Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trải nghiệm không gian Hội chợ Mùa Xuân.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trải nghiệm không gian Hội chợ Mùa Xuân.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trải nghiệm không gian Hội chợ Mùa Xuân

Chiều 6/2, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn – Trưởng ban Chỉ đạo các Hội chợ quốc gia đã trải nghiệm không gian Hội chợ Mùa Xuân.

Báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), Trưởng Ban tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 cho biết, tính đến ngày 5/2, số lượng khách tham quan, giao dịch tại Hội chợ đạt hơn 100.000 lượt người trong 4 ngày hội chợ. Lượng khách đến Hội chợ ngày một gia tăng. Trong đó, lượng khách tăng cao vào thời điểm sau 10 giờ sáng và sau 7 giờ tối.

Để phục vụ hiệu quả hơn cho phân khúc khách hàng đến tham quan, giao dịch, mua hàng vào buổi tối, Ban tổ chức hội chợ đã quyết định kéo dài thời gian mở cửa Hội chợ thêm 1 tiếng (đến 22 giờ hằng ngày các ngày cuối tuần từ 6-8/2/2026).

74f75296-9b42-4cdb-bad9-971cd6988f28.jpg
Phó Thủ tướng thăm quan, trải nghiệm không gian Hội chợ Mùa Xuân.

Đối với công tác truyền thông, các kênh truyền thông báo, đài đã đồng loạt đưa nhiều thông tin tích cực, đa dạng về Hội chợ với hơn 200 tin, bài, đề cập nhiều khía cạnh nổi bật, đặc sắc của Hội chợ. Nhiều KOLs, KOCs hưởng ứng đề nghị từ Ban tổ chức đã và đang thực hiện một loạt hoạt động thông tin có sức lan tỏa cao về sản phẩm, doanh nghiệp, những trải nghiệm bất ngờ, thú vị về không gian văn hóa, lễ hội của Hội chợ để hỗ trợ thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp, công chúng, xã hội đối với Hội chợ. Thông tin về Hội chợ được truyền thông rộng rãi trên TikTok, Facebook, Zalo... với hàng trăm lượt post. Fanpage Hội chợ đã đạt hơn 400 nghìn view.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương đã phối hợp Bộ phận marketing của VEC chuyển tải các bộ tư liệu truyền thông (media kit) của hội chợ (gồm bộ thông tin gốc, các hình ảnh/video/lịch sự kiện cập nhật thường xuyên) tới các cơ quan bộ, ngành, doanh nghiệp, người tham quan hội chợ. Bộ Công thương cũng đã chỉ đạo Báo Công thương phối hợp các KOL, KOC... hướng dẫn, tập huấn các chủ gian hàng livestream trực tiếp tại gian hàng của mình để giới thiệu trên trang fanpage chính thức của hội chợ trên Tiktok và các nền tảng khác.

5caed66a-3dd0-4aa2-a339-705090ed33a7.jpg
Phó Thủ tướng tham quan, trải nghiệm không gian Hội chợ Mùa Xuân.

Về doanh thu, Ban tổ chức thông tin, doanh thu của các Khu gian hàng địa phương trung bình khoảng 50 triệu đến 500 triệu đồng, trong đó, tỉnh Sơn La, Lào Cai nằm trong top doanh thu cao đạt đến hàng tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp trong các phân khu do Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có đa dạng các chương trình khuyến mại, kích cầu, đưa thêm những sản phẩm chất lượng, có mẫu mã đẹp, đa dạng đến Hội chợ. Đến ngày 5/2/2026, 75% các gian có doanh thu tăng cao hơn so với 3 ngày đầu Hội chợ.

