Phát huy các lợi thế bổ sung cho nhau giữa hai nền kinh tế Việt Nam và Brazil

Chiều 13/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Renato Costa, Tổng Giám đốc Công ty Friboi thuộc Tập đoàn JBS S.A Brazil. Cùng dự có Đại sứ Brazil tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Renato Costa, Tổng Giám đốc Công ty Friboi thuộc Tập đoàn JBS S.A Brazil. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Renato Costa, Tổng Giám đốc Công ty Friboi thuộc Tập đoàn JBS S.A Brazil. (Ảnh: TRẦN HẢI)

JBS S.A. Brazil được thành lập năm 1953, hiện là doanh nghiệp chế biến thịt gia súc, gia cầm lớn nhất thế giới với doanh thu 74 tỷ USD năm 2023, tổng số nhân viên khoảng 273.000 người tại 24 nước. Tại Việt Nam, JBS có dự án 5 triệu USD trong lĩnh vực thuộc da từ năm 2014 với sản lượng khoảng 7,5 triệu m2 da thuộc mỗi năm.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh lãnh đạo JBS S.A. Brazil tới thăm Việt Nam, nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm Brazil tháng 9/2023 và dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Rio De Janeiro tháng 11/2024. Cũng nhân dịp hội nghị này, Thủ tướng đã tiếp lãnh đạo JBS S.A. Brazil để thúc đẩy hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ Việt Nam-Brazil tiếp tục đạt được những bước tiến thực chất, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 11/2024 và Brazil tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh với kim ngạch hai chiều năm 2024 đạt xấp xỉ 8 tỷ USD (tăng 12,2% so với năm 2023).

Thủ tướng khẳng định mong muốn cùng với Chính phủ Brazil thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tương xứng với tiềm năng của hai nước và cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi tới lãnh đạo Brazil và cho biết phía Việt Nam trông đợi Tổng thống Brazil Lula da Silva sớm thăm lại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn doanh nghiệp Brazil (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn doanh nghiệp Brazil (Ảnh: TRẦN HẢI)

Theo Thủ tướng, hai nước vị trí địa lý xa nhau nhưng quan hệ chính trị - ngoại giao rất gần gũi, hai nền kinh tế có nhiều lợi thế mang tính bổ sung, nhân dân hai nước có tình cảm tốt đẹp với nhau. Trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều diễn biến mới, như tình hình căng thẳng thương mại, hai nước cần tăng cường hợp tác, trong đó có các lĩnh vực quan tâm của JBS S.A.

Thủ tướng đề nghị Đại sứ Brazil tại Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp Brazil có tiếng nói thúc đẩy đàm phán, ký kết Hiệp định Tự do thương mại Việt Nam-Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), cũng như các hiệp định giữa hai nước về thương mại, đầu tư, lao động, visa, tránh đánh thuế hai lần; phía Brazil công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam; trên cơ sở đó hai bên tăng cường hợp tác thương mại theo hướng cân bằng, thúc đẩy đầu tư, đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp để phát huy các lợi thế bổ sung cho nhau giữa hai nền kinh tế.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam có nhiều lợi thế, tiềm năng và rất quan tâm, có nhiều chính sách khuyến khích phát triển lĩnh vực nông nghiệp - một trụ đỡ có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Năm 2024, Việt Nam xuất khẩu khoảng 65 tỷ USD kim ngạch nông lâm thủy sản.

Thị trường Việt Nam có quy mô khá lớn với 100 triệu dân, tăng trưởng cao và ổn định, nhu cầu tiêu dùng tăng nhanh; có hệ thống 17 hiệp định thương mại tự do với trên 60 đối tác kinh tế quan trọng, cùng với vị trí chiến lược và hệ thống hạ tầng logistics đang phát triển mạnh, kết nối dễ dàng với các thị trường ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ.

Thủ tướng đề nghị JBS S.A. mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực mà Tập đoàn có thế mạnh, như chăn nuôi, chế biến thịt, nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực cây công nghiệp, chế biến cà phê…; JBS S.A có thể liên doanh, liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, hoặc đầu tư trực tiếp; hợp tác đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng; đồng thời kết nối các doanh nghiệp khác hợp tác, đầu tư với Việt Nam.

Cùng với đó, phía Việt Nam muốn tăng cường hợp tác về khoáng sản với Brazil và sẵn sàng làm cầu nối giữa các doanh nghiệp Brazil vào Đông Nam Á cũng như vào các thị trường mà Việt Nam đã ký kết FTA.

Cho biết phía Việt Nam sẽ tạo điều kiện để tập đoàn kinh doanh thuận lợi trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể hơn và là đầu mối tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan hỗ trợ tập đoàn trong quá trình tìm hiểu, triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng giao các cơ quan xem xét, xử lý các quan tâm, đề xuất của tập đoàn, trong đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xem xét cụ thể các đề xuất hợp tác trong lĩnh vực thương mại thịt bò, thịt gia súc, gia cầm.

Về phần mình, ông Renato Costa cho biết chuyến công tác nhằm trao đổi với các cơ quan chức năng, các đối tác để tìm hiểu tiềm năng mở rộng đầu tư, hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, đáp ứng nhu cầu thị trường của Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, có tiềm năng lớn, cơ hội đầu tư rất rộng mở, cũng như tận dụng cơ hội từ Việt Nam để thâm nhập thị trường khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung,

Ông Renato Costa bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho JBS S.A. trong các hoạt động kinh doanh và mở rộng đầu tư; cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối hơn nữa giữa các doanh nghiệp Brazil và Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như Thủ tướng đã gợi ý.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.