Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bệnh viện Thống Nhất

Sáng 1/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước đã dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Bệnh viện Thống Nhất (1/11/1975-1/11/2025) và trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đơn vị.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bệnh viện Thống Nhất.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bệnh viện Thống Nhất.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cùng các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân.

dsc05158.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh: “Bệnh viện Thống Nhất được hình thành từ đơn vị quân y K71, 50 năm qua, các thế hệ y, bác sĩ đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn để xây dựng bệnh viện trở thành trung tâm y tế hàng đầu cả nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và nhân dân”.

dsc05412.jpg
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu.

Từ một quân y viện, sau ngày giải phóng miền nam, Bệnh viện Thống Nhất đã không ngừng phát triển về quy mô, chuyên môn và kỹ thuật, trở thành một trong những bệnh viện hàng đầu của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho cán bộ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết: “Chúng tôi tự hào khi triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao như ghép tạng, phát triển mạnh các trung tâm chuyên sâu đạt chuẩn quốc tế về tim mạch, cơ xương khớp... Bệnh viện đang tiên phong trong nghiên cứu sức khỏe lão khoa và đẩy mạnh chuyển đổi số y tế”.

dsc05211.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất ôn lại truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển.

Không chỉ ghi dấu bằng thành tựu chuyên môn, Bệnh viện Thống Nhất còn khẳng định bản lĩnh trong gian khó, từ tuyến đầu chống dịch Covid-19 đến những sáng kiến chăm sóc người cao tuổi, góp phần quan trọng trong thực hiện chiến lược chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Với những thành tích đạt được sau 50 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Thống Nhất vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng.

505a4426.jpg
Bệnh viện Thống Nhất đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Nhiều tập thể, cá nhân của bệnh viện được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ truyền thống của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

img-4099.jpg
Đại diện tập thể, cá nhân đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Bước sang chặng đường mới, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Kết luận số 127 của Ban Bí thư về Đề án chương trình mục tiêu bảo vệ sức khỏe cán bộ lãnh đạo.

img-4090.jpg
Bệnh viện Thống Nhất đón nhận Cờ truyền thống của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoàn thiện mục tiêu xây dựng bệnh viện trở thành bệnh viện lão khoa toàn diện chuyên sâu kỹ thuật cao và trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng cho người cao tuổi.

Đồng thời, đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng tiếp tục nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng phục vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển mô hình bệnh viện thông minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Mỗi ngày, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận khoảng 5.000 lượt bệnh nhân khám ngoại trú, quy mô giường bệnh đạt 1.200 giường, bao gồm 33 khoa lâm sàng... Bệnh viện cũng đã thực hiện thành công 27 ca ghép thận và vừa thực hiện thành công ca ghép tim đầu tiên.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.