Phú Quốc: “Lễ thắp sáng Cây thông Ngàn sao” mở màn mùa lễ hội rộn ràng

Rộn ràng, đầy màu sắc của niềm vui mùa lễ hội là cảm nhận chung của du khách tại thị trấn Hoàng Hôn-Sunset Town trong Lễ thắp sáng Cây thông Ngàn sao diễn ra tối 20/12 tại Quảng trường La Festa.
Phú Quốc: “Lễ thắp sáng Cây thông Ngàn sao” mở màn mùa lễ hội rộn ràng

Lần đầu tiên, những “cư dân” và khách du lịch tại thị trấn Hoàng Hôn-Sunset Town được hòa chung không khí đón Giáng sinh ấm áp và nhiều màu sắc, trong Lễ thắp sáng Cây thông Ngàn sao diễn ra tại Quảng trường La Festa tối qua, 20/12.

Cây thông khổng lồ cao 24m, với hàng ngàn ánh đèn lung linh màu sắc đã chính thức thắp lên mùa lễ hội lớn và tưng bừng nhất từ trước đến nay của đảo Ngọc.

Ngay từ sớm, nhiều du khách đã tập trung tại Quảng trường để đón chờ sự kiện hấp dẫn này. Bất cứ ai khi đi qua Quảng trường La Festa cũng không thể không trầm trồ và thích thú trước cây thông được đặt ở vị trí trung tâm, tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ.

Toàn bộ cây thông được bao bọc bởi hàng trăm dải đèn LED rực rỡ và khi được thắp sáng sẽ khiến cả một khoảng trời lớn bừng lên trong đêm. Phía trên mặt chính của cây thông là logo “Tôi yêu Phú Quốc” và “La Festa”, được tô điểm quanh bởi những vì sao băng-một biểu tượng của sự sống và hy vọng khi được gắn liền với những cây thông.

Lối hầm vào cây thông được tạo hình cổng mặt trời màu vàng cam rực rỡ, như đang tỏa ra những tia nắng để mang đến ấm áp tới mọi người. Bước qua tấm rèm nhung đỏ của khung cửa, du khách như “choáng ngợp” bởi hàng ngàn ánh đèn lấp lánh chiếu sáng với những quả châu, ngôi sao nhiều màu sắc. Hiệu ứng ánh sáng như khiến ta có cảm giác vừa bước qua một cánh cửa diệu kỳ, và được chào đón bằng những niềm vui, hạnh phúc và hy vọng tươi sáng.

Khoảnh khắc những người tham dự nắm tay nhau, cùng nhìn về một hướng, đếm ngược cho thời khắc cây thông được thắp sáng đã tạo nên một khung cảnh mùa lễ hội vô cùng huyền diệu nơi đảo xa.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi đón Giáng sinh tại Phú Quốc. Thật bất ngờ khi được tham gia một Lễ thắp sáng lung linh và rực rỡ đến thế này. Dù đang không ở một vùng đất lạnh để đón Giáng sinh nhưng chúng tôi đã có một kỷ niệm đậm sắc màu lung linh của mùa lễ hội. Hy vọng đây sẽ là khởi đầu suôn sẻ cho hành trình khám phá Phú Quốc với nhiều điều thú vị chờ đón", cặp đôi Hoàng Anh và Ngọc My (Hà Nội) chia sẻ.

Anh Ryan Phillippe (Mỹ), một trong nhiều du khách nước ngoài tham dự sự kiện hào hứng cho biết: “Năm nay tôi lựa chọn Phú Quốc làm nơi dừng chân nghỉ dưỡng mùa lễ hội. Có phần hơi lạ lẫm khi không được đón Giáng sinh quen thuộc như ở quê nhà. Nhưng tôi thật bất ngờ, cây thông rực rỡ này và cả những sắc màu lễ hội khắp thị trấn ven biển đã khiến tôi cảm thấy Phú Quốc như nhà của mình và thật sự hạnh phúc vì tôi đã chọn nơi này cho kỳ nghỉ”.

Mùa lễ hội được thắp sáng không chỉ với cây thông khổng lồ nơi đảo Ngọc, mà còn rộn ràng với những giai điệu Latin tươi vui từ những vũ công của Joy Joy Show-show ca hát nhảy múa hoạt náo sẽ diễn ra hàng ngày tại thị trấn Hoàng Hôn-Sunset Town bắt đầu từ 21/12.

Các vũ công quốc tế trong trang phục Noel truyền thống đã khiến du khách tham dự buổi lễ không thể không nhún nhảy theo âm nhạc và những vũ điệu rộn ràng, khởi lên một mùa Noel tưng bừng trên xứ đảo xinh đẹp.

Ngay sau Lễ thắp sáng cây thông, màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục kéo dài 7 phút sau show diễn công nghệ đa phương tiện Kiss of the Sea (diễn ra vào 8 giờ 30 mỗi tối tại sân khấu trên màn nước biển lớn nhất thế giới ngay tại Thị trấn Hoàng Hôn Sunset Town) đã chính thức đưa Phú Quốc thành hòn đảo đầu tiên trên thế giới có show diễn công nghệ kết hợp bắn pháo hoa hằng đêm.

Đại diện Sun Group cho biết, liên tục các ngày 21-22/12, Phú Quốc sẽ trở thành tâm điểm chú ý, khi ra mắt hàng loạt sản phẩm, trải nghiệm mới gồm: Cầu Hôn- kiệt tác nghệ thuật hứa hẹn làm nên biểu tượng mới cho du lịch Việt Nam; Khách sạn La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton, công trình đánh dấu sự hiện diện lần đầu tiên tại Việt Nam của Curio Collection-thương hiệu cao cấp nhất của tập đoàn Hilton nổi danh thế giới với những trải nghiệm đậm chất địa phương cùng dịch vụ đẳng cấp; Vui-Fest Bazaar-Chợ đêm bên biển Vui Phết đầu tiên tại Việt Nam, với ngập tràn trải nghiệm mới mẻ, sôi động.

Đặc biệt, sự kiện Đếm ngược chào Năm mới Countdown Phu Quoc 2024 - Hành trình rạng rỡ” sẽ diễn ra vào tối 31/12 tại Quảng trường Ánh Dương (Ga đi cáp treo Hòn Thơm) với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng và màn pháo hoa bùng nổ, hứa hẹn mang tới những khoảnh khắc Giao thừa đặc biệt cho du khách chọn nam đảo là điểm đến đón Năm mới.

Có thể bạn quan tâm

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.