Cử tri Lâm Đồng kỳ vọng ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội thực hiện đúng cam kết trong chương trình hành động

Chiều 28/2, tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lâm Đồng.

Quang cảnh hội nghị tại hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng.
Quang cảnh hội nghị tại hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng, phường Xuân Hương-Đà Lạt và kết nối trực tuyến đến các phường: Xuân Trường-Đà Lạt, Cam Ly-Đà Lạt, Lang Biang-Đà Lạt và xã Lạc Dương.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lâm Đồng, gồm ông Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Xuân Hương-Đà Lạt; ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Đà Lạt; bà Lư Thái Tuyên, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh; bà Kơ Să K’Xuân, Phó Bí thư chi bộ Khoa Điều trị, Trung tâm y tế khu vực Lạc Dương dự hội nghị.

ndo_br_1-2924.jpg
Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI-đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lâm Đồng.

Cùng dự, có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn.

ndo_br_2-4618.jpg
ndo_br_1-4144.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị.

Sau khi nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử, các ứng cử viên lần lượt trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên đều nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, quyết tâm nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; tiếp xúc, lắng nghe, tổng hợp và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

ndo_br_3-7140.jpg
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI-đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lâm Đồng trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Nhiều ứng cử viên bày tỏ, tích cực tham mưu cho tỉnh Lâm Đồng đề nghị với Chính phủ, Quốc hội các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng số; du lịch-dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp; các chính sách an sinh xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

ndo_br_5-6000.jpg
Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, nhiều cử tri kỳ vọng và mong muốn các ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ thực hiện đúng cam kết các chương trình hành động đã đưa ra, phát huy vai trò đại biểu Quốc hội góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc tại địa phương.

ndo_br_8-6951.jpg
Trong chương trình hành động, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cam kết thực hiện tốt vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội mà các cử tri của tỉnh Lâm Đồng tín nhiệm giao cho.

Trao đổi về những vấn đề cử tri quan tâm, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao các ý kiến, nguyện vọng xác đáng của cử tri gửi gắm đến các ứng cử viên, như về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Lâm Đồng; công tác phát triển rừng, kinh tế rừng, hạ tầng giao thông kết nối; chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng đời sống và an sinh xã hội…

ndo_br_4-3054.jpg
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trao đổi những vấn đề cử tri quan tâm.

Đồng chí nhấn mạnh, nếu được bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị tỉnh Lâm Đồng, với vai trò, trách nhiệm của mình, các đại biểu sẽ cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xem xét và kiến nghị với các cấp thẩm quyền các cơ chế, chính sách, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực cho sự phát triển bền vững của tỉnh Lâm Đồng, góp phần cụ thể hóa các mục tiêu Đại hội Đảng bộ của tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.