Bộ Công thương đã đề nghị các ngân hàng, Viettel Post, VnPost cung cấp ngay các dịch vụ thanh toán, vận chuyển hàng hóa cho các chủ thể tham gia hội chợ. Công ty VEC đã cung cấp làn đẩy trong khuôn viên hội chợ tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan hội chợ; đã cho phép taxi vào đón khách trong sân hội chợ và tăng chuyến xe tram vận chuyển du khách vào ra khuôn viên hội chợ

93816599-62d7-4ef1-8e84-5a7f0d59d173.jpg
Theo Phó Thủ tướng Hội chợ Mùa Xuân lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Báo cáo thêm, bà Phạm Thị Hiền - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEC) cho biết, bên cạnh việc bố trí xe điện chở bà con đi từ bãi xe bus, VEC còn hỗ trợ người dân vận chuyển hàng từ trong khuôn viên hội chợ ra xe, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân. VEC cũng đã mở rộng bãi đậu xe, tạo điều kiện cho người tiêu dùng thuận tiện nhất khi tham gia hội chợ; tăng cường an ninh, sơ cứu y tế và tặng các code giảm giá Xanh SM cho người tiêu dùng…

Đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết thêm, để gia tăng nhu cầu giải trí cho người dân đến hội chợ, Bộ đã tăng cường các suất chiếu văn nghệ vào 3 khung giờ mỗi ngày. Hiện có 16 suất diễn tại các sân khấu chính để phục vụ bà con.

e5f9a4b2-309d-4b2c-afff-3c6b3872e3aa.jpg
Phó Thủ tướng đánh giá công tác dịch vụ và tổ chức hội chợ được triển khai tương đối thuận lợi.

Nhiều điểm nhấn ấn tượng từ Hội chợ Mùa Xuân

Tham quan, trải nghiệm không gian Hội chợ Mùa Xuân, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: “Sau lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân ngày 2/2 cùng Thủ tướng Chính phủ, tôi trở lại hội chợ với tư cách một người dân, để hòa mình vào không khí chung của sự kiện. Qua quan sát thực tế, tôi ghi nhận Hội chợ đã đạt được một số mục tiêu quan trọng mà chúng ta cần tiếp tục duy trì”.

Trước hết, Phó Thủ tướng ghi nhận, công tác trang hoàng, thiết kế không gian, trưng bày các gian hàng, từ góc độ thẩm mỹ, mỹ thuật đến yếu tố văn hóa, cơ bản đã đáp ứng yêu cầu của Ban tổ chức và Ban chỉ đạo đề ra. Hội chợ đã tạo dựng được một không gian thực sự để người dân đến tham quan, trải nghiệm và hưởng thụ sắc xuân. Đặc biệt, trong thời điểm hôm qua và hôm nay là tiết lập xuân, người dân vừa chuẩn bị cho một mùa xuân mới, vừa được tận hưởng những giá trị kết tinh của văn hóa dân tộc thông qua không gian hội chợ.

7cafdbf4-4393-48f2-a3b8-d9326a9c2d4a.jpg
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Hội chợ Mùa Xuân có tính chất khác với Hội chợ Mùa Thu đã tổ chức năm 2025.

Thứ hai, xét về quy mô, có thể thấy Hội chợ Mùa Xuân có tính chất khác với Hội chợ Mùa Thu đã tổ chức năm 2025. Đây là Hội chợ Mùa Xuân lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Không gian Hội chợ rất rộng rãi; các gian hàng được bố trí ngăn nắp, khoa học, tạo cảm giác yên bình nhưng đồng thời giúp người dân đi lại, tham quan rất thoải mái, đúng với tinh thần đến để hưởng thụ mùa Xuân.

Thứ ba, Phó Thủ tướng đánh giá công tác dịch vụ và tổ chức hội chợ được triển khai tương đối thuận lợi, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, vừa tham quan, mua sắm, vừa chuẩn bị cho dịp Tết. Qua ghi nhận thực tế của lực lượng quản lý thị trường, có thể thấy chất lượng hàng hóa tại hội chợ bảo đảm tốt. Hàng hóa Việt Nam chiếm tỷ lệ rất cao, có thể hơn 90% là sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, do chính người nông dân và doanh nghiệp Việt Nam làm ra, với chất lượng tốt, mẫu mã và bao bì ngày càng được cải thiện.

Trực tiếp tham quan các gian hàng, kể cả gian hàng của các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, Phó Thủ tướng ghi nhận mẫu mã sản phẩm rất đẹp, chất lượng bảo đảm, nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Như vậy, người dân đến hội chợ không chỉ mua sắm mà còn được thưởng thức đặc sản của các vùng miền, góp phần mang lại một cái Tết ấm cúng, sung túc.

