trình sẽ diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc, ấn tượng, đặc biệt là các mẫu thiết kế tiêu biểu của các bộ sưu tập thời trang thổ cẩm do các nhà thiết kế mang đến chương trình.

Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 17/5/2025, tại Bảo tàng Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.