Phát triển thương hiệu doanh nghiệp vươn tầm thế giới

Lễ trao giải thưởng Thương hiệu Vàng lần thứ 3 (do UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện) vừa diễn ra một lần nữa minh chứng thương hiệu của nhiều doanh nghiệp đã vươn mình khẳng định được vị thế vững chắc trên thương trường và được xem là điểm sáng trong bối cảnh nền kinh tế đang chịu nhiều tác động bất lợi.
Lãnh đạo thành phố trao giải thưởng Thương hiệu Vàng 2022 tặng các doanh nghiệp.
Lãnh đạo thành phố trao giải thưởng Thương hiệu Vàng 2022 tặng các doanh nghiệp.

Năm nay, 45 thương hiệu tiêu biểu, uy tín đã được vinh danh. Thành phố kỳ vọng đây tiếp tục sẽ là những cánh chim đầu đàn hội tụ đầy đủ bản lĩnh, sức mạnh để bay xa và dẫn dắt các thương hiệu khác cùng phát triển, khẳng định uy tín trên thị trường quốc tế.

Bản lĩnh vượt khó của doanh nghiệp

Nhắc đến thương hiệu Ba Huân, người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và nhiều tỉnh, thành phố nói chung nhớ ngay đến những quả trứng sạch xuất hiện quen thuộc trên thị trường mấy chục năm nay. Lăn lộn trên thương trường gần nửa thế kỷ, bà Phạm Thị Huân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ba Huân đã dành tâm huyết cho việc tạo ra những sản phẩm sạch cung cấp tới người dân.

Không chỉ vững bước trên thương trường, Ba Huân còn được biết đến thông qua hoạt động an sinh xã hội, trách nhiệm với cộng đồng. Trong tâm dịch Covid-19 vừa qua, thời điểm nhiều địa phương khan hiếm nguồn thực phẩm, Ba Huân đã từ chối tăng giá trứng và các thực phẩm khác.

Tâm sự về giải thưởng Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3, bà Phạm Thị Huân cho biết: Giải thưởng doanh nghiệp nhận được như một sự đồng hành và thấu cảm của thành phố với doanh nghiệp, đồng thời cũng như một câu chuyện truyền cảm hứng để khách hàng cảm nhận, thấu hiểu và đồng hành cùng với sự phát triển của doanh nghiệp.

Hay như câu chuyện về vượt khó và phục hồi sau dịch của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) cũng để lại nhiều bài học quý giá cho các doanh nghiệp về quản trị trong những giai đoạn khó khăn nhất. Tổng Giám đốc Vissan Nguyễn Ngọc An cho biết: Vissan là một trong những doanh nghiệp đầu tiên thực hiện mô hình sản xuất “ba tại chỗ” ở Thành phố Hồ Chí Minh và thời điểm đó, nhiều công nhân đã bị nhiễm Covid.

Tuy nhiên, do đặc thù của ngành nên hoạt động của doanh nghiệp không thể bị ngắt quãng. Với nhiều giải pháp linh hoạt, chủ động, nhiều khó khăn đã dần được tháo gỡ để doanh nghiệp tiếp tục bước vào đà phục hồi, cung ứng hàng hóa đến khách hàng.

Hiện nay, dù các hoạt động sản xuất, kinh doanh còn trong quá trình tiếp tục phục hồi nhưng đơn vị vẫn duy trì đầy đủ các chế độ cho người lao động. Điều này thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp với khó khăn của người lao động, nhưng cũng góp phần động viên người lao động tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, bứt phá nhanh hơn trong năm mới.

Theo Hội đồng bình chọn, các doanh nghiệp đoạt giải thưởng năm nay đều đáp ứng đủ các tiêu chí của Ban tổ chức đề ra về tính minh bạch và tuân thủ pháp luật; hiệu quả hoạt động; đạo đức kinh doanh; các hoạt động xã hội; nhân sự và chính sách nhân sự; nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo; tầm nhìn chuyển giao thế hệ; quảng bá và phát triển thương hiệu; hệ thống quản lý và độ phủ của thương hiệu; chất lượng và an toàn.

Đặc biệt, các lĩnh vực, ngành nghề công nghiệp trọng yếu, lĩnh vực cơ khí chế tạo... đều là các lĩnh vực mà thành phố đang nỗ lực thúc đẩy phát triển.

Xây dựng thương hiệu bền vững

Theo Sở Công thương thành phố, giải thưởng thường niên Thương hiệu Vàng là minh chứng cho những nỗ lực của doanh nghiệp dưới sự hỗ trợ, đồng hành của chính quyền thành phố và cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng thương hiệu mạnh, góp phần vào quá trình xây dựng hình ảnh của một trung tâm kinh tế năng động và tạo bước tiến mới cho quá trình mở rộng thị trường quốc tế.

45 doanh nghiệp được tôn vinh hiện đang trực tiếp giải quyết việc làm cho hơn 36 nghìn lao động và doanh thu đạt khoảng 333 nghìn tỷ đồng cùng nhiều đóng góp trong hoạt động an sinh xã hội của thành phố. Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho rằng, đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ khẳng định giá trị thương hiệu bền vững của doanh nghiệp trước các thách thức, nhất là trong bối cảnh phải đối diện với rất nhiều khó khăn từ năm 2020 đến nay.

Chủ tịch UBND thành phố kỳ vọng các thương hiệu sẽ tiếp tục phát huy giá trị để vươn xa hơn nữa, giúp Thành phố Hồ Chí Minh nâng tầm thương hiệu tại thị trường quốc tế.

Thông qua giải thưởng ý nghĩa này, thành phố kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng thành phố, thực hiện tốt ba trụ cột trách nhiệm gồm: Trách nhiệm với chính doanh nghiệp mình; trách nhiệm đối với cộng đồng doanh nghiệp nói chung và trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững của thành phố thông qua những hành động cụ thể.

Đồng chí Phan Văn Mãi khẳng định, hành trình xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp sẽ luôn nhận được sự ủng hộ, đồng hành, hỗ trợ tối đa của thành phố thông qua việc nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát huy giá trị thương hiệu bền vững của doanh nghiệp.

Cùng với đó, thành phố sẽ chủ động đề xuất Trung ương các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển và sẽ tập trung triển khai ngay khi được Bộ Chính trị, Chính phủ cho phép thực hiện các vấn đề mới, đột phá trong năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.