Lâm Đồng: Chủ động tìm kiếm thông tin để quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Lâm Đồng tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Quân khu 7 yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy có thông tin thì khảo sát, đào tìm sang chủ động tìm kiếm thông tin.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CTV)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CTV)

Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 và giai đoạn 2 của chiến dịch.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Quân khu 7 và các ý kiến thảo luận để hoàn thiện báo cáo, tham mưu phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

4.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CTV)

Các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và giải pháp phù hợp tình hình thực tế. Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, phần mộ liệt sĩ. Những thông tin tiếp nhận phải được kiểm tra, xác minh, đối chiếu chặt chẽ, phục vụ hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập.

13.jpg
Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: CTV)

Tỉnh cũng sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp tìm kiếm, ưu tiên những địa điểm đã có thông tin rõ ràng; rà soát, xác định các khu vực trọng điểm; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quân sự, công an, các sở, ngành và chính quyền địa phương.

1-6508.jpg
Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được Lâm Đồng triển khai quyết liệt, hoàn thành ngày 12/8, trước kế hoạch giao hơn 3 tháng. (Ảnh: CTV)

Theo Ban Chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng, công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được địa phương triển khai quyết liệt, hoàn thành ngày 12/8, trước thời hạn tỉnh giao hơn 3 tháng. Toàn tỉnh có 4.776 mộ liệt sĩ cần lấy mẫu, trong đó 3.625 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt tỷ lệ 75,9%. Ngày 15/9, Ban Chỉ đạo tỉnh hoàn thành bàn giao 3.625 mẫu hài cốt liệt sĩ về Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng để phục vụ giám định ADN, đạt 100% số mẫu đủ điều kiện lấy mẫu.

7.jpg
Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CTV)

Đối với công tác thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an và đơn vị thu mẫu tổ chức 16 điểm thu nhận mẫu tập trung trên địa bàn tỉnh và đã thu nhận 1.371/1.366 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ.

11.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: CTV)

Thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 32 đợt khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được 17/26 mộ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những tồn tại, vướng mắc; làm rõ trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương trong phối hợp tuyên truyền, thu thập thông tin, xác minh danh tính liệt sĩ và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân. Qua đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

9.jpg
10.jpg
Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: CTV)

Tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 đề nghị, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; nêu cao hơn nữa bản lĩnh, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân đặc biệt là cựu chiến binh, đồng bào các dân tộc ở vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa để cung cấp thông tin.

8.jpg
Thiếu tướng Trần Chí Tâm biểu dương những kết quả đạt được; đồng thời đề nghị tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin trong giai đoạn tiếp theo. (Ảnh: CTV)

Đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tướng Trần Chí Tâm yêu cầu, chuyển mạnh từ tư duy có thông tin thì khảo sát, đào tìm sang chủ động tìm kiếm thông tin; sâu sát với nhân dân, nhất là những người tham gia kháng chiến để nắm được thông tin.

5.jpg
Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: CTV)

Giai đoạn 2 thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của nhân dân, quyết tâm nâng cao hiệu quả của chiến dịch.

Có thể bạn quan tâm

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lâm Đồng với khát vọng vươn tầm

Lâm Đồng đang đứng trước vận hội phát triển mới khi không gian được mở rộng từ cao nguyên đến duyên hải, hội tụ những lợi thế về tài nguyên, sinh thái, văn hóa và vị trí liên kết vùng. Đó là điều kiện để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành những động lực phát triển mới phù hợp thực tế và xu thế phát triển hiện đại.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: VŨ TÂN)

Khánh Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số từ cấp cơ sở

Ngày 23/10, tại Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị về giải pháp chuyển đổi số tại địa phương, với chủ đề “Chuyển đổi số cấp cơ sở tỉnh Khánh Hòa-Từ khung kiến trúc, nền tảng và dữ liệu số đến quản trị địa phương, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân”.

Khai mạc phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026

Ngày 23/10, tại thành phố Đà Nẵng, Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 khai mạc với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển-Bảo tồn-Thích ứng-Kết nối”. Diễn đàn tập trung trao đổi giải pháp đổi mới tư duy quy hoạch, tổ chức không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng trong giai đoạn mới.

Đại học Đà Nẵng vinh danh thủ khoa và trao học bổng cho sinh viên. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Gần 670 triệu đồng học bổng trao tặng sinh viên Đại học Đà Nẵng

Nhằm động viên và lan tỏa tinh thần hiếu học, khuyến tài trong sinh viên, tối 22/10, Đại học Đà Nẵng tổ chức “Chương trình vinh danh thủ khoa và nâng bước sinh viên năm 2026” tại Nhà hát Trưng Vương. Đây là sự kiện truyền thống thường niên mang đậm nét đặc trưng của Đại học Đà Nẵng qua 15 năm duy trì và phát triển.

Khu vực được quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, xã Phước Dinh, Khánh Hòa.

Động lực phát triển mới của Khánh Hòa

Được định hướng trở thành nguồn điện nền quan trọng trong cơ cấu năng lượng quốc gia, các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận mở ra cơ hội phát triển công nghiệp, dịch vụ kỹ thuật và khoa học-công nghệ cho Khánh Hòa.

Đội bảo tồn rùa biển Vườn quốc gia Núi Chúa tuần tra trên bãi rùa đẻ suốt đêm.

“Nhà hộ sinh rùa biển” vùng Núi Chúa

“Nhà hộ sinh rùa biển” là tên gọi thân mật của những bãi biển phía bắc thôn Mỹ Hòa, thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Khánh Hòa. Đây là một trong số ít địa điểm trên đất liền nước ta còn ghi nhận rùa biển thường xuyên lên đẻ trứng.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi giám sát thực tế tại Trạm Y tế xã Bình Sơn.

Tháo gỡ điểm nghẽn cho mạng lưới y tế cơ sở

Sau gần một năm chuyển giao về xã, phường quản lý theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mạng lưới trạm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn duy trì hoạt động, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền và người có uy tín ở xã Kon Plông vận động người dân phát triển thế mạnh du lịch cộng đồng.

Phát huy vai trò người có uy tín ở vùng cao Kon Plông

Nhiều năm qua, già làng, trưởng thôn, người có uy tín ở tỉnh Quảng Ngãi luôn là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với đồng bào các dân tộc thiểu số. Họ tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no.

Từ chính sách đặc thù hỗ trợ lãi vay, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng đã mạnh dạn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ lãi vay

Chính sách hỗ trợ lãi suất vay đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ giảm gánh nặng lãi vay, yên tâm phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống.

Hệ thống kho bãi, sơ chế, bảo quản cần được đầu tư đồng bộ để nâng cao năng lực logistics, giảm chi phí và thời gian đưa hàng hóa từ Gia Lai đến các thị trường tiêu thụ.

Mở trục đông-tây, khơi thông kết nối đại ngàn - Bài 2: Xây bệ phóng logistics liên kết vùng (Tiếp theo kỳ trước) (*)

Hạ tầng giao thông mở ra con đường đến thị trường, nhưng chính logistics mới quyết định hàng hóa được vận chuyển như thế nào. Với một vùng sản xuất lớn như Gia Lai, bài toán logistics không chỉ là vận tải mà còn bao gồm kho bãi, bảo quản, sơ chế, trung chuyển và tổ chức dòng hàng từ vùng nguyên liệu ra cảng biển.