Bên cạnh đó, công tác dịch vụ phục vụ người dân được chuẩn bị khá chu đáo, từ khâu tổ chức giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận Trung tâm triển lãm, cho đến việc hỗ trợ sau khi mua sắm, giúp việc vận chuyển hàng hóa ra về thuận tiện. Việc bố trí thêm các giỏ kéo hàng trong khuôn viên hội chợ là rất thiết thực. Nếu không có những hỗ trợ này, việc mua sắm với số lượng nhiều sẽ gặp không ít khó khăn.

63771555-573c-41b7-9c64-5226a9acb4c8.jpg
Phó Thủ tướng tham quan gian hàng.

“Mặc dù Ban tổ chức đã triển khai tốt các dịch vụ vận chuyển, giao hàng từ nơi mua đến tận gia đình người dân, song tâm lý “đi chợ về” vẫn rất đặc trưng. Cá nhân tôi cũng vậy, vẫn muốn mang sản phẩm về ngay để giới thiệu, chia sẻ với người thân hôm nay mình đã mua được những gì, thay vì phải chờ đợi hàng hóa được chuyển về sau. Vì vậy, tôi cho rằng cách tổ chức này là rất phù hợp với tâm lý người tiêu dùng” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đối với công tác truyền thông, Phó Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao công tác truyền thông trong những ngày vừa qua. Các kênh thông tin chính thống đều liên tục đưa tin về Hội chợ Mùa Xuân. Điều này rất quan trọng, giúp người dân biết đến một sự kiện lớn, nếu không làm tốt truyền thông thì nhiều người sẽ không nắm được thông tin.

“Trên các nền tảng mạng xã hội, tôi cũng theo dõi thường xuyên. Buổi tối về tôi cũng xem phản hồi trên mạng, thấy việc quảng bá các gian hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gốm sứ, đồ gỗ… được thực hiện khá tốt” – Phó Thủ tướng ghi nhận.

Chuẩn bị sẵn sàng cho những ngày cuối tuần “cao điểm”

Bên cạnh việc đánh giá cao những kết quả thời gian qua, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị, trong thời gian tới, Ban tổ chức và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện và làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị, đặc biệt cho dịp cuối tuần dự kiến người dân sẽ đến hội chợ rất đông.

Trước hết, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan truyền thông tiếp tục duy trì, làm tốt công tác truyền thông để càng nhiều người dân tham gia Hội chợ càng tốt. “Không nhất thiết là đến đây phải mua sắm thật nhiều, mà trước hết là để hiểu được không gian, quy mô, giá trị văn hóa của Hội chợ, để người dân được hưởng thụ không khí mùa xuân. Tôi rất mừng vì công tác truyền thông đã góp phần tạo ra hiệu ứng tích cực như vậy” - Phó Thủ tướng chia sẻ.

Về hàng hóa, dịch vụ phục vụ hội chợ, Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh thành, doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa cho những ngày sắp tới, tránh tình trạng chỉ mang hàng hóa đến trưng bày, không sẵn hàng cho bà con mua sắm.

Phó Thủ tướng gợi ý Ban tổ chức cũng cần tính đến việc mời thêm các nhân vật thể thao, văn hóa có sức lan tỏa tham gia Hội chợ. Không chỉ nghệ sĩ, mà cả các vận động viên bóng đá, bóng chuyền của các địa phương đến giao lưu với người dân cũng sẽ tạo được hiệu ứng xã hội rất tích cực. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn với các địa phương để duy trì và làm phong phú các hoạt động văn hóa, nghệ thuật vùng miền.

b1320977-7b12-43a1-ab4c-56574b2cfc95.jpg
Phó Thủ tướng ghi nhận, công tác trang hoàng, thiết kế không gian, trưng bày các gian hàng.

