Hạt nhân lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hưởng ứng Ngày Quốc tế tình nguyện 5/12, ngày 1/12, tại Hà Nội, Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức khai mạc Ngày hội hiến máu, có chủ đề “Trái tim tình nguyện” lần thứ XVI với sự tham gia của đông đảo tình nguyện viên Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội.
Thanh niên, đoàn viên trên địa bàn Thủ đô Hà Nội tham gia hiến máu tại Ngày Hội
Thanh niên, đoàn viên trên địa bàn Thủ đô Hà Nội tham gia hiến máu tại Ngày Hội

Theo PGS, TS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia (Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương), cách đây gần 31 năm, ngày 24/1/1994 - Ngày phát động hiến máu nhân đạo đầu tiên của Việt Nam được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Ngày 24/1/1994, có một tổ chức đặc thù của thanh niên làm công tác tuyên truyền, vận động hiến máu của Thủ đô được thành lập, sau nhiều lần đổi tên nay là Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội.

Với lực lượng nòng cốt là những sinh viên có trình độ, trí thức trẻ ưu tú, có tấm lòng nhiệt huyết, tinh thần kỷ luật, trách nhiệm cao nên suốt nhiều năm qua Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội đã có những đóng góp bền bỉ trong sự phát triển chung của phong trào hiến máu tại Việt Nam, đặc biệt là phong trào hiến máu trong thanh niên, sinh viên Thủ đô và luôn dẫn đầu cả nước.

Hội cũng đã xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu và hiện nay, các mô hình này đang được nhân rộng và áp dụng có hiệu quả tại nhiều địa phương trong cả nước như: Lễ hội Xuân hồng, Giọt hồng tri ân, Trung thu cho em…

PGS, TS Trần Ngọc Quế phát biểu tại Ngày hội.
PGS, TS Trần Ngọc Quế phát biểu tại Ngày hội.

Báo cáo của Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội cho thấy, từ đầu năm 2024 đến nay, Hội đã vận động được hơn 55 nghìn đơn vị máu, là đơn vị dẫn đầu trong phong trào hiến máu của Thủ đô. Nhờ đó, góp phần rất lớn trong việc nâng cao tỷ lệ dân số tham gia hiến máu của Hà Nội đạt 3,8% (cao nhất cả nước và cao gấp 2,4 lần tỷ lệ trung bình của cả nước).

Nhờ có nguồn máu an toàn và chất lượng nên Trung tâm Máu quốc gia đã bảo đảm cung cấp máu và chế phẩm máu cho hơn 180 bệnh viện, cơ sở y tế trên cả nước.

PGS, TS Trần Ngọc Quế cho biết thêm, trong định hướng phát triển của Trung tâm Máu quốc gia giai đoạn tới luôn hướng đến sự thực chất, hiệu quả và bền vững. Do vậy, mong muốn Hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng Trung tâm, cùng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương trên hành trình đầy khó khăn này và Hội sẽ tiếp tục nắm bắt cơ hội, sự quan tâm, ủng hộ của các đơn vị, để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Đồng thời, chú trọng hơn nữa trong công tác đào tạo, nâng cao chất lượng tình nguyện viên; đa dạng các loại hình truyền thông, vận động hiến máu; quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng, động viên khích lệ tình nguyện viên.

Hưởng ứng tại Ngày hội, Chủ tịch Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội, Trịnh Xuân Thủy cho biết, trải qua 15 lần tổ chức, nhờ sự chung tay của cộng đồng, chúng ta đã thu được gần 35 nghìn đơn vị máu, góp phần cứu sống hàng ngàn bệnh nhân. Đây không chỉ là con số, mà là niềm hy vọng, là sự sống mà chúng ta trao đi. Đó là minh chứng cho tình yêu thương và tinh thần tình nguyện không ngừng lan tỏa trong cộng đồng.

Các gian hàng của các Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện trưng bày tại Ngày Hội

Các gian hàng của các Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện trưng bày tại Ngày Hội

Đáng chú ý, trong một tháng qua, với sự ủng hộ từ các đơn vị, sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của ban tổ chức, chúng ta tin rằng Ngày hội Trái tim tình nguyện năm 2024 dự kiến sẽ tiếp nhận được tối thiểu 2.500 đơn vị máu để phục vụ cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh trong dịp cuối năm 2024, không chỉ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, mà còn các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia hiến máu tình nguyện năm 2024

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia hiến máu tình nguyện năm 2024

Theo Ban tổ chức, Ngày hội hiến máu Trái tim tình nguyện 2024 được tổ chức trong 02 ngày 30/11 và ngày 01/12, với thông điệp “Chung tay hiến máu cứu người”. Chương trình dự kiến tiếp nhận khoảng 2.500 đơn vị máu để phục vụ cho nhu cầu cấp cứu, điều trị người bệnh dịp cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới. Đáng chú ý, riêng trong ngày đầu tiên tổ chức, đã có gần 1.500 người đến hiến máu.

Ngoài ra, Chương trình cũng là cơ hội để những bạn trẻ được rèn luyện sự tự tin, năng động, sáng tạo, tràn đầy nhiệt huyết và đam mê với hoạt động tình nguyện, được trải nghiệm bằng những hành động có ích cho xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.