Lâm Đồng đồng hành với nhà đầu tư, doanh nghiệp để gỡ khó hàng trăm dự án đầu tư

Ngày 1/3, tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng có buổi làm việc với các nhà đầu tư đang triển khai dự án trên địa bàn nhằm trao đổi, định hướng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Chủ trì buổi làm việc, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cùng dự, có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo các ban, sở, ngành và gần 360 doanh nghiệp có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh.

ndo_br_9.jpg
Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, với không gian mới, Lâm Đồng đang có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển và được ví như “Việt Nam thu nhỏ” khi sở hữu địa hình đa dạng, trải dài từ cao nguyên đất đỏ bazan phì nhiêu, khí hậu ôn hòa, đến vùng duyên hải Nam Trung Bộ, với đường bờ biển dài 192km.

ndo_br_2.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười mong muốn, cộng đồng doanh nghiệp cùng chia sẻ, đồng hành với địa phương trong quá trình gỡ khó để sớm đưa các dự án đi vào hoạt động.

Đồng chí cho biết, Lâm Đồng còn gần 400 dự án đang tồn đọng khó khăn, với nhiều nguyên nhân. Điều này làm kìm hãm quá trình phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Buổi làm việc hôm nay để lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp cùng bàn bạc, tìm hướng gỡ khó hiệu quả nhất cho các dự án.

ndo_br_8.jpg
Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và doanh nghiệp, nhà đầu tư tại buổi làm việc.

“Lâm Đồng cam kết đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư theo hướng gỡ từng nút thắt để đi đến kết quả cuối cùng. Tất cả chúng ta cùng quyết tâm, đoàn kết, đồng hành và nắm chặt tay nhau hướng tới kết quả tốt nhất”, đồng chí Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, các nhà đầu tư, doanh nghiệp đã nhận diện, nêu lên nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn Lâm Đồng; đồng thời, phân tích, thảo luận và gợi mở nhiều giải pháp nhằm gỡ khó đối với các dự án, chủ yếu trên lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, bất động sản, du lịch…

ndo_br_7.jpg
Lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư cho rằng, Lâm Đồng cần tận dụng tốt tiềm năng, lợi thế, tạo điều kiện doanh nghiệp phát triển theo hướng chuỗi giá trị. Việc đánh giá lại quỹ đất để dự án đi vào hoạt động cần được địa phương quan tâm hơn.

ndo_br_1.jpg
Lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư tham dự buổi làm việc.

Nhiều ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư đã được lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng hồi đáp trực tiếp, đồng thời ghi nhận để tiếp tục cùng chung tay tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 2.938 dự án đầu tư còn hiệu lực hoạt động, với tổng vốn hơn 2.114.190 tỷ đồng. Trong đó, có 2.109 dự án đã hoàn thành đầu tư, đi vào hoạt động và 829 dự án đang triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư.

Năm 2025, tỉnh thu hút 49 dự án, với vốn đăng ký hơn 26.894 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất hơn 853,4ha. Trong hai tháng năm 2026, đã chấp thuận/điều chỉnh chủ trương đầu tư 10 dự án, với tổng vốn đầu tư 114.190 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 814ha…

ndo_br_5.jpg
Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giải đáp vướng mắc về một số dự án đầu tư trên địa bàn.

Qua rà soát, hiện toàn tỉnh có 359 dự án gặp khó khăn, vướng mắc; với tổng vốn đầu tư khoảng 245.134 tỷ đồng, đã thực hiện khoảng 154.234 tỷ đồng. Đến nay, đã nhận được 232 báo cáo của nhà đầu tư và hoàn thành tháo gỡ vướng mắc cho 22 dự án.

Thời gian qua, Lâm Đồng đã thành lập 6 tổ công tác và tích cực triển khai thực hiện, với 42 cuộc họp hoặc kiểm tra hiện trường các dự án để rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hoàn thành phân nhóm lĩnh vực khó khăn, vướng mắc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện.

ndo_br_4.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng luôn xác định hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư là nhiệm vụ xuyên suốt. Tỉnh luôn ghi nhận, chia sẻ tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của nhiều nhà đầu tư trong quá trình gắn bó với tỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai dự án tại Lâm Đồng còn phát sinh không ít khó khăn, vướng mắc. Thực tế này đòi hỏi địa phương phải nhìn nhận nghiêm túc và kiên quyết chấn chỉnh trong thời gian tới.

ndo_br_3.jpg
Gần 360 doanh nghiệp có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi làm việc.

Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh cần chuyển mạnh và thực chất từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”. Chính quyền chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt rõ tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp là trách nhiệm chính trị, là thước đo năng lực.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.