Hội chợ Mùa Xuân 2026: Đặc sản vùng miền hút khách, sức mua Tết sôi động.
Hội chợ Mùa Xuân 2026: Đặc sản vùng miền hút khách, sức mua Tết sôi động.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Đặc sản vùng miền hút khách, sức mua Tết sôi động

Sau ngày khai mạc, Hội chợ Mùa Xuân 2026 đã nhanh chóng trở thành điểm đến mua sắm Tết quen thuộc của người dân Thủ đô. Không khí nhộn nhịp, lượng khách tăng dần theo từng khung giờ, nhiều gian hàng ghi nhận doanh thu lên tới hàng chục triệu đồng, cho thấy sức mua Tết năm nay đang khởi động khá tích cực.

Hội chợ quy tụ hàng trăm gian hàng đến từ các địa phương, hợp tác xã và doanh nghiệp trên cả nước, mang theo những sản phẩm đặc trưng vùng miền, từ nông sản tươi, thực phẩm chế biến đến các sản phẩm OCOP, quà biếu Tết. Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ với một buổi tham quan, nhiều người dân cho biết đã mua sắm gần như đầy đủ nhu cầu cho cả dịp Tết Nguyên đán.

Nông sản an toàn, đặc sản vùng cao “đắt hàng” ngay ngày mở cửa

Tham gia Hội chợ Mùa Xuân năm nay, Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Lục Ngạn (tỉnh Bắc Ninh) mang đến nhiều loại nông sản đặc trưng được trồng trên vùng đồi cao như táo Đại mật, cam, quýt, ổi Thái, sim, cùng các sản phẩm chế biến như bánh chưng “Hạnh Phúc”, nem bùi, xoài sấy.

11c9eaa1-fefe-462d-9bc5-7cfbf0412368.jpg
Bánh chưng được bày bán tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Ông Nguyễn Văn Biên, đại diện hợp tác xã, cho biết điểm nổi bật của các sản phẩm là được sản xuất theo hướng an toàn, đạt tiêu chuẩn VietGAP, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm. “Chúng tôi canh tác theo quy trình VietGAP nên người tiêu dùng có thể yên tâm, không lo tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Chất lượng thì khỏi phải bàn, ăn một lần là nhớ”, ông Biên chia sẻ.

Nhân dịp hội chợ, nhiều sản phẩm được bán với mức giá ưu đãi so với ngày thường, nhất là táo Đại mật đang vào chính vụ, giòn, ngọt, được người tiêu dùng Thủ đô ưa chuộng. Chỉ sau hai ngày đầu, doanh thu của gian hàng đã đạt hơn chục triệu đồng. “Nếu lượng khách tiếp tục tăng trong những ngày tới, tổng doanh thu cả kỳ hội chợ sẽ khả quan hơn, qua đó mở rộng cơ hội đưa nông sản an toàn đến gần người tiêu dùng Thủ đô”, ông Biên kỳ vọng.

c0728691-5ed1-49fe-9784-d0db635a071d.jpg
Lượng khách đến hội chợ khá ổn định. Không gian hội chợ quy mô, gian hàng phong phú, tạo được niềm tin cho người tiêu dùng.

Tại gian hàng của Hợp tác xã Tân Việt Á (Cao Bằng), các sản phẩm nông sản khô đặc trưng như miến dong, mộc nhĩ, nấm hương, thạch đen, bánh khảo… thu hút sự quan tâm của đông đảo khách mua sắm.

Theo chị Đào Thị Thùy Linh, đại diện hợp tác xã, ngay từ ngày đầu khai mạc, lượng khách đến hội chợ khá ổn định. “Không gian hội chợ quy mô, gian hàng phong phú, tạo được niềm tin cho người tiêu dùng. Riêng gian hàng của chúng tôi, sức tiêu thụ ngày đầu khá tốt và dự kiến càng gần Tết, lượng khách sẽ còn đông hơn”, chị Linh cho biết.

7f4509da-a5be-45e4-8f10-df97931cfec5.jpg
Các sản phẩm là được sản xuất theo hướng an toàn, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.

Hướng tới nhu cầu mâm cỗ Tết tiện lợi, Hợp tác xã Tân Việt Á tập trung vào các sản phẩm khô, dễ bảo quản, dễ chế biến. Nổi bật nhất là miến dong Tân Việt Á - sản phẩm chủ lực được làm từ 100% dong riềng đỏ nguyên chất trồng tại Cao Bằng. “Sợi miến dai, trong, không bị nát, kể cả khi nấu lại lần hai vẫn giữ được độ ngon”, chị Linh nhấn mạnh.

