Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân dự Ngày Việt Nam tại Brazil

Chiều 17/11, theo giờ địa phương, tức rạng sáng 18/11 giờ Việt Nam, tại thành phố Rio de Janeiro, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân dự Ngày Việt Nam tại Brazil do Bộ Ngoại giao cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp tổ chức. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Ngày Việt Nam tại Brazil. (Ảnh: Thanh Giang)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Ngày Việt Nam tại Brazil. (Ảnh: Thanh Giang)

Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Ngày Việt Nam tại Brazil; tham quan không gian triển lãm ảnh về đất nước, con người Việt Nam, về mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Brazil; không gian trưng bày các sản phẩm văn hóa đặc sắc của Việt Nam như Tranh dân gian Đông Hồ, làm sơn mài, nghệ thuật múa rối nước; các tiết mục văn hoá nghệ thuật truyền thống, hiện đại của hai nước…

Một tiết mục múa sư tử được biểu diễn tại sự kiện. (Ảnh: Thanh Giang)
Một tiết mục múa sư tử được biểu diễn tại sự kiện. (Ảnh: Thanh Giang)

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình nhấn mạnh, năm 2024, đánh dấu lần đầu tiên chương trình quảng bá Ngày Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức tại Brazil, quốc gia nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nhịp sống sôi động, náo nhiệt, người dân nồng hậu, mến khách.

Việc tổ chức sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và năm nay, chương trình Ngày Việt Nam tại Brazil vinh dự được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao tham dự và cắt băng khai mạc, thể hiện sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam, cá nhân Thủ tướng Chính phủ đối với các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại sự kiện. (Ảnh: Thanh Giang)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại sự kiện. (Ảnh: Thanh Giang)

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng cảm ơn Chính phủ, chính quyền thành phố Rio de Janeiro tổ chức Ngày Việt Nam tại Brazil thật sự sôi động, đậm đà bản sắc hai nền văn hóa. Quan hệ hai nước khởi nguồn từ 112 năm trước. Quan hệ ngoại giao hai nước đã được thiết lập tròn 35 năm, trong thời gian qua, mối quan hệ này ngày càng phát triển tốt đẹp lên.

Chiều nay, gặp Tổng thống, hai bên sẽ tuyên bố nâng cấp lên Đối tác chiến lược. Về chính trị ngoại giao, chúng ta tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi các cấp, quan hệ giữa các chính đảng, bộ, ngành và địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng các đại biểu thưởng thức tiết mục múa rối nước. (Ảnh: Thanh Giang)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng các đại biểu thưởng thức tiết mục múa rối nước. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng nhấn mạnh, 1 năm qua, đây là lần thứ hai Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến thăm Brazil; có thể nói, quan hệ chính trị hai bên ngày càng tin cậy, chân thành; về kinh tế, thương mại song phương đạt hơn 7 tỷ USD, 9 tháng qua đạt 6 tỷ USD; Brazil là nước có quan hệ thương mại lớn nhất ở Nam Mỹ. Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Brazil ở Đông Nam Á.

Về văn hóa, đây là lĩnh vực hết sức quan trọng đối với hai quốc gia vì “văn hoá là sức mạnh nội sinh, văn hoá soi đường cho quốc dân đi”. Văn hóa không phân biệt địa giới, tuổi tác, không phân biệt những cái khác biệt giữa các dân tộc. Văn hóa rất bản sắc và cũng rất hòa nhập. Văn hóa cũng là lĩnh vực mà hai nước cần tăng cường hợp tác. Chúng ta sẽ cùng nhau quốc tế hóa văn hóa bản sắc dân tộc hai nước ra quốc tế. Chúng ta cùng nhau dân tộc hoá tinh hoa văn hóa nhân loại vào hai đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu nghe giới thiệu về cách làm tranh sơn mài. (Ảnh: Thanh Giang)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu nghe giới thiệu về cách làm tranh sơn mài. (Ảnh: Thanh Giang)

Hôm nay là ngày khởi đầu để tới đây hợp tác văn hóa mạnh mẽ, rộng lớn hơn. Chúng ta mang bản sắc dân tộc để người dân được hưởng thụ hai nền văn hoá. Văn hóa gắn liền với thể thao, du lịch, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân. Chúng ta còn nhiều dư địa phát triển quan hệ hai đất nước, dân tộc, đặc biệt là văn hoá; ý tương đồng, tin cậy; kinh tế hỗ trợ, bổ sung cho nhau; văn hóa bản sắc, gần gũi, do đó cần phát huy.

Thủ tướng cảm ơn các bạn Brazil đã dành cho Việt Nam một không gian văn hoá hết sức ý nghĩa, hết sức quan trọng trong mối lương duyên hai nước. Tới đây, chúng ta triển khai kế hoạch Đối tác chiến lược thì có rất nhiều việc để làm, nhiều cái để nói, có nhiều sản phẩm để nhân dân hai nước hưởng thụ, chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.