Phát huy vai trò của nhà lãnh đạo, nhà quản lý thúc đẩy công tác hiến máu tình nguyện

Chiều 18/12, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tổ chức Chương trình gặp mặt nhà lãnh đạo, nhà quản lý và Lễ trao Giải thưởng “Giọt hồng” năm 2024.
Trao Giải thưởng “Giọt hồng” năm 2024 cho tập thể xuất sắc
Trao Giải thưởng “Giọt hồng” năm 2024 cho tập thể xuất sắc

Theo PGS,TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Huyết học-Truyền máu Trung ương, Chương trình gặp mặt nhà lãnh đạo, nhà quản lý và trao Giải thưởng “Giọt hồng” là sự kiện để Viện và những người bệnh được nhận máu tri ân các nhà lãnh đạo, nhà quản lý của các đơn vị tiêu biểu trong công tác vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện.

Trên cơ sở xét chọn các tập thể, cá nhân có những thành tích xuất sắc tổ chức hiến máu nhiều trong năm, những đơn vị có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo mang nhiều dấu ấn... năm nay, Ban tổ chức lựa chọn và trao 25 tập thể xuất sắc dẫn đầu các khối và 10 cá nhân tiêu biểu trong hàng nghìn nhà lãnh đạo, nhà quản lý và những tấm gương tiêu biểu trong công tác hiến máu. Báo Nhân Dân là một trong 25 đơn vị được tặng Giải thưởng “Giọt hồng” dành cho tập thể xuất sắc.

PGS,TS Nguyễn Hà Thanh cho biết, 2024 là năm có nhiều sự kiện đặc biệt với hoạt động hiến máu tình nguyện, như chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày phát động phong trào hiến máu nhân đạo tại Việt Nam (24/01/1994-24/01/2024); kỷ niệm 20 năm Ngày Quốc tế Người hiến máu (14/6/2004-14/6/2024); các hoạt động truyền thông, chương trình, sự kiện hiến máu lớn như: Lễ hội Xuân hồng, Chủ nhật Đỏ, Hành trình Đỏ… được tổ chức thành công tại hầu hết các địa phương trong cả nước.

PGS,TS Nguyễn Hà Thanh phát biểu tại chương trình.

PGS,TS Nguyễn Hà Thanh phát biểu tại chương trình.

Hoạt động hiến máu tình nguyện đã trở thành một phong trào có sức ảnh hưởng rộng lớn, thu hút và nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.

Đáng chú ý, năm 2024, cả nước ta tiếp nhận được trên 1,7 triệu đơn vị máu, trong đó riêng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã phối hợp với các đơn vị tổ chức tiếp nhận được trên 505 nghìn đơn vị máu toàn phần và tiểu cầu gạn tách từ một người hiến. Đây là năm Viện tiếp nhận với số lượng máu nhiều nhất từ trước đến nay.

Trong tổng số lượng máu Viện tiếp nhận được, lượng máu tiếp nhận trên địa bàn thành phố Hà Nội chiếm trên 68,2%,các địa phương khác là 31,8%. Tỷ lệ người hiến máu thể tích từ 350ml trở lên đạt trên 80%, tỷ lệ người hiến máu nhắc lại, người hiến máu thường xuyên ngày càng được nâng cao và đạt trên 70%. Với tổng lượng máu tiếp nhận được, năm 2024 Viện đã điều chế được trên 860 chế phẩm máu an toàn, từ đó cung cấp tới 183 cơ sở y tế tại 31 tỉnh, thành phố trong cả nước, nhờ đó mang lại cơ hội sống và niềm tin cho hàng trăm nghìn người bệnh cần truyền máu và gia đình của họ.

Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phấn đấu trong năm 2025 tiếp nhận khoảng 510 nghìn đơn vị máu để điều chế thành các chế phẩm cung cấp cho các cơ sở y tế điều trị người bệnh. Để đáp ứng nguồn máu và tiếp tục phát triển công tác hiến máu ngày càng được chất lượng, hiệu quả và đi vào bền vững, Viện mong muốn các nhà lãnh đạo, nhà quản lý tiếp tục chỉ đạo, quan tâm và tạo điều kiện phối hợp với Viện để cùng nhau góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bấm nút quyết tâm thực hiện mục tiêu tiếp nhận 510 nghìn đơn vị máu trong năm 2025.

Bấm nút quyết tâm thực hiện mục tiêu tiếp nhận 510 nghìn đơn vị máu trong năm 2025.