Cơ hội mở rộng thị trường cho đặc sản vùng cao

Trong khi đó, Hợp tác xã Bánh gio Bắc Kạn (tỉnh Thái Nguyên) mang đến hội chợ các sản phẩm nông sản sạch, chế biến và sấy khô như miến dong, thịt gác bếp, lạp xưởng cùng nhiều loại bánh truyền thống của Bắc Kạn.

e487f281-eebb-4c5e-bf7b-3a1b4eb5bf9a.jpg
Hội chợ Mùa Xuân 2026 giúp đặc sản vùng miền tiếp cận thị trường.

Chị Lộc Thị Hạnh, đại diện hợp tác xã cho biết lượng khách trong buổi đầu chưa quá đông nên sức mua còn chậm, song kỳ vọng những ngày cao điểm cận Tết sẽ khả quan hơn. “Việc tham gia hội chợ là cơ hội để chúng tôi giới thiệu nông sản sạch, đặc sản vùng cao Bắc Kạn tới người tiêu dùng Thủ đô, qua đó từng bước xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường”, chị Hạnh chia sẻ.

Không chỉ nông sản, các sản phẩm quà biếu Tết cũng ghi nhận sức hút lớn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu Thái Minh (Thái Nguyên) mang đến hội chợ các dòng trà xanh đặc sản Thái Nguyên, trà hoa và các set quà Tết đa dạng.

09487e9b-b31b-4302-a26c-6319ed0b3a86.jpg
Hội chợ có bán cả các set quà Tết đa dạng.

Theo chị Trần Thị Phương Thảo, Giám đốc doanh nghiệp, điểm khác biệt của gian hàng là việc sử dụng tem vân niêm phong độc quyền, đã được bảo hộ tại Việt Nam, Hoa Kỳ và 27 quốc gia Liên minh châu Âu (EU), giúp chống hàng giả hiệu quả. “Ba dấu vân tay sinh học tạo thành cam kết ba bên giữa nhà sản xuất, điểm bán và tác giả, qua đó bảo đảm tối đa quyền lợi cho người tiêu dùng”, chị Thảo cho biết.

Đáng chú ý, doanh nghiệp duy trì mức giá ổn định xuyên suốt năm, không tăng giá dịp cuối năm, đồng thời tham gia chương trình bình ổn giá của Bộ Công thương. Các sản phẩm trà có phân khúc đa dạng, từ phổ thông đến cao cấp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và biếu tặng dịp Tết.

81e9496b-1821-4d32-aba2-822cdeec847b.jpg
Đặc sản vùng miền hút khách mua sắm.

Người tiêu dùng yên tâm mua sắm

Ghi nhận tại hội chợ, nhiều người dân đánh giá cao chất lượng và sự minh bạch nguồn gốc hàng hóa. Bà Nguyễn Thị Hoàn (Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Tôi biết đến hội chợ qua báo chí nên chủ động đến mua sắm. Hàng hóa phong phú, giá hợp lý, nhiều sản phẩm đạt OCOP, nguồn gốc rõ ràng nên rất yên tâm. Chỉ đi một vòng là tôi đã mua đủ đồ cho cái Tết này”.

Chị Nguyễn Như Hoa (Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ, ấn tượng nhất tại hội chợ năm nay không chỉ là sự phong phú của hàng hóa mà là câu chuyện văn hóa đằng sau mỗi sản phẩm.

e2a5991c-18f1-4683-b089-760fee19b5b6.jpg
Sức tiêu thụ những ngày đầu hội chợ khá tốt và dự kiến càng gần Tết, lượng khách sẽ còn đông hơn.

“Thay vì đi chợ hay siêu thị mua sắm tết như mọi năm, tôi thích cảm giác được cầm trên tay gói miến dong hay hộp trà đặc sản mà người sản xuất trực tiếp mang đến hội chợ. Qua những chia sẻ của họ, mình biết rõ người nông dân đã tận tâm sản xuất thế nào. Ngoài ra, việc tích hợp các tem truy xuất nguồn gốc tại các gian hàng cũng giúp những người trẻ như tôi cảm thấy việc đi chợ truyền thống trở nên an tâm và tiện lợi hơn rất nhiều”, chị Nguyễn Như Hoa cho biết.

4b494b5e-fd2f-4210-99ac-ef840c8d39ec.jpg
Hội chợ Mùa Xuân 2026 giúp đặc sản vùng miền tiếp cận thị trường.

