“Nông sản Việt-Lan tỏa sắc Xuân” tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026

Đây là một phân khu trưng bày của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Hoạt động này nhằm phục vụ nhu cầu quảng bá, xúc tiến thương mại nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm xanh-bền vững trong nước và hướng tới xuất khẩu, nhất là phục vụ tiêu dùng, quà tặng trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Góc tiểu cảnh từ Trung tâm xúc tiến đầu tư-thương mại và du lịch thành phố Cần Thơ trong phân khu chung của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. (Ảnh: HNV)
Góc tiểu cảnh từ Trung tâm xúc tiến đầu tư-thương mại và du lịch thành phố Cần Thơ trong phân khu chung của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. (Ảnh: HNV)

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp, đơn vị thực hiện chính của phân khu “Nông sản Việt-Lan tỏa sắc xuân” cho biết, nhận thức được Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 là sự kiện xúc tiến thương mại-văn hóa-tiêu dùng quy mô quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, thu hút đông đảo người dân, doanh nghiệp và đối tác trong, ngoài nước, chúng tôi xác định cần thiết phải triển khai hoạt động này.

ndo_br_hcmx-agri4.jpg
Cổng chào phân khu "Nông sản Việt-Lan tỏa sắc xuân" của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. (Ảnh: HNV)

Theo đó, góp phần khẳng định vai trò quản lý nhà nước, điều phối và dẫn dắt của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong phát triển thị trường nông sản thực phẩm, sản phẩm OCOP và kinh tế tiêu dùng xanh; tạo không gian tập trung, thống nhất để giới thiệu thành tựu, sản phẩm, mô hình tiêu biểu của ngành; góp phần kích cầu tiêu dùng, kết nối cung-cầu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

“Đáng chú ý, hoạt động lần này cũng là sự hưởng ứng thiết thực trong lan tỏa thông điệp về nông nghiệp xanh-tiêu dùng bền vững-trách nhiệm môi trường, thể hiện sự tăng cường phối hợp liên ngành giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Bộ Công thương trong tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia, bảo đảm đồng bộ từ khâu sản xuất đến lưu thông, phân phối và tiêu dùng”, ông Hoàng Văn Dự nói.

ndo_br_pgd-anhdu.jpg
Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam Hoàng Văn Dự. (Ảnh: HNV)

Thông tin từ Ban tổ chức, xây dựng phân khu “Nông sản Việt-Lan tỏa sắc xuân” trở thành không gian xúc tiến thương mại chuyên ngành nông nghiệp và môi trường quy mô lớn, chuyên nghiệp và có bản sắc, góp phần quảng bá hình ảnh nông nghiệp và môi trường Việt Nam hiện đại, xanh và bền vững; thúc đẩy tiêu dùng nội địa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, sản phẩm đạt chỉ dẫn địa lý, sản phẩm xanh-an toàn-truy xuất được nguồn gốc, sản phẩm và dịch vụ môi trường để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và quà tặng dịp Tết; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP, nghệ nhân, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp cận người tiêu dùng, nhà phân phối và đối tác, thúc đẩy ký kết hợp đồng, thỏa thuận hợp tác thương mại; tạo cơ hội thu hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm với quy mô rộng, khuyến khích phát triển tiềm năng văn hóa du lịch và ngành nghề nông thôn, khôi phục và phát triển nghề, phát huy bản sắc dân tộc theo chủ trương phát triển nông thôn mới.

ndo_br_hcmx-agri1.jpg
Nghi thức khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. (Ảnh: BÁO NHÂN DÂN)

Hoạt động trưng bày, giao lưu bán hàng diễn ra trong các ngày (2/2/2026 đến 13/2/2026), với quy mô diện tích 9.498m2 bao gồm 300 gian hàng tiêu chuẩn do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, giao Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp thực hiện và phối hợp cùng Cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường, Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương, Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn.

