Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Brazil

Chiều tối 16/11, theo giờ địa phương, ngay sau khi tới Rio de Janeiro (Brazil) tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Cộng đồng người Việt Nam tại Brazil.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil (Ảnh: Thanh Giang).
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil (Ảnh: Thanh Giang).

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị nhấn mạnh việc Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị thượng đỉnh G20 là dấu mốc quan trọng, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 17 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, tiếp theo chuyến thăm chính thức Brazil năm 2023 của Thủ tướng. Đại sứ cho biết chuyến thăm năm 2023 của Thủ tướng đã tạo xung lực rất lớn trong quan hệ hai nước trên các lĩnh vực, trong đó đáng chú ý là trao đổi thương mại đạt 7,11 tỷ USD trong năm 2023, 9 tháng đầu năm 2024 đạt 5,8 tỷ USD và có thể đạt 10 tỷ USD trong năm 2025 như mục tiêu đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ (Ảnh: Thanh Giang).
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ (Ảnh: Thanh Giang).

Đại sứ cũng cho biết, Brazil hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Mỹ Latinh, thứ hai tại châu Mỹ, song hợp tác thương mại, đầu tư vẫn chưa tương xứng với quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp và còn nhiều tiềm năng rất lớn. Đại sứ quán sẽ tiếp tục thúc đẩy khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam với Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), với kỳ vọng Hiệp định sẽ tạo ra bước đột phá trong quan hệ thương mại, giúp thúc đẩy trao đổi hàng hóa và đầu tư giữa Việt Nam với Brazil nói riêng và với các nước trong khối nói chung. Cộng đồng người Việt tại Brazil hiện có khoảng 300 người. Tại cuộc gặp, đại diện kiều bào đều bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập và đối ngoại vừa qua của đất nước. Các ý kiến bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; khẳng định sẽ luôn đoàn kết, nỗ lực làm việc, học tập tốt và hướng về quê hương, đất nước.

Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi gặp gỡ (Ảnh: Thanh Giang).
Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi gặp gỡ (Ảnh: Thanh Giang).

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chào, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới bà con cộng đồng. Chia sẻ với bà con quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển trong thời đại mới, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta ngày càng hoàn thiện con đường xây dựng CNXH, chú trọng 3 trụ cột: xây dựng nền dân chủ XHCN, Nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Xuyên suốt quá trình này, chúng ta lấy con người là trung tâm, là chủ thể, đồng thời là mục tiêu và là động lực cho sự phát triển; không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Nhờ đó, đất nước đạt được nhiều thành tựu lớn, duy trì mức tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo đạt thành tích ấn tượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil (Ảnh: Thanh Giang).
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil (Ảnh: Thanh Giang).

Thủ tướng cho biết, hiện nay, chúng ta thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về: công tác đối ngoại, trong đó, ngoại giao kinh tế được đẩy mạnh, đa dạng hoá các thị trường xuất khẩu, tăng cường đàm phán, ký kết các FTA với các đối tác; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, thực hiện chính sách quốc phòng “4 không”. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi”, phát triển công nghiệp văn hoá, quốc tế hoá nền văn hoá đậm đà ; dân tộc hoá những tinh hóa văn hoá thế giới vào Việt Nam. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Coi trọng kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng; đột phá về nguồn nhân lực; thực hiện chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh. Thủ tướng bày tỏ, hiện nay, chúng ta vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Chúng ta rất thành công về mặt đối ngoại bảo đảm cân bằng; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Theo Thủ tướng, các nước Mỹ Latinh, trong đó Brazil có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đây cũng là thị trường rất tiềm năng trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng, thúc đẩy đàm phán các hiệp định thương mại tự do. Hai nền kinh tế Việt Nam và Brazil cũng có rất nhiều lĩnh vực, sản phẩm mang tính bổ trợ cao. Mặt khác, quan hệ hai nước có nền tảng từ lâu, Rio de Janeiro là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân lưu lại cách đây 112 năm trên hành trình đi tìm đường cứu nước.

Thủ tướng cho biết, dự kiến trong chuyến công tác này, hai bên sẽ nâng tầm quan hệ, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là thương mại, đầu tư, hợp tác lao động, giáo dục, đào tạo nhân lực… Theo Thủ tướng, hiện cộng đồng người Việt Nam trên thế giới có khoảng hơn 6 triệu người, trong đó có khoảng 10% là trí thức, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng phát triển lớn mạnh, nhất là trong kết nối đổi mới sáng tạo.

