Một góc cảng Phước An - trung tâm logistics mới của thành phố Đồng Nai. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)
Một góc cảng Phước An - trung tâm logistics mới của thành phố Đồng Nai. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Phước An phát huy lợi thế cửa ngõ sân bay, trung tâm cảng biển

Với lợi thế địa bàn cửa ngõ sân bay Long Thành, trung tâm cảng biển Phước An, giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phước An, đang ra sức thi đua cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và địa phương để phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh.

Chung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đỗ Huy Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phước An, thành phố Đồng Nai.

Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế khác biệt

Phóng viên: Đồng chí có thể chia sẻ một số điểm chính về tiềm năng, thế mạnh của Phước An, nhất là địa bàn cửa ngõ sân bay Long Thành, trung tâm cảng biển của thành phố Đồng Nai?

Đồng chí Đỗ Huy Khánh: Phước An được đánh giá là một trong những xã trọng điểm của thành phố Đồng Nai. Xã có diện tích hơn 170km², dân số khoảng 52 nghìn người, nếu tính cả người nhập cư là hơn 87 nghìn người.

Xã Phước An nằm ở phía nam thành phố Đồng Nai, phía đông giáp xã Long Phước, Phước Thái, thành phố Đồng Nai, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh; phía tây giáp Khu công nghiệp Nhơn Trạch; phía bắc giáp phường Nhơn Trạch và phía nam giáp xã Đại Phước.

Trên địa bàn xã có hàng loạt công trình, dự án trọng điểm quốc gia và của thành phố Đồng Nai, kết nối giao thông quan trọng như: Cảng Phước An, đường cao tốc Bến Lức-Long Thành, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, đường 25C...

ndo_br_dji-20260923115101-0266-d-resize-1388.jpg
Đường cao tốc Bến Lức-Long Thành, đoạn qua địa bàn xã Phước An. Tuyến đường cao tốc nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ dự kiến sẽ thông xe toàn tuyến kể từ 0 giờ ngày 1/10. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Hiện nay, xã Phước An có 4 khu công nghiệp tập trung và khu công nghiệp Phước An (đang hoàn chỉnh thủ tục và thu hút đầu tư), tổng diện tích 1.184ha, thu hút 306 dự án đang hoạt động và đầu tư xây dựng. Các khu công nghiệp đang giải quyết việc làm cho hơn 46 nghìn lao động.

Có thể khẳng định, địa bàn xã thuận lợi trong kết nối giao thông, cửa ngõ vào sân bay Long Thành, có nhiều cầu, đường kết nối trực tiếp với Thành phố Hồ Chí Minh và khu công nghiệp lớn. Cùng với đó, xã có cảng Phước An kết nối logistics. Với thế mạnh trên, tiềm năng phát triển của Phước An rất lớn, dư địa đất đai còn nhiều, dân số đông.

Xã Phước An là nơi được thành phố Đồng Nai quy hoạch thực hiện các dự án lớn về thương mại, dịch vụ, logistics. Đây là điều rất đáng mừng, điều kiện để xã Phước An bứt phá phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

ndo_br_img-4376-resize-9717.jpg
Đồng chí Đỗ Huy Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phước An động viên người dân bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường 25C kết nối sân bay Long Thành. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Phóng viên: Với tiềm năng, lợi thế như đồng chí vừa nêu trên, vậy sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Phước An xác định những ưu tiên, đột phá nào thực hiện trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện?

Đồng chí Đỗ Huy Khánh: Có thể khẳng định, sau hơn 1 năm đi vào hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay bộ máy tại địa phương vận hành trơn tru.

Để thực hiện các đột phá phải dựa trên quy hoạch tổng thể của thành phố, xã Phước An phải có tầm nhìn xa và chuyển đổi sang phát triển dựa trên tiềm năng lớn về logistics, thương mại, dịch vụ và phát huy thế mạnh nằm cửa ngõ sân bay Long Thành và cảng Phước An.

Với địa bàn giao thông rất thuận lợi, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, Phước An phải phát huy được điểm đến của nhà đầu tư, người dân từ khắp mọi miền đất nước đến sinh sống.

Để thu hút người dân đến sinh sống, xã xác định phải có các dịch vụ để đáp ứng về nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, phát triển theo hướng thông minh, xanh.

ndo_br_1790301943804-6990383470343411050-6990383470343411050-f09e766bdb167fae24629c7bbab6f16e-resize-4648.jpg
Một dự án nhà ở xã hội đang được xây dựng trên địa bàn xã Phước An, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Chúng tôi xác định thu hút, đưa các ngành mũi nhọn về công nghiệp công nghệ cao, theo hướng thông minh, xanh; hạn chế phát triển công nghiệp nặng.

Trước đây, vùng này phát triển nông thôn mới, hôm nay thì phải thay đổi phát triển theo hướng đô thị theo hướng thương mại, dịch vụ và du lịch. Để thực hiện được điều này, chúng ta phải đầu tư về kết cấu hạ tầng. Thời gian tới Phước An phải hình thành được ngành thương mại, du lịch với trung tâm mua sắm lớn, nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ đi kèm.

Khi sân bay Long Thành vào hoạt động cuối năm nay và cảng Phước An đã khai thác, đang dần sôi động, địa bàn xã Phước An trở thành điểm vận chuyển, lưu trữ hàng hóa.