Người dân thủ đô và vùng lân cận có thể tới tham quan, mua hàng tại phân khu trong các khung giờ từ 9 giờ đến 21 giờ.

ndo_br_hcmx-agri2.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tại gian hàng truyền thống thuộc phân khu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. (Ảnh: PV)

Không gian phân khu được quy hoạch, thiết kế đồng bộ theo hướng mở, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, bảo đảm thống nhất nhận diện thương hiệu ngành Nông nghiệp và Môi trường. Cổng phân khu và các tiểu cảnh Xuân được dàn dựng nổi bật, mang đậm sắc Xuân, gắn với nội dung chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tạo điểm nhấn thẩm mỹ và văn hóa trong tổng thể Hội chợ.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm, trong khuôn khổ phân khu còn diễn ra các hoạt động kết nối giao thương, truyền thông, quảng bá đa nền tảng, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường nông sản theo hướng hiện đại, minh bạch và bền vững.

ndo_br_hcmx-agri5.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu bên các nông sản đặc sản, sản phẩm OCOP tiêu biểu. (Ảnh: PV)

Phân khu “Nông sản Việt-Lan tỏa sắc Xuân” được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của người dân Thủ đô và du khách, đóng góp tích cực vào thành công chung của Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Quyết định thành lập Tổ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Nhật Bản.

Bắc Ninh tăng cường kết nối, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Chiều 9/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản nhằm lắng nghe, chia sẻ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời tăng cường kết nối để các doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bức tranh sáng màu thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu 2026. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu năm 2026 tích cực ở hầu hết phân khúc

Nhận định về bức tranh bất động nửa đầu năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh, JLL Việt Nam (đơn vị bất động sản toàn cầu Jones Lang LaSalle của Mỹ tại Việt Nam) cho rằng, đà phục hồi được củng cố bởi hạ tầng và niềm tin thị trường, nhưng áp lực chi phí vốn tiếp tục định hình hành vi người mua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tại buổi họp báo thường kỳ ngày 9/7/2026.

Dấu mốc trong nỗ lực mở rộng mạng lưới Hiệp định Thương mại tự do của Việt Nam

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) là dấu mốc trong nỗ lực mở rộng mạng lưới Hiệp định Thương mại tự do của Việt Nam, nâng tổng số Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam ký kết với các nước đối tác lên 18 cũng như kết nối toàn diện giữa Việt Nam và châu Âu.

Ảnh minh họa: Thành Đạt

Xăng E5RON92 giảm hơn 500 đồng/lít từ chiều 9/7

Chiều 9/7, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1725/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để điều hành giá xăng dầu trong nước. Theo đó, từ 15 giờ cùng ngày, giá các mặt hàng xăng đồng loạt giảm, trong khi giá dầu diesel tăng theo diễn biến của thị trường thế giới.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 9/7: Vàng thế giới nối dài đà giảm, vàng trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (9/7) tiếp tục sụt giảm, giao dịch ở mức 4.061,4 USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt đi ngang, niêm yết lần lượt ở mức 148,5 triệu đồng/lượng và 148,2 triệu đồng/lượng.

Bổ sung vốn điều lệ cho Agribank, tiếp thêm nguồn lực cho sứ mệnh phục vụ “Tam nông” và các động lực tăng trưởng.

Bổ sung vốn điều lệ cho Agribank - Nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng chuẩn mực quốc tế

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1206/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương về mức vốn đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) giai đoạn 2025-2027 tương ứng với số lợi nhuận còn lại thực nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2025-2027, số tiền 29.690 tỷ đồng.

Bãi đỗ ô tô/ xe máy tại tuyến phố Lý Thái Tổ là một trọng 7 điểm đỗ đầu tiên thí điểm thu phí điện tử nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của người dân.

Sớm nhân rộng mô hình bãi đỗ xe thông minh thu phí điện tử

Khi công nghệ chạm đến những nhu cầu đời thường nhất của người dân như chiếc vé gửi xe, đó là lúc triết lý "Số hóa vị dân sinh" được hiện thực hóa một cách trọn vẹn nhất. Việc áp dụng thu phí điện tử không dừng tại hạ tầng giao thông tĩnh tại Hà Nội thời gian qua đã chứng minh tính đúng đắn của quyết sách hợp lòng dân.