Phát huy tinh thần thi đua yêu nước, xây dựng nền tài chính hiện đại, bền vững, hội nhập

Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài chính ghi nhận và tuyên dương những thành tích, đóng góp của các tập thể, cá nhân trong quá trình xây dựng và phát triển ngành tài chính trong giai đoạn 5 năm qua (2021-2025) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thi đua, khen thưởng trong giai đoạn tới (2026-2030).

Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài chính.
Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài chính.

Hòa trong không khí thi đua sôi nổi cùng cả nước phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tài chính, chiều 8/8/2025, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ Tài chính tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài chính (2025-2030).

Trong những năm qua, ngành tài chính đã tích cực, chủ động, chỉ đạo điều hành quyết liệt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong giai đoạn 2021-2025, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Những kết quả tích cực đó có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng trong toàn ngành tài chính.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định: “Các phong trào thi đua đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của tập thể, cá nhân, đã có nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích làm lợi cho Nhà nước và xã hội”.

1-anh-bt-phat-bieu.jpg
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Đại hội.

Với những thành tích, đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển, Bộ Tài chính đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh năm 1995, Huân chương Sao vàng năm 2000; Huân chương Hồ Chí Minh lần 2 năm 2015, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019, Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2020.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tài chính được tổ chức trong sáng cùng ngày 8/8/2025, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bộ Tài chính.

Trong khuôn khổ Chương trình Đại hội, Ban Tổ chức đã lựa chọn công bố và trao Quyết định khen thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước (Huân Chương Lao động, Huân Chương Chiến công các hạng; Cờ Thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ) cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và trong các phong trào thi đua yêu nước của ngành tài chính giai đoạn 2021-2025.

Về phương hướng hoạt động của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2026-2030, các đại biểu tham dự Đại hội đã thống nhất, phong trào thi đua yêu nước cần tiếp tục gắn chặt với các nhiệm vụ chính trị của ngành tài chính để thực hiện thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

hdt35686.jpg
Toàn cảnh Đại hội.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã nhấn mạnh những chủ trương, giải pháp để phát động phong trào thi đua yêu nước ngành tài chính trong thời gian tới.

Trên cơ sở phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong giai đoạn vừa qua (2021-2025), đồng thời đánh giá, nhận diện những cơ hội và thách thức trong thời gian tới, tại Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và lãnh đạo Bộ Tài chính đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030 với khẩu hiệu hành động: “Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, đột phá, phát triển, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện những nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2026-2030, thi đua xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập”. Lãnh đạo Bộ Tài chính đã thông qua quyết tâm thư của Đại hội gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 27/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm nay (27/1) phá vỡ mọi kỷ lục, giao dịch ở mức 5.073,2 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn chảy mạnh vào kim loại quý do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đạt mức cao chưa từng có, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu đồng/lượng và 176 triệu đồng/lượng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Một góc khu đô thị phía tây Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Thận trọng hơn khi chọn bất động sản là kênh đầu tư dài hạn

Việc Chính phủ tập trung xử lý các dự án tồn đọng, đẩy mạnh đầu tư công và hạ tầng liên vùng đang mở ra không gian phát triển mới cho đô thị và bất động sản. Dòng tiền được cải thiện, tín dụng được điều hành linh hoạt, tiếp tục coi bất động sản là kênh đầu tư dài hạn, nhưng theo hướng thận trọng và có chọn lọc hơn.