Phát triển hạ tầng số, năng lượng xanh để Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Nhân dịp dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF Davos 55), trưa 22/1 (theo giờ địa phương), tại Davos (Thụy Sĩ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao phối hợp với Tập đoàn Sovico tổ chức tọa đàm cùng lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế với chủ đề “Hạ tầng số-Năng lượng xanh: vươn mình trong kỷ nguyên thông minh”.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì tọa đàm cùng các Bộ trưởng Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan; lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng, viễn thông, tài chính-ngân hàng như Tập đoàn Sovico, VNPT, Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries, Tập đoàn Tiktok, Tập đoàn Cisco APJC, Liên hiệp Viễn thông Quốc tế (ITU)...

Tại tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận về tiềm năng đầu tư vào hạ tầng số và năng lượng xanh tại Việt Nam; đề xuất hợp tác đầu tư Trung tâm dữ liệu xanh và chuyển đổi số; hợp tác quốc tế trong năng lượng tái tạo; khuyến nghị để xây dựng Việt Nam thành Trung tâm công nghệ và tài chính khu vực...

Sau khi các Bộ trưởng, lãnh đạo các Bộ, ngành có ý kiến, trao đổi, giải đáp ý kiến của các doanh nghiệp, thay mặt Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại tọa đàm, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ghi nhận các ý kiến, chia sẻ, đối thoại cởi mở, chân thành, thẳng thắn của các đại biểu.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh trong thập kỷ qua, thế giới đang chứng kiến sự chuyển đổi mạnh mẽ với hai động lực chính: cách mạng số và chuyển đổi năng lượng. Trong đó, hạ tầng số không chỉ là nền tảng cho kinh tế số, mà còn mở ra cơ hội mới trong mọi lĩnh vực từ giáo dục, y tế, đến quản lý nhà nước; năng lượng xanh, với vai trò giảm thiểu phát thải và bảo vệ môi trường, là yếu tố quyết định để phát triển bền vững trong tương lai.

Việt Nam nhận thức rõ rằng hạ tầng số và năng lượng xanh không chỉ là mục tiêu phát triển, mà còn là phương tiện để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch sáng lập tập đoàn Sovico phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch sáng lập tập đoàn Sovico phát biểu tại hội nghị.

Thông tin về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, hiện nay đã có nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới cho biết đang có kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam, phản ánh một làn sóng đầu tư mới, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, năng lượng sạch, giao thông, kết cấu hạ tầng...

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, hạ tầng số là yếu tố nền tảng để Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp. Thông qua đó, đạt mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Để phát triển hạ tầng số, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu bùng nổ về kết nối và xử lý dữ liệu, các chức năng về giám sát mạng lưới và bảo đảm an toàn, an ninh mạng, Việt Nam sẽ tập trung xây dựng, phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao trên toàn quốc; quy hoạch lại băng tần, phát triển hạ tầng mạng di động 5G; mở rộng kết nối Internet trong nước, khu vực và quốc tế; phát triển hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT)...

Đặc biệt, Việt Nam đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ các điều kiện nền tảng cho các ngành công nghệ cao; trong đó yếu tố nguồn nhân lực chất lượng là một trong những nội dung cốt lõi.

Tới năm 2030, Việt Nam sẽ đào tạo, nâng cấp để có lực lượng hàng trăm nghìn kỹ sư công nghệ cao; riêng lĩnh vực chíp, bán dẫn sẽ có số lượng 50.000 người, để đáp ứng các nhu cầu mạnh mẽ trong xu hướng hiện đại hóa đất nước.

Cùng với đó, để chuyển đổi năng lượng xanh, Việt Nam đã và đang nỗ lực thực hiện chuyển dịch năng lượng nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc ban hành khung chính sách, các chiến lược, quy hoạch.

Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia hàng đầu Đông Nam Á về phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời và điện gió; cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, theo Tuyên bố tại Hội nghị COP26. Đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp quốc tế tham gia vào lĩnh vực này, đồng thời đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo của khu vực và thế giới.

Việt Nam đã ban hành Luật Điện lực sửa đổi năm 2024 và đã phê duyệt Quy hoạch điện VIII, và hiện đang tiếp tục cập nhật Quy hoạch cho phù hợp với bối cảnh tình hình mới; trong đó khuyến khích khu vực tư nhân, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư các dự án điện tại Việt Nam. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo trong thời gian tới.

Với những nỗ lực không ngừng cải thiện chính sách thu hút đầu tư và hệ thống pháp luật, Việt Nam là một thị trường tiềm năng và đối tác tin cậy trong phát triển hạ tầng số và năng lượng xanh. Tuy nhiên, để thực hiện hóa tiềm năng này, các bên cần tiếp tục đầu tư, đổi mới và hợp tác sâu rộng hơn nữa.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ, Việt Nam mong muốn và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các tổ chức khoa học và mọi tầng lớp nhân dân cùng hợp tác, mạnh dạn, chủ động trên các lĩnh vực: đẩy mạnh đầu tư vào các dự án hạ tầng số và năng lượng xanh tại Việt Nam; ứng dụng công nghệ tiên tiến để giải quyết các vấn đề về môi trường và xã hội; tham gia vào các sáng kiến chung để thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.
Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Cho biết thời gian tới Việt Nam tập trung phát huy nội lực, chủ động hội nhập quốc tế hướng vào chuyển đổi kinh tế số, hạ tầng số, tăng trưởng xanh, năng lượng xanh, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để hội nhập sâu rộng, tham gia hiệu quả hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chỉ rõ Việt Nam sẽ đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, các dự án quan trọng, có tính lan tỏa nhanh vào nền kinh tế để giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh... đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại, phát huy tối đa hiệu quả các định hướng truyền thống, đi đôi với khai thác các định hướng tăng trưởng mới, nâng cao năng lực nội tại, tính tự chủ của nền kinh tế, tiếp tục cải thiện, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp.

Thay mặt Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển hạ tầng số và năng lượng xanh. Trong đó, thúc đẩy chính sách khuyến khích đầu tư, với môi trường minh bạch, thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ số và năng lượng tái tạo; đẩy mạnh hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm, tiếp nhận công nghệ và mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực này; tập trung phát triển nguồn nhân lực để chuẩn bị lực lượng lao động chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu trong kỷ nguyên số và chuyển đổi năng lượng.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam khẳng định sẽ luôn đồng hành, lắng nghe, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các nhà đầu tư nước ngoài nói riêng đầu tư thành công, bền vững, lâu dài ở Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 27/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm nay (27/1) phá vỡ mọi kỷ lục, giao dịch ở mức 5.073,2 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn chảy mạnh vào kim loại quý do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đạt mức cao chưa từng có, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu đồng/lượng và 176 triệu đồng/lượng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Một góc khu đô thị phía tây Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Thận trọng hơn khi chọn bất động sản là kênh đầu tư dài hạn

Việc Chính phủ tập trung xử lý các dự án tồn đọng, đẩy mạnh đầu tư công và hạ tầng liên vùng đang mở ra không gian phát triển mới cho đô thị và bất động sản. Dòng tiền được cải thiện, tín dụng được điều hành linh hoạt, tiếp tục coi bất động sản là kênh đầu tư dài hạn, nhưng theo hướng thận trọng và có chọn lọc hơn.