Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ một số nhà Lãnh đạo nhân Hội nghị WEF

Ngày 21/1, tại Davos, Thụy Sĩ, nhân dịp dự Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 55, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với một số Nguyên thủ, nhà Lãnh đạo trên thế giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Panama Jose Raul Mulino Quintero. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Panama Jose Raul Mulino Quintero. (Ảnh: TTXVN)

* Tại cuộc hội kiến với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino Quintero, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò và vị thế của Panama tại khu vực Trung Mỹ và Mỹ Latinh, luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ mà nhân dân Panama dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng đất nước ngày nay; khẳng định sự gần gũi giữa nhân dân hai nước sẽ là điều kiện thuận lợi để hai nước tăng cường quan hệ, nhất là chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Tổng thống Jose Raul Mulino Quintero.

Tổng thống Panama khẳng định Việt Nam có vai trò quan trọng đối với Panama, bày tỏ sự khâm phục nỗ lực của Việt Nam vươn lên phát triển như ngày nay sau khi đấu tranh giành lại hòa bình, độc lập dân tộc; chia sẻ những kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam trước đây; nhấn mạnh trong một thế giới ngày càng cạnh tranh gay gắt, hai nước cần tăng cường hợp tác.

Tổng thống Panama khẳng định hai nước có nhiều lĩnh vực có thể tăng cường hợp tác, bổ trợ lẫn nhau, như hợp tác thương mại, dịch vụ; cảm ơn các doanh nghiệp Việt Nam đã ủng hộ và lựa chọn kinh doanh nhiều năm nay với Panama. Tổng thống Quintero nhận định quy mô thương mại, vai trò của Việt Nam ở châu Á và sự siêng năng, cần cù của người dân Việt Nam là giá trị gia tăng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Panama Jose Raul Mulino Quintero. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Panama Jose Raul Mulino Quintero. (Ảnh: TTXVN)

Để đưa quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào hiệu quả và thực chất, hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư; mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như cơ sở hạ tầng, ô-tô điện, dược phẩm, phát triển du lịch, giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định trên cơ sở những kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất lúa gạo, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Panama trong việc sản xuất lương thực, đặc biệt là trồng lúa. Việt Nam cũng sẵn sàng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Panama vào kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam và tiếp cận cả 60 thị trường đối tác FTA mà Việt Nam đã ký kết và đang triển khai.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước mời Tổng thống Quintero sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Quintero đã vui vẻ nhận lời mời.

* Tại cuộc gặp ngắn với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hai nhà Lãnh đạo khẳng định coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, Đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-Ukraine, mong muốn duy trì và thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó có việc trao đổi đoàn các cấp; tiếp tục tìm kiếm các biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm duy trì đà tăng trưởng và sớm khôi phục trao đổi thương mại giữa hai nước, nối lại hoạt động của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh lập trường cân bằng, khách quan, nhất quán của Việt Nam trong vấn đề xung đột Nga-Ukraine, đó là tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, bao gồm tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, có tính đến lợi ích chính đáng của các bên liên quan; ủng hộ các nỗ lực trung gian hòa giải của cộng đồng quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài cho xung đột với sự tham gia của tất cả các bên liên quan, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; sẵn sàng tham gia các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình để có thể sớm chấm dứt xung đột hiện nay.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề nghị Chính quyền Ukraine tiếp tục hỗ trợ bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, tạo điều kiện cho công dân Việt Nam hiện đang tiếp tục sinh sống, làm việc tại nước này.

* Tại cuộc gặp với Thủ tướng Lithuania Gintautas Paluckas, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Lithuania và mong muốn đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Thủ tướng khẳng định ủng hộ vai trò của Lithuania ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lithuania Gintautas Paluckas. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lithuania Gintautas Paluckas. (Ảnh: TTXVN)

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa hai nước, hai nhà Lãnh đạo nhất trí hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, trên tất cả các kênh; phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Lithuania khẳng định Lithuania trân trọng mối quan hệ hợp tác ngày càng được tăng cường giữa hai nước; tin tưởng hai bên sẽ thống nhất các biện pháp cùng có lợi cho quan hệ hai nước. Thủ tướng Gintautas Paluckas mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế thương mại, năng lượng và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng, trong đó có năng lượng tái tạo, khí hóa lỏng LNG. Thủ tướng Lithuania khẳng định sẵn sàng chia sẻ và đồng hành với Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ trân trọng mời Thủ tướng Lithuania sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng Lithuania đã vui vẻ nhận lời mời.

* Tại cuộc tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) Daren Tang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao việc WIPO ban hành Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2024. Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ đầu tư mạnh vào đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mong WIPO cùng đồng hành, hỗ trợ để Việt Nam tiếp tục được nâng bậc trong Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) Daren Tang. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) Daren Tang. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn sự hỗ trợ mà WIPO và cá nhân Tổng Giám đốc Daren Tang dành cho Việt Nam, nhất là trong việc xây dựng và triển khai thành công Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương.

Thủ tướng Chính phủ chia sẻ, Việt Nam mới ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất và đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

Tổng Giám đốc WIPO cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng, truyền cảm hứng tại Lễ công bố chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2024. Chúc mừng Việt Nam nằm trong top 50 quốc gia có chỉ số đổi mới sáng tạo cao nhất, Tổng Giám đốc Daren Tang bày tỏ ngưỡng mộ và chúc mừng những thành tựu đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế mà Việt Nam đạt được nhờ sự dẫn dắt và tầm nhìn chiến lược của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Tổng Giám đốc Daren Tang chúc mừng Việt Nam về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương mà WIPO được đồng hành hợp tác xây dựng.

Nhân dịp này, Thủ tướng mời Tổng Giám đốc WIPO thăm Việt Nam để thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai bên và ông Daren Tang vui mừng nhận lời sang thăm Việt Nam trong năm 2025 để tìm hiểu thêm các cơ hội hợp tác và hỗ trợ Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.