Phát triển Hà Nội thành trung tâm công nghiệp văn hóa khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Hoạt động văn hóa-thể thao của Thủ đô Hà Nội từ lâu đã trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô. Dựa trên vị thế trung tâm văn hóa hàng đầu cả nước, cộng với tài nguyên giàu có, hạ tầng văn hóa phát triển, Hà Nội hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của châu Á-Thái Bình Dương.

Các đại biểu đánh giá lại kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2025-2030.
Các đại biểu đánh giá lại kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong những năm gần đây, đặc biệt là từ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, lĩnh vực văn hóa của Thủ đô Hà Nội ngày càng được quan tâm.

Cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của trung ương, thành phố Hà Nội coi văn hóa là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình 06-CTr/TU năm 2021 của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đặc biệt, năm 2022, Thành ủy ban hành Nghị quyết 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Triển khai các nhiệm vụ của Chương trình 06-CTr/TU, Nghị quyết 09-NQ/TU là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của thành phố. Song, vai trò, nhiệm vụ của Sở Văn hóa và Thể thao là quan trọng hàng đầu.

Trong nhiệm kỳ qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ cùng các ngành, các địa phương đưa hoạt động văn hóa, thể thao của Thủ đô đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Về công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, Hà Nội đã hoàn thành công tác kiểm kê di tích, tiếp tục là địa phương có số lượng di tích lớn nhất cả nước với 6.489 di tích. Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu để thành phố ban hành Nghị quyết đầu tư công với tổng số 579 dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích, kinh phí 14.029 tỷ đồng.

Nhiều đơn vị quản lý di tích chủ động nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm đa dạng, phong phú. Điển hình là việc ra mắt và duy trì tổ chức các chương trình trải nghiệm đêm tại các di tích Nhà tù Hỏa Lò (với các chương trình Đêm thiêng liêng), di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Chương trình Tinh hoa Đạo học) và Di tích đền Ngọc Sơn (chương trình “Ngọc Sơn – đêm huyền bí”)… Di tích đền Quán Thánh chuẩn bị khai thác chính thức tour đêm “Tiếng chuông Trấn Vũ”.

261-8491.jpg
Tour đêm Tiếng chuông Trấn Vũ bước đầu chinh phục khán giả.

Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa có nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Việc xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình được chú trọng, gắn với việc triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Các hoạt động lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Thành phố chú trọng đến xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở thông qua việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Hiện, thành phố có 5.266 thiết chế, công trình văn hóa, thể thao.

Việc thực hiện 2 Quy tắc ứng xử tiếp tục được triển khai thống nhất; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền các quy tắc với nhiều hình thức như các cuộc thi vẽ tranh, cuộc thi ảnh…

Về hoạt động văn hóa nghệ thuật, trung bình mỗi năm Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu tổ chức 7-10 liên hoan, cuộc thi nghệ thuật quần chúng. Mỗi năm, các nhà hát của thành phố dàn dựng 18 vở diễn mới, biểu diễn trên 3.000 buổi; tổ chức thành công nhiều hoạt động: Cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội”, Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ V; Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI, VII (HANIFF VI, VII), Liên hoan Xiếc Quốc tế 2022…

Thành phố quan tâm đẩy mạnh phát triển thể dục, thể thao cho mọi người dân, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ của nhân dân Thủ đô, nhất là thế hệ trẻ.

Thể thao thành tích cao giữ vững vị trí lá cờ đầu, điển hình như tại SEA Games 31, Đoàn Thể thao Hà Nội đạt thành tích ấn tượng, vượt chỉ tiêu đề ra với thành tích: 151 huy chương các loại (62 huy chương Vàng, 35 huy chương Bạc, 54 huy chương Đồng), chiếm 30,24% tổng số huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam…

Những thành tựu đó có đóng góp quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trong cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, và thành phố về văn hóa, thể thao.

Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh Thủ đô và đất nước đạt được nhiều thành tựu về xây dựng đời sống văn hóa, công nghiệp văn hóa, nhất là trong bối cảnh hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp vừa đi vào hoạt động; đồng thời, toàn Đảng, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Với chủ đề “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc - Động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030 là dịp để nhìn lại những thành tựu đã đạt được của ngành văn hóa, đồng thời nhìn nhận những hạn chế, từ đó nêu ra những giải pháp thiết thực đóng góp cho sự phát triển văn hóa, thể thao trong kỷ nguyên mới, đưa Hà Nội trở thành trung tâm văn hóa, thể thao của cả nước.

Đại hội đã nghe nhiều tham luận, phát biểu tâm huyết của các đại biểu trên các lĩnh vực: Xây dựng đời sống văn hóa, phát triển thể thao, phát triển công nghiệp văn hóa…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao thời gian qua.

Đồng chí Lê Hồng Sơn cũng nhận định những thời cơ và thách thức của ngành Văn hóa và Thể thao trong kỷ nguyên mới. Với sự đổi mới trong công tác quản lý hiện hành, khi Luật Thủ đô đi vào cuộc sống, Hà Nội đang đứng trước những thuận lợi và có nhiều điều kiện để đẩy mạnh phát triển văn hóa, biến nguồn lực văn hóa hiện có thành động lực phát triển kinh tế-xã hội của Hà Nội, đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực. Đồng chí nhấn mạnh, khu vực ở đây không chỉ là với Đông Nam Á, mà cần nhìn rộng ra hơn, khi tiềm lực của Hà Nội đủ khả năng vươn tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Thừa nhận hiện nay tư duy quản lý văn hóa vẫn còn nặng về hành chính, thiếu tính thị trường, thiếu tính sáng tạo, còn chạy theo sự vụ, cho nên thiếu những hoạt động có tầm nhìn xa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đề xuất các nhóm giải pháp mà ngành văn hóa Thủ đô cần quan tâm trong thời gian tới.

Trong đó, cần thay đổi từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo và đồng hành. Nhà nước, cụ thể là ngành văn hóa đóng vai trò kiến tạo, tạo ra môi trường cho các tổ chức sáng tạo; chuyển đổi từ tư duy quản lý bao cấp sang xã hội hóa và thị trường, khuyến khích hợp tác công-tư, tăng cường hợp tác sáng tạo, đẩy mạnh hỗ trợ cho các doanh nghiệp văn hóa sáng tạo.

Đồng chí nhấn mạnh, với vai trò đầu tàu văn hóa cả nước, ngành văn hóa Thủ đô cần sự sáng tạo và tiên phong; chuyển tư duy quản lý khép kín sang mở cửa và hội nhập; chấp nhận thử nghiệm nghệ thuật, tạo ra không gian sáng tạo mới, khuyến khích tư duy sáng tạo trong quản lý, thực thi chính sách mới.

Bên cạnh đó, ngành Văn hóa và Thể thao Thủ đô cần tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, mạng lưới sáng tạo thế giới; hỗ trợ văn nghệ sĩ có những sáng tạo ra thị trường quốc tế; đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ số trong công tác quản lý.

Ngành văn hóa Thủ đô cũng cần các giải pháp thu hút tài năng, tránh tình trạng nhiều tài năng được xã hội mến mộ, nhưng không xin được việc, hoặc phải ký hợp đồng với mức lương thấp.

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã bầu 14 đồng chí có đủ phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này.