“Thực tế cho thấy, các hoạt động giới thiệu văn hóa địa phương mang lại hiệu quả rất tốt. Như hôm nay, các tiết mục văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Tày đến từ Sơn La rất đặc sắc. Nếu mở rộng thêm, có thể mời các địa phương khác như Điện Biên với không gian cồng chiêng, hay các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Gia Lai…” - Phó Thủ tướng ghi nhận. Đồng thời nhấn mạnh, không cần quá đông nghệ sĩ, chỉ cần một số nghệ nhân, thậm chí chính người dân địa phương tham gia trình diễn. Đây là những giá trị văn hóa truyền thống, nhiều loại hình đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, ăn sâu vào đời sống cộng đồng.

Ngoài ra, các tỉnh phía bắc ở gần khu vực hội chợ cũng có thể luân phiên giới thiệu những loại hình văn hóa đặc sắc như hát then, hát xoan, dân ca quan họ Bắc Ninh, chèo… Đây đều là những nét văn hóa rất hay, có sức hút lớn đối với người dân. Hội chợ vì thế không chỉ là câu chuyện của kinh tế, mua bán hàng hóa, mà còn là không gian văn hóa để mọi người cùng trải nghiệm, nhận thức và lan tỏa các giá trị truyền thống của dân tộc.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng chỉ đạo, để chuẩn bị cho công tác tổng kết khi hội chợ kết thúc, đề nghị các đơn vị thống nhất phương án phối hợp và thông tin kịp thời với Ban tổ chức, thông báo rõ ràng cho bà con và doanh nghiệp về thời điểm kết thúc Hội chợ. Việc thông tin sớm, đầy đủ là rất cần thiết để tránh tâm lý gấp gáp, nhất là đối với các địa phương, doanh nghiệp ở xa. Hội chợ kết thúc vào ngày 27 tháng Chạp, nhưng nếu các đơn vị lo thu dọn từ trước đó thì sẽ ảnh hưởng đến không gian chung và tâm lý tham gia của người dân. Vì vậy, đề nghị tạo điều kiện để các gian hàng có thêm thời gian trưng bày, phục vụ người dân đến hết thời gian hội chợ.

Để chuẩn bị cho lễ bế mạc hội chợ, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp, chuẩn bị ngay chương trình nghệ thuật phục vụ bế mạc. Bên cạnh các chương trình nghệ thuật biểu diễn, cần xây dựng được 1 video clip tổng kết hội chợ. Việc chuẩn bị tốt video clip bế mạc sẽ giúp để lại dấu ấn sâu đậm, làm cơ sở để tổng kết, rút kinh nghiệm, từ đó tổ chức tốt hơn cho các kỳ hội chợ tiếp theo.

Phó Thủ tướng hoan nghênh sự tham gia tích cực của các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là nhiều gian hàng nông sản chất lượng cao đã tham gia hội chợ. Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh quảng bá sản phẩm từ nay đến khi hội chợ kết thúc. Trong bối cảnh cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, hàng Việt Nam cần tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần. Nhiều sản phẩm trong nước có tiềm năng rất lớn, nếu làm tốt từ khâu sản xuất, dịch vụ, phân phối đến xúc tiến thương mại thì hoàn toàn có thể vươn lên mạnh mẽ hơn.

“Tôi mong các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tiếp tục chung tay, phối hợp chặt chẽ để Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất thành công trọn vẹn” – Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Chứng khoán ngày 26/3: VN-Index về mức 1.644,63 điểm, dưới vùng giá trung bình 200 phiên

[Infographic] Chứng khoán ngày 26/3: VN-Index về mức 1.644,63 điểm, dưới vùng giá trung bình 200 phiên

Sau hai phiên phục hồi khá tích cực, thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh trở lại. Kết phiên giao dịch ngày 26/3, VN-Index giảm 13,56 điểm (- 0,82%) về mức 1.644,63 điểm, giao dịch dưới vùng giá trung bình 200 phiên. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE giảm 19,5% so với phiên trước.

Chị Trần Thị Hậu đang giới thiệu sản phẩm chả dam OCOP cho khách hàng.

Người phụ nữ xứ Nghệ với hành trình đánh thức “hồn quê” từ món chả dam OCOP

Từ món ăn dân dã từng gắn với những năm tháng khó khăn, chị Trần Thị Hậu ở xã Hưng Nguyên (Nghệ An) đã kiên trì khôi phục chả dam (cua đồng), nâng tầm thành sản phẩm OCOP 3 sao. Hành trình ấy không chỉ đánh thức một hương vị đang dần mai một, mà còn mở ra sinh kế và góp phần định hình thương hiệu ẩm thực địa phương.