Với sức mua khởi động sớm, hàng hóa phong phú, chất lượng được kiểm soát, Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ là điểm đến mua sắm Tết của người dân Thủ đô, mà còn là kênh xúc tiến thương mại hiệu quả, giúp đặc sản vùng miền tiếp cận thị trường, góp phần kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy sản xuất trong nước dịp cuối năm.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tận dụng hiệu quả các động lực tăng trưởng mới, đóng góp tích cực vào tăng trưởng hai con số

Sáng 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị doanh nghiệp góp phần tăng trưởng hai con số và Thủ tướng tri ân doanh nghiệp. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Nguyễn Chí Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Ngân sách nhà nước giảm thu 7.200 tỷ đồng/tháng: Trợ lực từ chính sách thuế xăng, dầu

Mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng theo Quyết định số 482/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước bình quân khoảng 7.200 tỷ đồng/tháng. Đây là khoản tiền quan trọng nhằm hỗ trợ người dân và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ảnh minh họa: Kitco.com

Sáng 27/3, giá bạc tiếp đà giảm sâu

Sáng 27/3, giá bạc thế giới tiếp đà giảm, giao dịch quanh mức 68,363 USD/ounce trước áp lực từ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng và chỉ số USD mạnh lên làm suy giảm nhu cầu trú ẩn đối với kim loại quý. Cùng chiều với thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm ở cả hai chiều mua-bán.

(Ảnh minh họa)

Ba kịch bản về tác động của xung đột tại Trung Đông đến tăng trưởng và lạm phát tại châu Á và Thái Bình Dương

Theo nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), xung đột tại Trung Đông có thể khiến tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á và Thái Bình Dương đang phát triển giảm tới 1,3 điểm phần trăm trong giai đoạn 2026-2027 và làm tăng lạm phát thêm 3,2 điểm phần trăm nếu gián đoạn trên thị trường năng lượng kéo dài hơn một năm.

Nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) kết nối 3 trục giao thông trọng điểm: tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, Bến Lức-Long Thành và Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

“Nóng” câu chuyện cung ứng vật liệu cho các dự án hạ tầng trọng điểm

Trong bối cảnh nước ta đang nỗ lực thực hiện mục tiêu đột phá về kết cấu hạ tầng với kỳ vọng tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026, cơn “bão giá” vật liệu và những vướng mắc về khan hiếm nguồn cung đang là “bài toán” hóc búa đối với các đơn vị, nhà thầu thi công các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm.

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến mô hình thân thiện với môi trường. (Ảnh: KHÁNH TRÌNH)

Giúp doanh nghiệp bứt phá trong chuyển đổi xanh

Với những biến động khó lường về kinh tế, địa chính trị trên toàn cầu, yêu cầu chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh và bền vững không còn là lựa chọn dài hạn mà đã trở thành đòi hỏi cấp bách đối với nền kinh tế Việt Nam.

[Infographic] Chứng khoán ngày 26/3: VN-Index về mức 1.644,63 điểm, dưới vùng giá trung bình 200 phiên

[Infographic] Chứng khoán ngày 26/3: VN-Index về mức 1.644,63 điểm, dưới vùng giá trung bình 200 phiên

Sau hai phiên phục hồi khá tích cực, thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh trở lại. Kết phiên giao dịch ngày 26/3, VN-Index giảm 13,56 điểm (- 0,82%) về mức 1.644,63 điểm, giao dịch dưới vùng giá trung bình 200 phiên. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE giảm 19,5% so với phiên trước.

Chị Trần Thị Hậu đang giới thiệu sản phẩm chả dam OCOP cho khách hàng.

Người phụ nữ xứ Nghệ với hành trình đánh thức “hồn quê” từ món chả dam OCOP

Từ món ăn dân dã từng gắn với những năm tháng khó khăn, chị Trần Thị Hậu ở xã Hưng Nguyên (Nghệ An) đã kiên trì khôi phục chả dam (cua đồng), nâng tầm thành sản phẩm OCOP 3 sao. Hành trình ấy không chỉ đánh thức một hương vị đang dần mai một, mà còn mở ra sinh kế và góp phần định hình thương hiệu ẩm thực địa phương.

Hầm đường bộ Bình Đê, công trình hầm cấp đặc biệt, có quy mô lớn nhất trên tuyến cao tốc bắc-nam giai đoạn II (2021-2025) dài 3.200m, đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn.

Hơn 200km đường cao tốc xây xong vẫn “nằm chờ” ngày khai thác

Sau chuyến thị sát tuyến cao tốc bắc-nam từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương đưa các đoạn tuyến vào khai thác. Tuy nhiên, gần một tháng trôi qua, đến nay hơn 200km đường cao tốc vẫn chưa thể vận hành, khiến nguồn ngân sách hàng trăm nghìn tỷ đồng ngân sách tiếp tục “đóng băng”.

Ngư dân quét mã QR “Bảng mã QR phổ biến, tuyên truyền các quy định về phòng, chống IUU” tại cảng cá Tiên Châu.

Ra mắt công trình Thanh niên “Bảng mã QR phổ biến, tuyên truyền các quy định về phòng, chống IUU”

Ngày 26/3, tại cảng cá Tiên Châu, Đồn Biên phòng An Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) phối hợp Ban Chấp hành Đoàn xã Tuy An Đông tổ chức ra mắt công trình Thanh niên “Bảng mã QR phổ biến, tuyên truyền các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU)”.