Rà soát, bổ sung diện tích sinh hoạt cộng đồng tại các chung cư

Không gian sinh hoạt cộng đồng tại các khu chung cư vừa là nơi hội họp định kỳ của ban quản trị hay tổ dân phố, vừa là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để cải thiện đời sống tinh thần, thể chất, gắn kết các cư dân.

Nhà sinh hoạt cộng đồng và khu vực sân chơi tại khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, phường Yên Hòa.
Nhà sinh hoạt cộng đồng và khu vực sân chơi tại khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, phường Yên Hòa.

Thực tế tại Hà Nội đang đặt ra vấn đề cấp thiết là nhiều khu chung cư cũ thiếu diện tích theo quy chuẩn, trong khi một số nhà sinh hoạt cộng đồng đã có thì lại bỏ không, sử dụng kém hiệu quả, gây lãng phí.

Theo quy chuẩn xây dựng hiện hành, diện tích sinh hoạt cộng đồng tối thiểu là 0,8 m²/hộ. Các dự án chung cư xây dựng theo quy định mới cơ bản đã đáp ứng đủ, tuy nhiên, hàng loạt khu chung cư hình thành trước khi quy định này có hiệu lực vẫn còn thiếu. Tại phiên họp giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Tuyên cho biết, qua kiểm tra, rà soát bước đầu, tổng diện tích sinh hoạt cộng đồng còn thiếu theo tiêu chuẩn tại các khu chung cư cũ lên tới hơn 5.000 m². Với mật độ dân cư cao ở các khu vực nội đô và ven đô, mỗi mét vuông thiếu hụt đồng nghĩa với việc hàng trăm hộ dân bị hạn chế quyền được sinh hoạt cộng đồng ngay tại nơi ở.

Thực trạng này được các đại biểu Hội đồng nhân dân phản ánh. Đại biểu Nguyễn Trung Nam nêu vấn đề, thành phố đã quan tâm đầu tư, bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng, song qua giám sát và ý kiến cử tri, một số nơi vẫn thiếu; một số nơi hiệu quả sử dụng thấp, cá biệt còn chưa được sử dụng. Trưởng ban Đô thị (Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội) Trần Hợp Dũng cho biết, tại phường Yên Hòa đang thiếu rất nhiều thiết chế văn hóa, trong khi tầng 1 của nhiều nhà chung cư để trống, gây lãng phí lớn. Ông Dũng cho biết: “Nhà sinh hoạt cộng đồng của nhiều tòa chung cư đang để không, không được khai thác sử dụng. Muốn đưa vào sử dụng thì lại vướng các quy định. Thành phố cần có giải pháp cho vấn đề này, nếu không thì không biết đến bao giờ người dân mới có đủ nơi sinh hoạt cộng đồng”.

Nguyên nhân cơ bản do trong quá trình phát triển mô hình chung cư, nhiều tòa được xây dựng trước khi có quy định bắt buộc dành diện tích trong công trình cho mục đích sinh hoạt cộng đồng. Chủ đầu tư khi đó chỉ tập trung vào diện tích thương mại, dịch vụ, bỏ qua không gian công cộng. Đến nay, khi các dự án đã đưa vào sử dụng nhiều năm, việc bổ sung diện tích sinh hoạt cộng đồng trở nên rất nan giải. Bên cạnh đó, cơ chế quản lý, bàn giao và khai thác tài sản công còn nhiều vướng mắc về tài chính, xã hội hóa, trách nhiệm của đơn vị được giao quản lý, dẫn đến tình trạng “có mà không dùng”.

Trước thực trạng đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã chủ động phối hợp các chủ đầu tư và ban quản trị rà soát, bố trí bổ sung. Hiện nay, Sở đã thống kê và bổ sung tại 74 điểm còn thiếu; trong đó có những vị trí diện tích nhỏ nhưng được tận dụng để phục vụ cư dân. Đơn cử như, tại khu CT1A khu đô thị Việt Hưng, theo đề xuất của phường Việt Hưng, Sở đã báo cáo thành phố đề xuất chuyển 120 m² diện tích kinh doanh dịch vụ thành nhà sinh hoạt cộng đồng. Tại khu Trung Hòa-Nhân Chính, trước đây chủ đầu tư chưa bố trí diện tích phục vụ sinh hoạt cộng đồng, sau khi lãnh đạo Sở Xây dựng làm việc với cơ quan thanh tra và chủ đầu tư, phần diện tích này đã được bố trí, cơ bản đáp ứng nhu cầu các tòa nhà.

Đối với những khu không thể bố trí ngay trong khuôn viên, Sở Xây dựng nghiên cứu các vị trí chung quanh, bảo đảm bán kính phục vụ không quá 300m theo quy định. Đồng thời, Sở Xây dựng cũng đề nghị các xã, phường tiếp tục giám sát quá trình quản lý, sử dụng; trường hợp còn thiếu thì phản ánh để cùng tìm giải pháp. Về dài hạn, Luật Thủ đô năm 2024 (có hiệu lực từ năm 2025, với các quy định cụ thể triển khai năm 2026) cho phép thành phố ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn riêng. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng sẽ phối hợp Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu bộ tiêu chuẩn mới phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Vấn đề không chỉ dừng ở việc “có diện tích” - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Trần Thế Cương cho rằng, cần làm rõ nguyên nhân một số thiết chế chưa khai thác hết công năng; những vướng mắc về cơ chế tài chính, khai thác tài sản công, xã hội hóa; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao quản lý. Ông Cương nhấn mạnh, phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, lấy nhu cầu người dân làm trung tâm, từng bước đưa các thiết chế văn hóa trở thành không gian thật sự có sức sống, thu hút công chúng, thúc đẩy sáng tạo và đóng góp cho phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.