Phụ huynh có con thi tốt nghiệp THPT: Chính các cháu đã động viên bố mẹ

Theo ghi nhận của phóng viên tại các điểm thi, nhiều phụ huynh đã tạm gác lại công việc của mình để sát cánh cùng con trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chung quanh nhiều điểm trường, không ít bố mẹ đã chờ đợi hàng giờ đồng hồ để tiếp thêm động lực cho các thí sinh. 

Phụ huynh chờ đợi trước điểm thi Trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Phụ huynh chờ đợi trước điểm thi Trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thời tiết ủng hộ lòng người

Sau khi tiễn các con vào điểm thi Trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, chị Hoài Dư, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, tìm một quán cóc vỉa hè để nán lại ít lâu.

Gọi một ly trà chanh nhiều đá, chị Dư thở phào nhẹ nhõm khi hành trình đưa con đến điểm thi rất suôn sẻ và thấy con mình bước vào phòng thi với tâm lý thoải mái.

"Hôm qua, xem dự báo và biết được thông tin là trời ngày hôm nay có thể có mưa, tôi đã rất lo lắng. Nhiều cháu, sau buổi đi làm thủ tục dự thi về, cũng bị cảm do thời tiết thay đổi thất thường. Thế nhưng, ngày hôm nay may thay là bầu trời lại rất trong và thời tiết cũng ủng hộ lòng người. Nhờ đó, hành trình đến điểm thi của các con trở nên suôn sẻ hơn", chị Hoài Dư cho biết.

Năm nay, chị Hoài Dư có hai con gái sinh đôi cùng bước vào Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nên dường như sự lo lắng cũng vì thế nhân lên. Cả hai bạn đều có lợi thế về các môn về khoa tự nhiên hơn là khoa học xã hội. Do đó, bên cạnh các môn Toán và Tiếng Anh, các cháu đã ôn tập kỹ môn Ngữ văn theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Ghi nhận chia sẻ của phụ huynh và thí sinh về bài thi Ngữ Văn tại điểm Trường trung học cơ sở Nghĩa Tân. (Video: THỜI BÚT)

"Tôi nghĩ, ai có con đi thi cũng không tránh khỏi sự bồn chồn, lo lắng. Nhưng bố mẹ cũng không thể làm thay con, tất cả đều trông chờ vào sự nỗ lực của chính các con. Tôi không đặt áp lực cho con, chỉ mong rằng con có thể thực hiện bài thi tốt nhất trong khả năng của mình", chị Dư nói với phóng viên.

Để bảo đảm sức khỏe cho các sĩ tử trong mùa thi, cả gia đình của chị đã chuẩn bị riêng cho hai con chế độ ăn uống dinh dưỡng, khuyên các con ngủ, nghỉ khoa học. Đồng thời, tuyệt đối không gây áp lực cho con.

Được biết, hai con gái của chị Hoài Dư đăng ký dự thi A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) và khối D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh). Cả hai bạn đều lần lượt đặt nguyện vọng của mình vào Trường đại học Ngoại thương và Đại học Kinh tế Quốc dân.

"Con khuyên tôi bình tĩnh và vững tâm"

Bước vào một trong những kỳ thi quan trọng nhất trong đời học sinh, nhiều thí sinh vẫn giữ cho mình một tâm thế bình tĩnh, tự tin, sẵn sàng đón nhận trước những đổi mới về đề bài.

Giờ đây, không chỉ có phụ huynh cổ vũ thí sinh mà chính các thí sinh đã động viên bố mẹ tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.

Có con vừa hoàn thành chương trình lớp 12 tại Trường trung học phổ thông Kim Liên, chị Nguyễn Tâm, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, chia sẻ: "Sáng sớm nay, con dậy trước cả tôi, chuẩn bị đầy đủ tư trang cho ngày đầu của kỳ thi. Thấy tôi có phần lo lắng, con khuyên tôi bình tĩnh, vững tâm và hãy đặt trọn niềm tin ở con".

ndo_br_ngay-thi-dau-tien-sang-thi-sinh-ra-6054.jpg
Niềm vui của phụ huynh khi thấy con tự tin bước ra từ điểm thi. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Con trai của chị Tâm mong muốn theo học tại Trường Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội. Kết quả từ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là một trong những phương án mà thí sinh này lựa chọn để xét tuyển nguyện vọng của mình.

"Trước đó, cháu nhà tôi đã tham gia Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) và đạt được điểm số khá tốt. Do vậy, cháu bước vào Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong tâm thế vững vàng khi con có nhiều sự lựa chọn về phương án xét tuyển", chị Nguyễn Tâm cho hay.

Theo chị Hương Liên, một phụ huynh có con học cùng lớp 12A5 (Trường trung học phổ thông Kim Liên) với con trai chị Nguyễn Tâm, tham gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông rất quan trọng bởi đây là điều kiện đủ để các con tốt nghiệp bậc trung học.

"Tuy nhiên, việc thí sinh tham gia nhiều phương án xét tuyển cũng giúp cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học mà con mong muốn sẽ có tỷ lệ cao hơn", chị Hương Liên nói thêm.

Theo thông tin, thí sinh thi Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành sẽ chỉ thi 3 buổi với 4 môn thi, gồm: Toán, Ngữ văn bắt buộc và 2 môn tự chọn (trong số các môn là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ - định hướng công nghiệp và Công nghệ - định hướng nông nghiệp). Nhóm thí sinh sẽ hoàn thành kỳ thi vào sáng 27/6.

Trong khi đó, thí sinh thi Chương trình giáo dục phổ thông 2006 sẽ phải thi 4 buổi với 6 môn thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Bài thi khoa học tự nhiên (Vật lý, Hoá học, Sinh học) hoặc Bài thi khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Nhóm thí sinh sẽ hoàn thành kỳ thi vào chiều 27/6.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

Để công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, thống nhất, bảo đảm an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành "Hướng dẫn quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội" gồm 10 bước. 

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.