Đây là điểm mấu chốt mà cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hướng đến. Tất nhiên, để làm tốt điều này cần quy hoạch tổng thể của thành phố giúp địa phương tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế.

ndo_br_dji-20260929162348-0375-d-resize-5133.jpg
Đường vào khu vực cảng Phước An. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Con người là nhân tố quyết định hàng đầu

Phóng viên: Thường trực Thành ủy nhiều lần nhấn mạnh, Trung ương rất quan tâm, dành cho Đồng Nai nhiều cơ chế, chính sách và tầm nhìn phát triển dài hạn, điển hình là Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị. Vậy, Đảng bộ xã Phước An đã cụ thể hóa các nghị quyết, kế hoạch của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố như thế nào?

Đồng chí Đỗ Huy Khánh: Cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương là điều kiện cần và đủ để thành phố Đồng Nai cũng như xã Phước An phát triển nhanh, bền vững. Địa phương xác định điều quan trọng nhất vẫn là con người, từ tập thể Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và cả hệ thống chính trị phải quyết liệt hành động và mang lại hiệu quả đo đếm được bằng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Có nghĩa từ nghị quyết chúng ta phải cụ thể hóa tại địa phương mình, tạo ra động lực để phát triển. Đơn cử Phước An chúng tôi cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy bằng nghị quyết phù hợp thực tiễn địa phương của Đảng ủy xã để chỉ đạo cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thực hiện.

ndo_br_img-4425-resize-8047.jpg
Lãnh đạo xã Phước An kiểm tra hiện trường công tác giải phóng mặt bằng một dự án trọng điểm trên địa bàn. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Như tôi đã nói, quan trọng nhất là đội ngũ cán bộ. Tất cả mọi thứ không thể thay thế được con người, cán bộ phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Vấn đề đặt ra lựa chọn cán bộ phù hợp bố trí để mang lại hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo ra động lực phát triển địa phương, đóng góp vào tăng trưởng hai con số, thu ngân sách cho thành phố.

Phóng viên: Ngoài sự nỗ lực của địa phương, để Phước An khai thác hết thế mạnh, phát triển nhanh bền vững, đồng chí có kiến nghị gì với lãnh đạo thành phố?

Đồng chí Đỗ Huy Khánh: Để Phước An phát triển vượt bậc, chúng tôi cần sự quan tâm nhiều hơn của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành trong ưu tiên cho các địa phương được xác định trọng điểm.

Bởi lẽ, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng ở những xã trọng điểm công việc rất lớn. Tôi muốn nói ở các xã, phường như Phước An, Nhơn Trạch, Đại Phước... công trình trọng điểm rất nhiều để hoàn thành nhiệm vụ, nhiều cán bộ làm việc rất vất vả, kể cả ngoài giờ, thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ.

ndo_br_dji-20260929163946-0426-d-resize-6513.jpg
Cầu Phước An đang được xây dựng kết nối xã Phước An và phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Do vậy, tôi nghĩ chúng ta phải quan tâm về con người, sau khi ổn định bộ máy, chúng tôi mong muốn tăng Phó Chủ tịch, phòng, ban theo hướng dẫn của Chính phủ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra.

Khi dự án trên địa bàn triển khai nhiều thì bộ phận hành chính công cũng nhiều, đơn thư khiếu nại cũng phát sinh nên tôi mong tăng biên chế cho các xã trọng điểm. Vì những xã này có vai trò quan trọng trong thu ngân sách, động lực tăng trưởng kinh tế hai con số, thúc đẩy phát triển liên xã, phường.

Chúng tôi rất đồng tình việc áp dụng đánh giá KPI, điều này rất quan trọng, vì phải đánh giá bằng năng lực thực chất là động lực để những cán bộ dám nghĩ, dám làm, nhiệt huyết cống hiến sẽ có nhiều cơ hội phát triển, được ghi nhận. Ngược lại, những trường hợp đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thay thế để lựa chọn những người khác xứng đáng hơn vào bộ máy.

img.jpg
Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Phóng viên: Là cán bộ được điều động từ Sở Giáo dục và Đào tạo về địa phương, đồng chí có trăn trở gì sau hơn 1 năm nhận nhiệm vụ đứng đầu Đảng bộ xã?

Đồng chí Đỗ Huy Khánh: Khi được các đồng chí lãnh đạo Thành ủy tin tưởng, điều động tôi về xã Phước An giữ chức Bí thư Đảng ủy xã cũng trăn trở, bởi vì thực chất trước đây tôi làm trong ngành giáo dục, đưa về địa phương, lại một xã trọng điểm.

Đến thời điểm này, tôi có thể khẳng định niềm tin của lãnh đạo cấp trên vào mình, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không phải hoàn thành xuất sắc, nhưng với vai trò người đứng đầu Đảng bộ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, đoàn kết hệ thống chính trị trở thành ưu tiên hàng đầu, luôn thực hiện phương châm “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

ndo_br_1790301957065-6990383470343411050-6990383470343411050-ed2e2d7e62033f6141b7e4043c7d4103-resize-2522.jpg
Một tuyến đường khang trang, hiện đại trên địa bàn xã Phước An, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Điều mong muốn nhất của tôi khi về nhận nhiệm vụ là xã Phước An phải phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và niềm tin mà lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố gửi gắm và điều quan trọng nhất đời sống vật chất, tinh thần nhân dân phải được nâng lên.

Trong quá trình làm việc, chỉ đạo xây dựng từ một con đường, hay đến công trình nào đó phải có tầm nhìn không phải 10 năm, mà phải 50 năm và lâu hơn nữa, không để lại dở dang gì cho thế hệ sau phải gánh chịu. Tôi trăn trở nhất là việc xã Phước An phải bứt phá phát triển mạnh mẽ hơn nữa với thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà ít nơi nào ở Đồng Nai đang sở hữu.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc bắc-nam phía đông trong tháng 9/2026 giảm so tháng 8, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng 3,7%, cho thấy tuyến đường tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.