Qua báo cáo của Đại sứ và ý kiến của bà con, Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Brazil trong việc ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt vào xã hội sở tại, đóng góp cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và đồng bào ta ở Brazil nói riêng, là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Hệ thống cơ chế, chính sách ngày càng thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có chính sách nhà ở.

Thời gian tới, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, Thủ tướng đề nghị bà con tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, "tắt lửa tối đèn có nhau" và giới thiệu, tạo điều kiện cho người thân, người quen sang làm việc, sinh sống tại Brazil; nêu cao lòng tự hào dân tộc, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho phát triển ở sở tại; luôn hướng về quê hương, đất nước và làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Brazil.

Thủ tướng cũng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đối ngoại, ngoại giao kinh tế nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước, công tác ngoại giao văn hóa, lãnh sự, cộng đồng và bảo hộ công dân theo tinh thần Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, bảo đảm quyền và lợi ích, hợp pháp chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là hỗ trợ bà con những lúc khó khăn, hoạn nạn, "đặt mình vào địa vị của bà con, coi như bà con như người nhà", thúc đẩy hình thành Hội Người Việt Nam tại Brazil, xây dựng cộng đồng người Việt tại Brazil đoàn kết, phát triển, luôn hướng về quê hương, đất nước.

Thủ tướng cho biết thêm, để đạt được 2 mục tiêu 100 năm (vào năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), thì trong những thập kỷ tới, chúng ta phải đạt mức tăng trưởng hai con số mỗi năm, với tầm nhìn và sự phát triển đột phá. Hiện, chúng ta đang tập trung cho các dự án lớn mang tính biểu tượng, "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" như đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, nghiên cứu phát triển điện hạt nhân, khai thác các không gian phát triển mới như không gian vũ trụ, không gian biển, không gian ngầm…

Theo Thủ tướng, trong quá trình này, với tinh thần "đổi mới để bay cao, sáng tạo để vươn xa, hội nhập để phát triển", mỗi người dân, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài phải phát huy tối đa khả năng của mình, ngoại giao cũng phải cao hơn, xa hơn, rộng hơn, phát huy cao nhất tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TUẤN ANH)

Thiết thực đưa tinh thần, quyết sách Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV vào thực tiễn hoạt động của Tòa án

Sáng 22/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện văn kiện Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV trong Tòa án nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị.

Tạo khuôn khổ pháp lý chung, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển

Tạo khuôn khổ pháp lý chung, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển

Theo đại biểu Quốc hội, việc phát triển các khu đô thị lấn biển không đơn thuần nhằm tạo thêm quỹ đất cho phát triển đô thị mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển quốc gia ra biển, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển, hình thành các cực tăng trưởng mới, đồng thời huy động nguồn lực lớn từ khu vực ngoài nhà nước.

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Đình Phượng)

Tăng cường hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an 3 tỉnh giáp biên của Lào

Sáng 22/8, tại Nghệ An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức hội đàm trao đổi tình hình, đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm soát xuất, nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban giám đốc Công an các tỉnh: Houaphan, Xiengkhuang, Bolikhamsai.

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở bảo đảm yêu cầu thực tế về an sinh xã hội

Ngày 21/8, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023,cho ý kiến ở tổ về một số nội dung khác. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 21/8/2026: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

[Video] Thời sự 24h ngày 21/8/2026: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024; Chính thức trình Quốc hội giảm 30% thuế cho cá nhân, doanh nghiệp doanh thu không quá 10 tỷ đồng; Chuyến bay đặc biệt chở hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội giám định ADN.

Các đại biểu thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại khu vực tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại học Quảng Tây. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Thanh niên Việt-Trung theo dấu chân Bác Hồ, kế tục sự nghiệp hai Đảng, hai nước

Chương trình giao lưu thanh niên với chủ đề “Trở thành thế hệ kế thừa sự nghiệp hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc” diễn ra sáng 21/8 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, đã chính thức khởi đầu "Hành trình Đỏ" dành cho thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc nghiên cứu và học tập năm 2026 với chủ đề “Theo dấu chân Bác Hồ”.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Chuyến bay đặc biệt vận chuyển hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) hạ cánh xuống Sân bay Gia Lâm (Hà Nội). (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hà Nội đón 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ vận chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh bằng chuyên cơ ra phục vụ giám định ADN

Sau hành trình đặc biệt, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 21/8, chuyên cơ CASA-295 đưa mẫu sinh phẩm liệt sĩ từ Thành phố Hồ Chí Minh đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội. Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không–Không quân đã tổ chức trọng thể Lễ đón 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.