Phối hợp liên ngành trong vận chuyển mô tạng

Trong khuôn khổ Lễ ra mắt “Liên minh Xanh - Phát triển bền vững”, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Vietnam Airlines và Cục Cảnh sát giao thông đã ký Quy chế phối hợp vận chuyển mô, tạng nhân đạo, một bước tiến quan trọng nhằm tối ưu hóa quy trình cứu chữa người bệnh.

Các đơn vị thực hiện nghi thức ký kết Quy chế phối hợp vận chuyển mô, tạng nhân đạo.
Các đơn vị thực hiện nghi thức ký kết Quy chế phối hợp vận chuyển mô, tạng nhân đạo.

Tại chương trình ký kết, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, hoạt động thể hiện tinh thần phát triển gắn với trách nhiệm xã hội, lòng nhân ái và sự trân trọng đối với sự sống con người.

Sau hơn 30 năm phát triển, Việt Nam đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng quan trọng.

Đến nay, cả nước có 34 cơ sở đủ điều kiện thực hiện ghép tạng và 21 đơn vị có ngân hàng mô, giác mạc; tổng số ca ghép tạng đã đạt gần 11.000 tính đến hết năm 2025.

anh-2-thu-truong-bo-y-te-ong-tran-van-thuan-phat-bieu-tai-su-kien-nhan-manh-vai-tro-hop-tac-lien-nganh-trong-viec-thuc-day-phat-trien-ben-vung-1802.jpg
Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá quá trình phát triển của Việt Nam trong làm chủ kỹ thuật ghép tạng.

Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn đối mặt nhiều thách thức.

Từ năm 2008 đến nay, cả nước mới ghi nhận khoảng 278 trường hợp hiến tạng sau chết não; tỷ lệ đăng ký hiến tặng mô, tạng vẫn còn hạn chế. Điều này đặt ra yêu cầu phải đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, vận động xã hội cũng như nâng cao hiệu quả điều phối.

Trong chuỗi quy trình ghép tạng, vận chuyển mô, tạng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là “cuộc chạy đua với thời gian”, nơi mỗi phút được rút ngắn đều có thể gia tăng cơ hội sống cho người bệnh.

Vì vậy, sự phối hợp giữa ngành y tế, hàng không và lực lượng cảnh sát giao thông không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ kỹ thuật, mà còn là sự chung tay trực tiếp trong hành trình cứu người.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, nhấn mạnh: “Với vai trò Hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines sẽ chủ động kết nối và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các đối tác để triển khai các chương trình thiết thực, tạo ra giá trị bền vững cho xã hội và môi trường”.

anh-1-chu-tich-hdqt-vietnam-airlines-ong-dang-ngoc-hoa-phat-bieu-khai-mac-le-ra-mat-lien-minh-xanh-phat-trien-ben-vung.jpg
Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines tại chương trình ký kết hợp tác.

Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Vietnam Airlines và Cục Cảnh sát giao thông được đánh giá là có ý nghĩa thiết thực khi ba bên thống nhất phát huy thế mạnh để hỗ trợ vận chuyển mô, tạng bằng cả đường bộ và đường hàng không; đồng thời tăng cường truyền thông, vận động hiến tặng mô, tạng vì mục đích nhân đạo, phi lợi nhuận.

Thực tế cho thấy hiệu quả của sự phối hợp, từ tháng 5/2018 đến nay, hơn 50 chuyến bay đặc biệt đã được triển khai để vận chuyển ê-kíp y bác sĩ; hơn 20 chuyến bay vận chuyển trực tiếp mô, tạng đã góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân.

Trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn và Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa, đại diện các đơn vị gồm: Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người Đồng Văn Hệ, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Đặng Anh Tuấn và Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Phạm Quang Huy đã thực hiện nghi thức ký kết Quy chế phối hợp vận chuyển mô, tạng nhân đạo.

anh-4-vietnam-airlines-ky-ket-quy-che-phoi-hop-voi-trung-tam-dieu-phoi-quoc-gia-ve-ghep-bo-phan-co-the-nguoi-va-cuc-canh-sat-giao-thong.png
Các đơn vị thực hiện nghi thức ký kết Quy chế phối hợp vận chuyển mô, tạng nhân đạo.

Riêng năm 2025, cả nước ghi nhận 66 trường hợp hiến tạng sau chết não; Vietnam Airlines đã hỗ trợ 26 chuyến bay, vận chuyển thành công 31 mô, tạng trên nhiều tuyến quan trọng.

Những kết quả này phản ánh năng lực tổ chức và sự phối hợp hiệu quả và cho thấy sự kết nối giữa trách nhiệm công vụ và tinh thần nhân ái một biểu hiện của nền quản trị hiện đại lấy con người làm trung tâm.

Quy chế cũng xác lập các nguyên tắc quan trọng như ưu tiên tối đa cho việc cứu chữa người bệnh, rút ngắn thời gian vận chuyển, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Nhân Ngày Thế giới phòng, chống sốt rét (25/4) - Chung tay loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

[Video] Nhân Ngày Thế giới phòng, chống sốt rét (25/4) - Chung tay loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác phòng, chống sốt rét. Số ca mắc và tử vong do sốt rét giảm mạnh. Những kết quả này khẳng định hướng đi đúng đắn của Chiến lược quốc gia phòng, chống và loại trừ sốt rét, với mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét trên phạm vi toàn quốc vào năm 2030.

Sau khi sáp nhập Trường cao đẳng y tế Thái Nguyên, Trường đại học Y-Dược Thái Nguyên có nhiều dư địa phát triển, đáp ứng đa dạng nhu cầu cán bộ y tế.

Hiệu quả sắp xếp cơ sở đào tạo y, dược ở Thái Nguyên

Thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, việc sáp nhập Trường cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào Trường đại học Y-Dược Thái Nguyên mang lại hiệu quả thiết thực.

Khu vực chế biến thực phẩm tại bếp ăn. (Ảnh minh họa: ANH ĐÀO)

Vi phạm an toàn thực phẩm ngày càng tinh vi: Đề xuất tăng mạnh mức xử phạt đến 200 triệu đồng

Trước tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm ngày càng tinh vi, phức tạp, trong khi mức xử phạt hiện hành còn thấp, chưa đủ sức răn đe, dự thảo Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đề xuất nâng mức phạt tối đa lên 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức.

Cán bộ y tế kiểm tra, theo dõi trẻ mắc bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nhiều người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch bệnh

Thời gian gần đây, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng… đang có dấu hiệu gia tăng tại nhiều địa phương trên cả nước. Bên cạnh các yếu tố do thời tiết thì hiện nay vẫn còn một bộ phận người dân chưa hiểu hoặc hiểu chưa đầy đủ và thực hiện chưa tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh ngành y tế đưa ra.

Tầm soát phát hiện bệnh sớm tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh THẾ ANH)

Cần chiến lược phù hợp ứng phó ung thư phổi

Trong bối cảnh số người mắc ung thư phổi gia tăng thì việc nâng cao nhận thức đối với các nhóm nguy cơ và việc chủ động tầm soát đóng vai trò quan trọng. Nhiều ý kiến cho rằng, cần có chương trình sàng lọc ung thư phổi mang tính hệ thống, hướng tới lồng ghép vào các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan – Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội.

Cần tăng hậu kiểm để nâng hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm

Từ các vụ ngộ độc tập thể đến thực phẩm chức năng, sữa kém chất lượng bị phanh phui, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan cảnh báo, nếu không khắc phục lỗ hổng trong quản lý và ngăn chặn tiêu cực, thực phẩm bẩn vẫn có thể len lỏi vào thị trường, thậm chí vào bếp ăn trường học.