Phong trào hiến máu tình nguyện ở Việt Nam ngày càng lớn mạnh

Sáng 2/4, tại Hà Nội, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4/2000-7/4/2025); Ngày hội hiến máu “Giọt hồng VTV”, có chủ để: Triệu trái tim chung dòng máu Việt.
Cán bộ, viên chức, phóng viên, người lao động tại Đài Truyền hình Việt Nam tham gia hiến máu tại Lễ kỷ niệm.
Cán bộ, viên chức, phóng viên, người lao động tại Đài Truyền hình Việt Nam tham gia hiến máu tại Lễ kỷ niệm.

Tham dự có lãnh đạo Hội chữ Thập đỏ Việt Nam, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, người lao động đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam và các đoàn viên, sinh viên đến từ Trường Cao đẳng Truyền hình.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện Trưởng Huyết học-truyền máu Trung ương, phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam được phát động từ năm 1994 với muôn vàn khó khăn, thách thức. Nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao các cấp lãnh đạo và các đoàn thể; sự chung sức, đồng lòng của các thế hệ cán bộ, nhân viên ngành y tế; Hội Chữ thập đỏ các cấp..., phong trào hiến máu tình nguyện ở Việt Nam phát triển từng ngày, từng bước đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đặc biệt, ngày 7/4/2000, nhân ngày Sức khỏe thế giới, có chủ đề “An toàn truyền máu bắt đầu từ tôi”, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg về việc Vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện; đồng thời lấy ngày 7/4 hằng năm là “Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện”. Đây là cột mốc mới góp phần thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện trên cả nước. Đáng chú ý, nếu như năm 2000 cả nước ta tiếp nhận được trên 230 nghìn đơn vị máu (tỷ lệ hiến máu tình nguyện mới chỉ đạt 30%), sau 10 năm, đến năm 2010 cả nước đã tiếp nhận trên 674 nghìn đơn vị máu (tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt gần 85%).

Đặc biệt, đến năm 2024 cả nước ta đã tiếp nhận được trên 1,7 triệu đơn vị máu, (tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt hơn 98%). Sau 25 năm “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” được tổ chức, cả nước đã tiếp nhận được gần 22 triệu đơn vị máu. Lượng máu tiếp nhận được đã tăng hơn bảy lần, tỷ lệ hiến máu tình nguyện đã tăng hơn ba lần (năm 2024 so với năm 2000).

Các đại biểu tham gia đăng ký hiến máu tại Lễ kỷ niệm.

Các đại biểu tham gia đăng ký hiến máu tại Lễ kỷ niệm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh cho biết thêm, thời gian qua, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương với vai trò là Viện chuyên khoa đầu ngành trực thuộc Bộ Y tế, là cơ quan thành viên của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đã có nhiều nỗ lực, không ngừng tiên phong, sáng tạo và là “đầu tàu” trong công tác truyền thông, vận động hiến máu.

Đồng thời, Viện cũng đã khởi xướng và phát động nhiều chương trình, sự kiện hiến máu quy mô toàn quốc như: Lễ hội Xuân hồng, Hành trình Đỏ, Chủ nhật Đỏ…., đã thu hút được hàng trăm nghìn người tham gia trên mọi miền của Tổ quốc.

Đến nay, chúng ta có thể khẳng định rằng, hoạt động hiến máu tình nguyện đã trở thành một phong trào có sức ảnh hưởng rộng lớn, thu hút và nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Nếu như trước đây còn ít cơ quan tổ chức hiến máu thì đến nay hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động thường niên, trở thành nét đẹp văn hóa đáng tự hào của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Đặc biệt, nếu như trước đây, lực lượng người hiến máu chính là thanh niên, sinh viên thì hiện nay lực lượng hiến máu được mở rộng đến mọi thành phần trong xã hội không phân biệt độ tuổi, giới tính, ngành nghề, dân tộc, tôn giáo…

Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam Đinh Đắc Vĩnh chia sẻ thông tin tại Lễ kỷ niệm.
Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam Đinh Đắc Vĩnh chia sẻ thông tin tại Lễ kỷ niệm.

Chia sẻ tại Lễ kỷ niệm, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam Đinh Đắc Vĩnh cho biết: Ngày 7/4 hằng năm, là dấu mốc quan trọng trong việc vận động hiến máu tình nguyện tại Việt Nam, cũng từ đó Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam đã và đang tích cực tham gia phong trào này thể hiện tinh thần đoàn kết; tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ, công chức, phóng viên, người lao động Đài Truyền hình Việt Nam đã tích cực tham gia phong trào nêu trên và đã tiếp nhận được hơn 2.500 đơn vị máu.

Một con số ấn tượng và đáng tự hào con số này không chỉ minh chứng cho sự đóng góp của Đài Truyền hình Việt Nam mà còn thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, chia sẻ khó khăn với những bệnh nhân cần nguồn máu cứu sống. Đặc biệt, nhiều đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam đã có nhiều lần hiến máu từ 12 đến 45 lần, đây là những tấm gương sáng xứng đáng được tôn trọng, ngưỡng mộ sự hy sinh, lòng nhân ái vô bờ bến khi tham gia phong trào này.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

"Mặt khác, Đài Truyền hình Việt Nam không chỉ tham gia vào phong trào hiến máu tình nguyện, mà còn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc hiến máu tình nguyện; thông qua các bản tin, chương trình truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam đã tuyên truyền rộng rãi những tấm gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu, khuyến khích cộng đồng tham gia hoạt động ý nghĩa và nhân văn này. Các chương trình, những phóng sự đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, tạo nên phong trào hiến máu tình nguyện rộng khắp trên mọi miền đất nước", Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam Đinh Đắc Vĩnh nhấn mạnh.

Trao tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện

Trao tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện

Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho năm tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện. Đồng thời, trao quà cho một số cá nhân hiến máu tiêu biểu thời gian qua.

Theo Ban tổ chức, tại Ngày hội hiến máu “Giọt hồng VTV” có chủ để: Triệu trái tim chung dòng máu Việt dự kiến nhận khoảng 100 đơn vị máu.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh, xã thăm hỏi tặng quà Tổ cất nhà từ thiện.

An Giang: Những mái ấm nghĩa tình

Tỉnh An Giang có nhiều tổ xây nhà, cất nhà từ thiện hỗ trợ giúp người nghèo có mái nhà yên ấm, trong đó, Tổ cất nhà từ thiện thị trấn Cái Dầu, xã Châu Phú là một trong những điểm sáng điển hình.

Bão số 1 gây gãy đổ hàng trăm cây xanh, hư hại một số công trình giao thông tại Quảng Ninh. Ngành đường bộ đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khẩn trương giải tỏa hiện trường, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn. (Ảnh: TTXVN)

Nỗ lực bảo đảm giao thông thông suốt, khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Tính đến 7 giờ ngày 5/7, bão số 1 đã bắt đầu gây thiệt hại tại một số tỉnh ven biển phía bắc, trong đó Quảng Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng rõ nét. Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị quản lý đường bộ đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất của Việt Nam lọt trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026.

Vietnam Airlines lọt Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam

Tổ chức Brand Finance (trụ sở tại Anh), đơn vị tư vấn định giá hàng đầu thế giới đã xếp hạng Vietnam Airlines trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026. Hãng cũng là đại diện duy nhất của ngành hàng không Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này.

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1184/QĐ-TTg ngày 1/7/2026 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chiến lược phấn đấu đến năm 2030, 70% thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia.

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.