Mong WEF hỗ trợ Việt Nam thu hút đầu tư chất lượng cao trong các lĩnh vực ưu tiên

Sáng 22/1 (theo giờ địa phương), tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giáo sư Klaus Schwab, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) nhân dịp dự Hội nghị Thường niên lần thứ 55 của WEF.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Giáo sư Klaus Schwab, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Giáo sư Klaus Schwab, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Giáo sư K.Schwab đã có buổi giao lưu, phát biểu truyền cảm hứng và động lực mạnh mẽ cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội với chủ đề “Định vị Việt Nam trong kỷ nguyên thông minh - Tầm nhìn cho thế hệ trẻ” nhân chuyến thăm Việt Nam của Giáo sư tháng 10/2024.

Thủ tướng chia sẻ việc Bộ Chính trị mới ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất và đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam và WEF thời gian qua, nhất là việc khánh thành Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh, và khẳng định đây là một cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai bên.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao tầm nhìn sâu rộng, chiến lược của Giáo sư trong việc sáng lập WEF và đưa WEF trở thành một diễn đàn kinh tế có quy mô và uy tín hàng đầu thế giới, nơi để nhiều lãnh đạo các nước, các tổ chức, tập đoàn lớn trên thế giới đến trao đổi, bàn bạc; khẳng định chủ đề “Hợp tác trong kỷ nguyên thông minh” của WEF năm 2025 có tính dẫn dắt, gợi mở và định hướng cho xu thế hợp tác quốc tế mới, và là nội dung Chính phủ Việt Nam đang rất quan tâm, ưu tiên thúc đẩy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao bằng Tiến sĩ Danh dự của Đại học Quốc gia Hà Nội cho Giáo sư Klaus Schwab. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao bằng Tiến sĩ Danh dự của Đại học Quốc gia Hà Nội cho Giáo sư Klaus Schwab. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Giáo sư K.Schwab ủng hộ Việt Nam thực hiện chủ trương phát triển khoa học công nghệ, thông qua kết nối với các doanh nghiệp thành viên WEF, các chuyên gia, nhà khoa học cùng Việt Nam phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ để tối đa hóa cơ hội của các bên trong kỷ nguyên thông minh.

Thủ tướng cũng đề nghị WEF hỗ trợ Việt Nam và đồng chủ trì một diễn đàn kinh tế hàng năm ở quy mô thế giới tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Thủ tướng mời Giáo sư K.Schwab và đại diện Lãnh đạo WEF tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ 4 (tháng 4/2025) và Hội nghị Bộ trưởng UNCTAD lần thứ 16 (tháng 10/2025) tại Hà Nội để chia sẻ tầm nhìn và các chương trình, sáng kiến cho tăng trưởng xanh của WEF.

Giáo sư Klaus Schwab đánh giá sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với WEF và cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu; tin tưởng rằng Việt Nam đang đóng vai trò ngày càng lớn hơn trong quá trình tái cấu trúc cục diện địa chính trị của khu vực và trên thế giới.

Giáo sư K.Schwab bày tỏ khâm phục những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, nhận định Việt Nam là hình mẫu tăng trưởng kinh tế và kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Giáo sư bày tỏ sự trân trọng những tình cảm mà người dân, sinh viên Việt Nam dành cho ông trong chuyến thăm Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội (tháng 10/2024); tin tưởng thế hệ trẻ Việt Nam sẽ góp phần đưa Việt Nam trở thành một đầu tàu kinh tế mạnh mẽ của châu Á. Giáo sư Schwab vui vẻ nhận lời thu xếp Hội nghị P4G và UNCTAD 16 tại Hà Nội trong năm 2025.

Đáp lại các đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch WEF khẳng định WEF sẽ tiếp tục kết nối Việt Nam với các tập đoàn, quỹ đầu tư toàn cầu; hỗ trợ Việt Nam thu hút đầu tư chất lượng cao trong các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam, và hỗ trợ phát triển nhân lực chất lượng cao và đổi mới sáng tạo; khẳng định việc khánh thành Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh là một cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai bên.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn Việt Nam đã chứng kiến Lễ trao bằng Tiến sĩ Danh dự của Đại học Quốc gia Hà Nội cho Giáo sư Klaus Schwab.

Thủ tướng nhấn mạnh việc trao tặng danh hiệu này là để ghi nhận những đóng góp quý báu của Nhà sáng lập WEF trên 2 khía cạnh: về cá nhân, là con người làm việc hết mình, cống hiến hết mình; và về khoa học, là người đưa ra những ý tưởng, định hướng mới, định hình kinh tế thế giới, mang lại lợi ích cho thế giới, cho mọi người dân trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.