Phát động hưởng ứng Hội sách Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 27/6, tại Chung cư Sora Gardens, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Hội sách Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần VI-năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng Hội sách Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI.
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng Hội sách Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI.

Là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình của hội sách, đồng thời là sự kiện thiết thực chào mừng 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), lễ phát động năm nay được tổ chức tại một khu chung cư góp phần đưa sách và các hoạt động văn hóa đọc đến gần hơn với cộng đồng dân cư, tạo điều kiện để các gia đình, trẻ em và người lao động cùng tham gia, trải nghiệm trong không gian sống của mình.

Với chủ đề "Em vui đọc sách, học bao điều hay", Hội sách Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần VI vừa mang đến một sân chơi văn hóa bổ ích trong dịp hè, vừa khẳng định quyết tâm đưa sách đến gần hơn với người dân bằng những mô hình phục vụ thiết thực ngay tại khu dân cư.

ds4.jpg
Các đại biểu và người dân chung cư tham dự Lễ phát động hưởng ứng Hội sách Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần VI.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, việc lựa chọn Chung cư Sora Gardens làm địa điểm phát động đã mở ra một không gian gắn kết giữa sách với đời sống cộng đồng, nơi trẻ em, phụ huynh và người lao động có thể cùng đọc sách, chia sẻ tri thức và hình thành thói quen đọc ngay tại nơi sinh sống.

Đây cũng là định hướng quan trọng trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa thân thiện, phát triển văn hóa đọc từ cơ sở, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và bồi dưỡng thế hệ công dân Thành phố Hồ Chí Minh giàu tri thức, nhân văn và sáng tạo.

ds1.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Cao Văn Chóng phát biểu khai mạc Lễ phát động hưởng ứng Hội sách Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần VI.

Tại lễ phát động chương trình, hội sách mang đến nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: giao lưu tác giả, tác phẩm; giao lưu Đại sứ Văn hóa đọc; kể chuyện và vẽ tranh theo sách; trải nghiệm STEM; tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương; các chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi; cùng nhiều không gian đọc sách, sáng tạo và trải nghiệm dành cho các em và gia đình.

ds7.jpg
Ban tổ chức trao thư cảm ơn các đơn vị đồng hành và hỗ trợ hội sách.

Tại lễ phát động, các đại biểu và khách tham dự cùng theo dõi video clip "Lan tỏa văn hóa đọc", giới thiệu những kết quả nổi bật trong công tác phát triển văn hóa đọc và hoạt động phục vụ cộng đồng của hệ thống thư viện; chứng kiến nhiều mô hình phục vụ linh hoạt, góp phần xây dựng thói quen đọc sách và phát triển xã hội học tập; tham quan không gian hội sách, các gian hàng trưng bày sách, tham gia các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, đọc sách và thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề "Ước mơ tuổi thơ".

ds9.jpg
Trao tặng "Tủ sách cộng đồng" cho các khu nhà ở xã hội và khu nhà trọ.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt mô hình "Tủ sách cộng đồng" với việc trao tặng 3 tủ sách đến Khu nhà ở xã hội Becamex Hòa Lợi (phường Bình Dương), khu nhà trọ ông Nguyễn Văn Vương (xã Bắc Tân Uyên) và khu nhà trọ ông Trần Đình Cường (phường Thuận An).

Hoạt động này góp phần đưa sách đến gần hơn với công nhân, người lao động và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; từng bước hình thành các điểm đọc sách tại khu dân cư, khu nhà ở xã hội và khu nhà trọ, tạo môi trường học tập, sinh hoạt văn hóa lành mạnh và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

ds8.jpg
Các đại biểu tham quan không gian hội sách và các gian hàng trưng bày sách.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao thư cảm ơn đến các đơn vị đồng hành, doanh nghiệp tài trợ đã tích cực hỗ trợ hội sách; đồng thời trao nhiều phần quà cho các em thiếu nhi là con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em nuôi dưỡng tình yêu sách, nỗ lực học tập và vươn lên trong cuộc sống.

ds6.jpg
Các đại biểu và khách tham dự tham quan các hoạt động trải nghiệm tại chương trình phát động hưởng ứng hội sách.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Cao Văn Chóng nhấn mạnh, vai trò của sách trong việc bồi dưỡng tri thức, nhân cách, kỹ năng sống và hình thành thói quen học tập suốt đời cho thế hệ trẻ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Cao Văn Chóng kêu gọi các em thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động của Hội sách, nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách và không ngừng học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Với vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bước vào kỷ nguyên phát triển mới với vị thế, tầm nhìn và động lực mới. Mục tiêu của Thành phố là trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh và vị thế ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.