Chương trình hiến máu tình nguyện "Giọt hồng - Blouse trắng" tại Ninh Bình

Ngày 28/7, tại Khoa Huyết học-Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Công đoàn ngành y tế tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện "Giọt hồng - Blouse trắng" năm 2024.
Phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển mạnh, dần đi sâu vào nhận thức lối sống và trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành y Ninh Bình.
Phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển mạnh, dần đi sâu vào nhận thức lối sống và trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành y Ninh Bình.

Chương trình đã thu hút 250 tình nguyện viên là cán bộ, y, bác sĩ công tác tại các đơn vị trực thuộc ngành y tế Ninh Bình tham gia hiến máu tình nguyện.
Lượng máu tiếp nhận dự kiến là 230 đơn vị sẽ góp phần bảo đảm lượng máu dự trữ cần thiết để cung cấp kịp thời cho các cơ sở y tế phục vụ việc cứu chữa người bệnh; đồng thời, giúp cho người hiến máu có điều kiện kiểm tra sức khỏe của bản thân.

Các tình nguyện viên hy vọng chương trình “Giọt hồng - Blouse trắng” sẽ được tiếp nối lâu dài.

Các tình nguyện viên hy vọng chương trình “Giọt hồng - Blouse trắng” sẽ được tiếp nối lâu dài.

Đây cũng là dịp nhằm tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của các cán bộ nhân viên ngành y tế Ninh Bình trực tiếp hiến tặng những giọt máu cứu sống người bệnh, thể hiện phẩm chất cao quý “Lương y như từ mẫu”; qua đó, lan tỏa phong trào hiến máu tới đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình Ngô Ngọc Quang cho biết, "Giọt hồng - Blouse trắng" là hoạt động hiến máu tình nguyện thường niên của ngành y tế Ninh Bình nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ y, bác sĩ, công chức, viên chức ngành y tế về mục đích, ý nghĩa, giá trị nhân văn của việc hiến máu tình nguyện cứu người.

Đặc biệt, trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trong ngành y được tổ chức sôi nổi, vận động được đông đảo cán bộ công chức, viên chức tham gia hưởng ứng và hiến máu tình nguyện. Hiện nay, tỉnh Ninh Bình đã dự trữ đủ lượng máu. Tuy nhiên, ngành y tế vẫn tích cực vận động cán bộ hiến máu để gửi lên các bệnh viện Trung ương nhằm đáp ứng nhu cầu về máu cho tuyến trên.

Đông đảo tình nguyện viên ngành y tế Ninh Bình tham gia hiến máu.

Đông đảo tình nguyện viên ngành y tế Ninh Bình tham gia hiến máu.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.