Chia sẻ tại chương trình, Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tiếp tục có những giải pháp thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện, thêm nguồn máu cho công tác cấp cứu, điều trị. Theo đó, cần đổi mới công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân, sử dụng các phương tiện truyền thông mới phù hợp với đối tượng là các bạn trẻ. Phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể trong thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện.

Bên cạnh tôn vinh kịp thời thì cũng cần có cơ chế tốt hơn cho những người hiến máu. Nhà nước cũng cần có sự đầu tư nhiều hơn nữa cho công tác hiến máu; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để kịp thời tiếp nhận máu cũng như sàng lọc, bảo quản máu…

Có thể bạn quan tâm

Ê-kíp phẫu thuật ghép tim Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Đưa trái tim hiến tặng vượt hơn 1.700km cứu sống bệnh nhi 15 tuổi

Tối 14/7, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công ca ghép tim cho bệnh nhi 15 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối. Trái tim hiến tặng được vận chuyển khẩn cấp từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh, vượt quãng đường hơn 1.700km để trao cơ hội sống cho người bệnh.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương bày tỏ xúc động khi nhắc đến những hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở trên cả nước.

Tôn vinh những "người gác cửa" thầm lặng của sức khỏe cộng đồng

Không trực tiếp đứng trên bàn mổ hay xuất hiện trong những ca cấp cứu nghẹt thở, đội ngũ y tế dự phòng vẫn ngày đêm âm thầm ngăn dịch bệnh từ sớm, đưa vaccine đến từng trẻ em và bảo vệ sức khỏe hàng triệu người dân. Theo Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, đó là những đóng góp cần được nhìn nhận và tôn vinh nhiều hơn.

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội. (Ảnh: THU THẢO)

Quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung ứng

Tình trạng thực phẩm không bảo đảm an toàn, thực phẩm giả vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân; làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng và tác động tiêu cực đến môi trường sản xuất, kinh doanh chân chính. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cần phải có mô hình quản lý phù hợp.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì cuộc họp.

Bộ Y tế tập trung cao nhất cho nhiệm vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ

Bộ Y tế yêu cầu huy động tối đa nguồn lực để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm, đồng thời đẩy mạnh các mô hình chăm sóc sức khỏe người có công theo hướng quản lý liên tục, phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Sửa đổi Luật An toàn thực phẩm theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên đánh giá nguy cơ. (Ảnh minh họa)

Sửa đổi Luật An toàn thực phẩm: Chặn thực phẩm bẩn từ gốc, siết quản lý toàn chuỗi

Sau hơn 15 năm thực hiện, Luật An toàn thực phẩm năm 2010 bộc lộ nhiều bất cập trước sự phát triển của thương mại điện tử, chuỗi cung ứng và các loại hình kinh doanh mới. Bộ Y tế đề xuất sửa luật theo hướng quản lý toàn bộ chuỗi thực phẩm, tăng hậu kiểm và đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.

Test dị ứng cho bệnh nhân.

Nguy cơ khó lường từ dị ứng thuốc và thức ăn

Chỉ vài phút sau khi ăn hải sản, một bệnh nhân xuất hiện nổi mề đay toàn thân, ngứa dữ dội, sưng môi và cảm giác khó thở. Một trường hợp khác sau khi uống thuốc cảm, kháng sinh cũng gặp tình trạng tương tự, thậm chí có nguy cơ tiến triển thành sốc phản vệ nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh nhân hiện đang được điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Liên cầu lợn gây viêm màng não, bác sĩ cảnh báo biến chứng phù não đe dọa tính mạng

Chỉ 2 ngày sau khi ăn tiết canh lợn, ông Đ.V.C. (45 tuổi, trú tại Bắc Ninh) đang khỏe mạnh bỗng sốt cao, đau đầu, buồn nôn rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê, rối loạn ý thức. Bác sĩ cho biết bệnh có thể diễn tiến rất nhanh, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh và thịt lợn chưa nấu chín kỹ.

Cấp cứu 115 có mặt tại hiện trường để đưa bệnh nhân đến bệnh viện an toàn.

Điều dưỡng trưởng cứu sống nam thanh niên ngừng tim sau cơn co giật tại quán cà-phê

Đang ngồi uống cà-phê cùng gia đình, chị Nguyễn Thị Mai Hương, Điều dưỡng trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện đa khoa Đống Đa) đã kịp thời phát hiện nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau cơn co giật, thực hiện hồi sinh tim phổi giúp người bệnh có mạch trở lại trước khi lực lượng cấp cứu 115 đến hiện trường.