"Di sản Hà Nội” không chỉ tôn vinh thời trang Việt mang đậm hồn cốt dân tộc, mà còn lan tỏa thông điệp về một Hà Nội đang chuyển mình sáng tạo, hội nhập nhưng vẫn giữ bản sắc. Đây là minh chứng sinh động cho khái niệm “di sản sống” - nơi văn hóa không ngủ yên trong bảo tàng, mà hiện hữu, thăng hoa trong đời sống hiện đại và nghệ thuật đương đại.
"Di sản Hà Nội” không chỉ tôn vinh thời trang Việt mang đậm hồn cốt dân tộc, mà còn lan tỏa thông điệp về một Hà Nội đang chuyển mình sáng tạo, hội nhập nhưng vẫn giữ bản sắc. Đây là minh chứng sinh động cho khái niệm “di sản sống” - nơi văn hóa không ngủ yên trong bảo tàng, mà hiện hữu, thăng hoa trong đời sống hiện đại và nghệ thuật đương đại.

“Di sản Hà Nội” - Kết nối văn hóa qua thời trang

Trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch Hà Nội 2025, đêm thời trang “Di sản Hà Nội” thắp sáng không gian văn hóa Thủ đô bằng ngôn ngữ nghệ thuật truyền thống hòa quyện hiện đại. Sàn catwalk trở thành miền ký ức sống động, nơi Hà Nội khoác tấm áo thời gian, uyển chuyển bước vào tương lai trong ánh sáng sáng tạo và bản sắc.

Lấy cảm hứng từ tinh hoa văn hóa Hà Nội nghìn năm, tám nhà thiết kế tài năng đã mang đến những bộ sưu tập thời trang đậm dấu ấn nghệ thuật – nơi di sản truyền thống giao thoa cùng cảm hứng đương đại.

Áo dài tơ tằm thêu họa tiết Khuê Văn Các uyển chuyển, váy dạ hội gợi hình mái ngói cong vút của đình chùa cổ kính, thiết kế hiện đại từ gấm, lĩnh, đũi... Tất cả hòa quyện thành bản giao hưởng thị giác rực rỡ, mang đậm biểu tượng và chất thơ của một Hà Nội vừa trầm mặc, vừa sáng tạo.

Các bộ sưu tập của những nhà thiết kế như Hương Vải, Hoa Ly, Thủy Lê, Đỗ Như Quỳnh, Luân Nguyễn, Vũ Hương, Thiên Vũ… không chỉ đơn thuần là trang phục, còn là những câu chuyện kể bằng chất liệu, đường nét và sắc màu. Tà áo dài in hình Hồ Gươm mờ ảo trong sương sớm, họa tiết long phụng uốn lượn trên khăn vấn, phác họa Tháp Rùa, cầu Long Biên, phố cổ Hà Nội… khiến mỗi bước catwalk như đưa khán giả vào dòng chảy lịch sử-văn hóa Thủ đô.

Không dừng lại ở giá trị thẩm mỹ, chương trình còn góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt, lan tỏa hình ảnh con người, vùng đất Hà Nội đến với bạn bè quốc tế. Bằng ngôn ngữ thời trang, “Di sản Hà Nội” đã trở thành nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa văn hóa dân tộc, một nét sáng tạo trong bức tranh văn hóa du lịch Hà Nội. Đây không chỉ là sự giao hòa giữa nghệ thuật và truyền thống, mà còn là đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của ngành Du lịch trong nước.

