Phường Lâm Viên-Đà Lạt chủ động xây dựng phần mềm phục vụ bầu cử

Chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã chủ động xây dựng phần mềm quản lý danh sách cử tri và theo dõi tiến độ bầu cử theo thời gian thực, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành trong ngày bầu cử.

Phố phường khu vực Lâm Đồng ngàn hoa rực rỡ cờ hoa, pa-nô chào mừng ngày hội non sông.
Phố phường khu vực Lâm Đồng ngàn hoa rực rỡ cờ hoa, pa-nô chào mừng ngày hội non sông.

Chỉ trong một tuần, đội ngũ công nghệ thông tin phường Lâm Viên-Đà Lạt đã triển khai xây dựng và đưa vào ứng dụng phần mềm quản lý danh sách cử tri và theo dõi tiến độ bầu cử. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp giảm khối lượng công việc thủ công cho các tổ bầu cử mà còn nâng cao tính minh bạch, chính xác trong quá trình tổng hợp số liệu, đồng thời giúp lãnh đạo địa phương theo dõi sát sao tình hình cử tri tham gia bỏ phiếu tại 22 điểm bầu cử trên địa bàn.

ndo_br_3.jpg
Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Lâm Viên-Đà Lạt Nguyễn Thành Đô chia sẻ về phần mềm phục vụ công tác bầu cử.

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lâm Viên-Đà Lạt Nguyễn Thành Đô cho biết, phần mềm được xây dựng nhằm phục vụ việc quản lý, tra cứu và cập nhật trạng thái cử tri tại các điểm bầu cử trên địa bàn. Theo ông Đô, trước đây, việc theo dõi tiến độ bầu cử chủ yếu được thực hiện bằng phương pháp thủ công, hoặc tổng hợp số liệu từ nhiều nguồn khác nhau nên mất khá nhiều thời gian. Với hệ thống phần mềm này, dữ liệu được cập nhật trực tiếp từ các tổ bầu cử, giúp việc tổng hợp và theo dõi diễn ra nhanh chóng, chính xác hơn.

ndo_br_4.jpg
Phần mềm theo dõi tiến độ bầu cử của từng tổ bầu cử cũng như toàn địa bàn, bảo đảm thông tin luôn được cập nhật.

Phần mềm được thiết kế hoạt động trên nền tảng website nội bộ, cho phép các điểm bầu cử truy cập và cập nhật dữ liệu đồng thời thông qua mạng LAN. Hệ thống có khả năng quản lý quy mô lớn, có thể phục vụ tối đa đến 50 nghìn cử tri và cho phép nhiều điểm nhập liệu cùng lúc. Nhờ đó, việc theo dõi tiến độ bầu cử của từng tổ bầu cử cũng như toàn địa bàn được thực hiện liên tục, bảo đảm thông tin luôn được cập nhật kịp thời.

Các chức năng chính của phần mềm gồm quản lý danh sách cử tri theo từng tổ bầu cử, tra cứu nhanh cử tri theo họ tên hoặc địa chỉ, cập nhật trạng thái cử tri đã tham gia bỏ phiếu, theo dõi số lượng cử tri đã bỏ phiếu và tổng số cử tri theo từng tổ bầu cử, tổng hợp và hiển thị tiến độ bầu cử của toàn địa bàn theo thời gian thực, xuất báo cáo danh sách cử tri chưa tham gia bỏ phiếu để phục vụ công tác vận động…

ndo_br_2.jpg
Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lâm Viên-Đà Lạt.

Một trong những ưu điểm nổi bật của hệ thống là khả năng tra cứu cử tri nhanh chóng; cập nhật trạng thái bầu cử-sau khi cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu, cán bộ tổ bầu cử có thể cập nhật trạng thái “đã bầu” trực tiếp trên hệ thống, danh sách cử tri đã tham gia bầu cử sẽ được hiển thị bằng màu sắc khác biệt, giúp việc theo dõi trở nên trực quan, dễ dàng hơn.

Phần mềm còn tự động thống kê tổng số cử tri của từng tổ bầu cử, số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu và tỷ lệ hoàn thành. Toàn bộ dữ liệu được hiển thị dưới dạng bảng tổng hợp và biểu đồ trực quan, cập nhật liên tục theo thời gian thực. Hệ thống cũng tích hợp bảng điều khiển tổng hợp, cho phép lãnh đạo địa phương theo dõi tiến độ bầu cử của từng tổ, so sánh tỷ lệ cử tri tham gia giữa các khu vực và nắm bắt tỷ lệ chung của toàn phường.

ndo_br_1-7641.jpg
Để bảo đảm an toàn dữ liệu, hệ thống được thiết kế với cơ chế phân quyền rõ ràng.

Thông qua dữ liệu cập nhật liên tục này, lãnh đạo địa phương có thể kịp thời chỉ đạo các tổ bầu cử tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia bỏ phiếu tại những khu vực có tỷ lệ cử tri đi bầu còn thấp. Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ xuất báo cáo danh sách cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, giúp các tổ bầu cử chủ động liên hệ, vận động cử tri đi bầu, góp phần nâng cao tỷ lệ tham gia trong ngày bầu cử.

Để bảo đảm an toàn dữ liệu, hệ thống được thiết kế với cơ chế phân quyền rõ ràng. Tài khoản quản trị có quyền quản lý toàn bộ dữ liệu, nhập danh sách cử tri và theo dõi tiến độ chung; tài khoản của các tổ bầu cử chỉ được phép tra cứu và cập nhật trạng thái cử tri thuộc tổ phụ trách và tài khoản lãnh đạo có thể truy cập bảng điều khiển tổng thể để theo dõi tình hình chung của toàn địa bàn.

ndo_br_5.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (bìa phải) nắm bắt tiến độ chuẩn bị công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Lâm Viên-Đà Lạt.

Theo lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt, việc chủ động xây dựng phần mềm phục vụ công tác bầu cử không chỉ giúp nâng cao hiệu quả tổ chức, mà còn thể hiện bước chuyển trong tiến trình chuyển đổi số ở cấp cơ sở. Trong bối cảnh nhiều địa phương đang thúc đẩy xây dựng chính quyền số, mô hình này được xem là hướng tiếp cận mới, tận dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.