Phát huy hiệu quả sổ tay đảng viên điện tử

Được triển khai từ đầu năm 2023, “Sổ tay đảng viên điện tử Thành ủy Hà Nội” đã được áp dụng rộng rãi trong Đảng bộ thành phố. Kết quả đánh giá cho thấy, phần mềm này thuận tiện và bước đầu chứng minh hiệu quả từ thực tiễn.
Đoàn viên thanh niên phường Thụy Khuê (Tây Hồ) hướng dẫn sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử Thành ủy Hà Nội”. (Ảnh VIẾT TUẤN)
Đoàn viên thanh niên phường Thụy Khuê (Tây Hồ) hướng dẫn sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử Thành ủy Hà Nội”. (Ảnh VIẾT TUẤN)

Từ hơn một năm nay, bà Nguyễn Quỳnh Nga, đảng viên Đảng bộ phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) có thêm phần mềm ứng dụng (app) “Sổ tay đảng viên điện tử Thành ủy Hà Nội” trên chiếc điện thoại thông minh của mình. Bà chia sẻ: “Tôi thấy ứng dụng rất tiện lợi và nhiều tác dụng. Đây như một kho dữ liệu về văn kiện, tài liệu về Đảng từ Trung ương xuống cơ sở; như một tờ báo chuyên về xây dựng Đảng, cập nhật tin tức thường xuyên và còn là nơi lưu thông tin, hồ sơ của cá nhân mình để khi cần khai giấy tờ gì có thể mở ra là xem được”.

Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Triệu Thị Ngọc cho biết, các cấp ủy đã tổ chức 56 lớp tập huấn hướng dẫn cài đặt và ứng dụng sử dụng phần mềm cho 26.727 đảng viên bằng hai hình thức trực tiếp tại hội trường và trực tuyến từ cấp ủy cấp trên cơ sở tới trụ sở các đảng ủy cơ sở. Kết quả, Đảng bộ thành phố đã có 445.459 đảng viên được cài đặt thành công phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, đạt 92,5% so với tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố.

Công tác đăng tin, bài trên phần mềm bước đầu được các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo. Tất cả các Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã thành lập Tổ biên tập tin bài, xây dựng quy chế làm việc, phân công rõ người và cơ quan chịu trách nhiệm duyệt đăng tin bài; triển khai đăng các tin bài về hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và cấp ủy các cấp; phản ánh kịp thời, chính xác các hoạt động của đảng bộ, chính quyền và các thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, tiêu biểu là các đảng bộ: Ba Đình, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Long Biên, Tây Hồ, Sơn Tây, Ba Vì, Chương Mỹ, Phú Xuyên...

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, việc ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong sinh hoạt chi bộ bước đầu đạt được kết quả tốt với 130.414 cuộc họp chi bộ được tạo lập trên hệ thống, điển hình là các đảng bộ luôn đạt tỷ lệ sử dụng 100% trong các tháng gần đây; có nhiều chi bộ đã đăng tải tài liệu lên phần mềm để các đảng viên nghiên cứu trước, góp ý kiến, khi tổ chức cuộc họp không mất thời gian đọc tài liệu phổ biến cho đảng viên, chú trọng những ý kiến tham gia góp ý xây dựng chi bộ, đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh; việc điểm danh, tiếp nhận góp ý của đảng viên cũng tiện lợi hơn, không mất thời gian như trước.

Việc sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” của Đảng bộ thành phố đã giúp các đảng viên dễ dàng tiếp cận với chủ trương, chính sách của Đảng, cũng như chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; nhất là trong việc cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, ý chí và hành động. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết, Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với gần 40 cơ quan báo chí tuyên truyền các nội dung liên quan đến phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Đến nay, đã có 2.127.518 lượt cán bộ, đảng viên truy cập phần mềm này. Từ khi triển khai đến nay, toàn thành phố đăng tải 30.805 tin, bài trên trang thông tin điện tử tổng hợp “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Việc cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời cho cán bộ, đảng viên rất quan trọng, nhất là với những vấn đề “nóng”, phức tạp. Khi được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, cán bộ, đảng viên sẽ là người tuyên truyền, phổ biến đến quần chúng nhân dân, định hướng tư tưởng, định hướng dư luận. Mặt khác, từ những thông tin được cung cấp, cán bộ, đảng viên có cơ sở, có kiến thức để đấu tranh với những thông tin trái chiều, những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh phản bác, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tại quận Long Biên, Ban Thường vụ Quận ủy đã linh hoạt, chủ động triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong sinh hoạt chi bộ. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ngô Mạnh Điềm cho hay, trong quá trình triển khai, nhiều chi bộ tổ dân phố đổi mới nội dung, hình thức bằng phương pháp trình chiếu trên màn hình đã giúp việc sinh hoạt chi bộ trở nên sinh động, không còn đơn điệu như trước đây. Đảng viên ở các chi bộ đã tích cực hưởng ứng việc triển khai ứng dụng vào sinh hoạt, điều này góp phần hiệu quả trong công tác đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Nhằm nâng cao chất lượng và hoạt động hiệu quả của “Sổ tay đảng viên điện tử”, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nền nếp, bài bản phần mềm đến từng đảng viên, nâng cao nhận thức, ý thức của cấp ủy đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Đồng thời, các cấp ủy thường xuyên rà soát, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Biên tập phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và đặc thù của các cơ quan, đơn vị; tập huấn cho Tổ thư ký tin, bài phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” từ thành phố đến cơ sở. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị các đơn vị tăng cường cung cấp các thông tin, nhất là những thông tin mang tính định hướng dư luận trong bối cảnh hiện nay, để nâng cao chất lượng tuyên truyền từ cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.