Hầm đường bộ Bình Đê, công trình hầm cấp đặc biệt, có quy mô lớn nhất trên tuyến cao tốc bắc-nam giai đoạn II (2021-2025) dài 3.200m, đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn.

Hơn 200km đường cao tốc xây xong vẫn “nằm chờ” ngày khai thác

Sau chuyến thị sát tuyến cao tốc bắc-nam từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương đưa các đoạn tuyến vào khai thác. Tuy nhiên, gần một tháng trôi qua, đến nay hơn 200km đường cao tốc vẫn chưa thể vận hành, khiến nguồn ngân sách hàng trăm nghìn tỷ đồng ngân sách tiếp tục “đóng băng”.

Ngư dân quét mã QR “Bảng mã QR phổ biến, tuyên truyền các quy định về phòng, chống IUU” tại cảng cá Tiên Châu.

Ra mắt công trình Thanh niên “Bảng mã QR phổ biến, tuyên truyền các quy định về phòng, chống IUU”

Ngày 26/3, tại cảng cá Tiên Châu, Đồn Biên phòng An Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) phối hợp Ban Chấp hành Đoàn xã Tuy An Đông tổ chức ra mắt công trình Thanh niên “Bảng mã QR phổ biến, tuyên truyền các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU)”.

Nhân lực bán dẫn: Bài học từ Đức và khoảng trống của Việt Nam

Nhân lực bán dẫn: Bài học từ Đức và khoảng trống của Việt Nam

Trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế số toàn cầu, câu chuyện nhân lực không còn là vấn đề riêng của các quốc gia phát triển. Đối với Việt Nam, nơi dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn đang tăng nhanh, bài toán nguồn nhân lực ngày càng trở nên cấp thiết.

Các cảng biển tỉnh Khánh Hòa ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế tìm đến đầu tư các dự án phát triển kinh tế mang tầm khu vực. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa tạo đà bứt phá: Từ gian khó vươn mình mạnh mẽ

Năm 2025 khép lại, trên dải đất đầy nắng gió Khánh Hòa, những con số biết nói đã vẽ nên một bức tranh phát triển đầy sinh động. Giữa bộn bề thách thức từ thiên tai khốc liệt đến yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy, địa phương vẫn bền bỉ tiến bước, ghi dấu bằng thành tích đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu kinh tế-xã hội. 

Khách hàng giao dịch tại Agribank chi nhánh Bắc Thanh Hóa.

Agribank hướng dòng vốn kiến tạo nền kinh tế nông nghiệp bền vững

Từ một ngân hàng được thành lập trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, Agribank đã từng bước trở thành ngân hàng thương mại có quy mô lớn nhất hệ thống, giữ vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển “tam nông”, đồng thời đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.

Lâm Đồng đang chuyển mạnh sang tư duy kinh tế nông nghiệp. (Trong ảnh: Sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao tại PT Farm, xã Đức Trọng).

Lâm Đồng kiến tạo nền nông nghiệp hiện đại

Với lợi thế khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ, hệ sinh thái đa dạng và sớm tiếp cận khoa học-công nghệ tiên tiến, Lâm Đồng tiếp tục xác định nông nghiệp công nghệ cao, thông minh giữ vai trò đột phá, từng bước hình thành nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế.

Chi phí vận hành của các doanh nghiệp vận tải, logistics ở Hải Phòng tăng cao. (Ảnh XUÂN TRƯỜNG)

Doanh nghiệp vận tải ứng phó với giá nhiên liệu tăng

Giá xăng, dầu liên tục biến động theo chiều hướng tăng đang tạo sức ép lớn lên chi phí vận hành của các doanh nghiệp vận tải. Mặc dù nhiều doanh nghiệp đã tiết giảm chi phí, tối ưu hoá hoạt động, đồng thời kiến nghị các giải pháp điều hành linh hoạt, song một số đơn vị đã phải điều chỉnh giá cước để bù đắp chi phí.