ndo_br_1-di-san-viet.jpg
Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo giới chuyên môn, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và nhà thiết kế, trở thành điểm hẹn giao thoa giữa sáng tạo và giá trị truyền thống. Đặc biệt, không gian catwalk không bó hẹp trong sàn diễn thông thường, mà hòa quyện giàu cảm xúc cùng khung cảnh kiến trúc cổ kính của phố phường Hà Nội.
ndo_br_9-di-san-viet.jpg
Dưới ánh đèn lung linh phản chiếu không gian Hoàng thành Thăng Long, những người mẫu như bước ra từ giấc mơ Hà Nội xưa - thanh lịch, kiêu sa - dẫn dắt người xem vào hành trình thẩm mỹ mang chiều sâu văn hóa.
ndo_br_1b-di-san-viet.jpg
Nhiều bộ sưu tập để lại dấu ấn, như “Hà Nội bốn mùa hoa” của NTK Hoa Ly, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp bốn mùa hoa nở trên mảnh đất Thủ đô: tím bằng lăng mùa hè, vàng hoa cúc thu sang, trắng hoa sữa cuối đông và hồng đào xuân rực rỡ.
ndo_br_18-di-san-viet.jpg
Tựa như làn mây nâng niu ký ức văn hóa, bộ sưu tập “Tố nữ trên mây” đưa người xem phiêu du trong không gian mỹ thuật dân gian, với những họa tiết lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ, Hàng Trống - vừa truyền thống vừa cách tân tinh tế.
ndo_br_4-di-san-viet.jpg
Trong khi đó, “Kinh kỳ phố Hiến” của NTK Hương Vải mang đậm dấu ấn di sản kiến trúc - từ cầu Long Biên, phố cổ Hà Nội đến khung cảnh kinh đô xưa - được tái hiện trên nền áo dài bằng kỹ thuật thêu, in và cắt dựng công phu.
ndo_br_3-di-san-viet.jpg
Mỗi thiết kế là một lát cắt văn hóa, mỗi bước catwalk là một nhịp văn hóa bằng chất liệu thời trang.
ndo_br_10-di-san-viet.jpg
Phần trình diễn sinh động của các người mẫu nhí - những "đại sứ nhỏ tuổi" mang vẻ đẹp thiên nhiên đến gần hơn với công chúng.
ndo_br_11-bdi-san-viet.jpg
Một số mẫu thời trang nổi bật trong “Di sản Hà Nội”.
ndo_br_15-di-san-viet.jpg
.
ndo_br_13-di-san-viet.jpg
.
ndo_br_8-di-san-viet.jpg
.
ndo_br_12-di-san-viet.jpg
.
ndo_br_11-di-san-viet.jpg
.
ndo_br_7-di-san-viet.jpg
.
ndo_br_dai-dien-di-san-viet.jpg

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2026-2031).

[Ảnh] Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII

Sáng 24/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2026-2031) khai mạc với sự tham gia của 786 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. 

Chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng.

[Ảnh] Toàn cảnh cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hơn một tháng khởi công hạng mục cải tạo, chỉnh trang tại Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ở khu vực Bến Nhà Rồng, không khí thi công trên công trường đang trở nên sôi động, đánh dấu bước khởi đầu của quá trình “thay da đổi thịt” toàn bộ khu vực Bến Nhà Rồng-Khánh Hội ven sông Sài Gòn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Chiều 23/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì Phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Vào những thời điểm thủy triều xuống thấp (khoảng 2 lần một năm), đại dương như tách làm đôi, để lộ ra một con đường cát trắng mịn màng nối liền từ đất liền ra tới tận hòn đảo gần bờ.

[Ảnh] Khám phá hải đăng Kê Gà ngày nước rút

Tọa lạc trên đảo Hòn Bà cách đất liền chừng 500m, hải đăng Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng) là công trình đèn biển cao và cổ bậc nhất Việt Nam. Nếu may mắn đến đây vào những ngày thủy triều rút sâu, du khách sẽ có trải nghiệm ngoạn mục khi được dạo bước trên con đường cát tuyệt đẹp rẽ sóng nối liền đất liền ra tận đảo.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải A Giải sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc tặng các đơn vị đạt giải.

[Ảnh] Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026

Chiều 21/6, tại thành phố Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc năm 2026 với chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới" bế mạc sau 3 ngày hoạt động sôi nổi và hào hứng.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên tới thăm, chúc mừng Báo Nhân Dân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. (Ảnh: Bảo Long)

[Ảnh] Báo Nhân Dân đón nhận những tình cảm tốt đẹp của các cơ quan, đơn vị nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), chiều 18/6, tại trụ sở Báo Nhân Dân, lãnh đạo các đơn vị Trung ương, bộ, ngành, đơn vị đã đến thăm và chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Nhân Dân.

Đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân tiếp đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an làm Trưởng đoàn. (Ảnh: BẢO LONG)

[Ảnh] Các đơn vị Trung ương, địa phương, bộ, ngành chúc mừng Báo Nhân Dân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Sáng 18/6, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương đã đến thăm, chúc mừng Báo Nhân Dân, ghi nhận những đóng góp của Báo trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với bạn đọc.