Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan làm việc với Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội có chuyến khảo sát thực tế tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ thẩm tra dự án Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
Đoàn công tác tham quan các đơn vị trực thuộc Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.
Đoàn công tác tham quan các đơn vị trực thuộc Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay, đơn vị này có 161 dự án còn hiệu lực. Trong đó, có 71 dự án sản xuất, 18 dự án dịch vụ, 20 dự án nghiên cứu và phát triển (R&D), 8 dự án đào tạo - ươm tạo, 23 dự án công nghiệp hỗ trợ, 10 dự án thương mại-dịch vụ và 11 dự án hạ tầng.

Các dự án tập trung vào bốn lĩnh vực ưu tiên: vi điện tử-công nghệ thông tin- viễn thông, cơ khí chính xác-tự động hóa, công nghệ sinh học, vật liệu-năng lượng mới.

Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cũng thu hút được 10 tập đoàn công nghệ cao hàng đầu đến đầu tư như: Intel, Jabil, Rockwell Automation (Hoa Kỳ), Nidec, Nipro, NTT (Nhật Bản), Samsung (Hàn Quốc), Sonion (Đan Mạch), Datalogic (Italia), Sanofi (Pháp), và TTI (Đức).

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Cùng với đó, Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh dần xây dựng được hệ sinh thái công nghệ cao, đổi mới sáng tạo… làm động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững không chỉ cho Thành phố Hồ Chí Minh mà còn cho cả nước.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai phát triển khoa học, công nghệ, đơn vị này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như thiếu công tác dự báo về phát triển khoa học và công nghệ; gặp vướng trong chuyển giao công nghệ (hình thành từ ngân sách nhà nước) cho doanh nghiệp vì khó khăn trong định giá kết quả công nghệ…

Để tạo động lực cho khoa học, công nghệ phát triển, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cần phân cấp cho cấp tỉnh nghiên cứu, xây dựng danh mục công nghệ cao, danh mục công nghệ chiến lược ưu tiên đầu tư, phát triển và các chính sách có liên quan.

Bổ sung quy định về nguyên tắc xác định chi phí cho hoạt động nghiên cứu và phát triển tại các doanh nghiệp, quy định về công bố các khoản chi về hoạt động nghiên và cứu phát triển của doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao.

Đồng thời, luật hóa các định hướng về phát triển các khu công nghệ cao lên công viên khoa học công nghệ, khu công nghiệp lên khu công nghệ cao…

Đánh giá cao những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng, Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh là nơi dẫn dắt công nghệ cao không chỉ cho Thành phố Hồ Chí Minh mà còn cho cả nước.

Đoàn đi khảo sát thực tế để lắng nghe ý kiến phản hồi trong việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cũng như chuyển đổi số, qua đó xây dựng Bộ Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo một cách tốt nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ khép kín trong khuôn khổ đơn vị mà cần lan tỏa ra bên ngoài, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân làm nghiên cứu và phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cùng Đoàn công tác tham quan các đơn vị trực thuộc Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cùng Đoàn công tác tham quan các đơn vị trực thuộc Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cần có không gian mở trong khoa học, công nghệ để mọi chuyên gia, viện trường, doanh nghiệp đến nghiên cứu chứ không phải chỉ đơn thuần thu hút doanh nghiệp tới đầu tư.

Điều này giúp các doanh nghiệp có thể ứng dụng khoa học, công nghệ một cách tốt nhất, đồng thời cũng mở rộng sứ mệnh của Khu công nghệ cao trong việc lan tỏa ứng dụng khoa học công nghệ ra bên ngoài.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến tham quan một số đơn vị trực thuộc Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.