Phát động Cuộc thi ảnh “Thành phố Hồ Chí Minh-Sắc màu mới” lần 2

Sáng 2/12, tại Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát động Cuộc thi ảnh “Thành phố Hồ Chí Minh-Sắc màu mới” lần 2. Đây là sự tiếp nối hành trình kể chuyện về thành phố qua ống kính của cộng đồng.

Ban tổ chức tặng hoa cho Ban giám khảo cuộc thi. (Ảnh: Ban tổ chức)
Ban tổ chức tặng hoa cho Ban giám khảo cuộc thi. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo Ban tổ chức, nếu cuộc thi lần thứ 1 ghi lại tinh thần lạc quan và năng lượng tích cực của người dân thành phố trong giai đoạn chuyển mình, thì Cuộc thi ảnh “Thành phố Hồ Chí Minh-Sắc màu mới” lần thứ 2 là bước nối dài để ghi lại một thành phố rộng lớn hơn, đa dạng hơn, sâu sắc hơn và nhiều kỳ vọng hơn.

Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng hôm nay không chỉ thêm không gian địa lý, mà còn mở rộng tầm nhìn, văn hóa, sự hòa hợp giữa các vùng đô thị, nông thôn; nơi mỗi con đường, mỗi khu dân cư, mỗi hành trình mưu sinh đều mang theo dấu ấn của sự thay đổi.

Chính vì thế, cuộc thi năm nay mang ý nghĩa đặc biệt đó là: Tôn vinh giá trị văn hóa-con người Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng, từ những khu trung tâm sầm uất đến những vùng đất mới có biển-núi, chan hòa văn hóa truyền thống; khơi gợi tinh thần gắn kết cộng đồng, để mỗi người dân trở thành một “đại sứ cảm xúc” qua những bức ảnh của riêng mình và quảng bá hình ảnh thành phố mới ra cả nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy du lịch, kinh tế sáng tạo, phát triển bền vững và nâng cao vị thế thành phố.

z7283691382696-2f180c63eb3e9b94c3c473dbf8959f7a.jpg
Các bạn trẻ tham quan các tác phẩm được trưng bày tại buổi lễ phát động. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo đó, ba chủ đề chính của cuộc thi năm nay gồm:

Sắc Xuân-Những khoảnh khắc tươi mới của con người Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết, niềm vui, chân dung, lao động, vẻ đẹp lạc quan đặc trưng của người dân thành phố.

Xuân đô thị-Vẻ đẹp mùa xuân từ các công trình kiến trúc, cảnh quan đô thị, lễ hội, chợ hoa… lan tỏa từ trung tâm đến các khu vực mở rộng sau sáp nhập.

Nghĩa tình thành phố-Những hình ảnh nhân văn, sẻ chia, đoàn kết trong đời sống thường nhật; những điều nhỏ bé nhưng làm nên bản sắc của một thành phố nghĩa tình.

Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 15 tuổi, người Việt ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam. Mỗi tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm gồm ảnh đơn hoặc bộ ảnh (5-8 ảnh), sáng tác từ lúc phát động đến hết 31/3/2026, chưa dự giải ở bất kỳ cuộc thi nào.

z7283691419361-2588d8edf22e5433b41dc235aa37e5a6.jpg
Đông đảo các bạn sinh viên chụp ảnh với diễn viên Liên Bỉnh Phát, Đại sứ Cuộc thi ảnh “Thành phố Hồ Chí Minh-Sắc màu mới” lần 2.(Ảnh: Ban tổ chức)

Ảnh phải là ảnh gốc (không dùng AI, không scan, không chụp lại), định dạng JPG, kích thước tối đa 3000 pixels, dung lượng ≤ 5MB. Bộ ảnh phải có maket tổng thể, chú thích và nội dung giới thiệu. Tác giả phải ghi rõ thời gian, địa điểm sáng tác.

Tác giả tham gia gửi bài dự thi theo 3 bước: Truy cập https://sacmaumoi.plo.vn/ để đăng ký tài khoản; điền thông tin cá nhân, mô tả tác phẩm, chọn bảng thi (chuyên nghiệp hoặc bán chuyên nghiệp); chia sẻ tác phẩm từ trang Facebook Ban tổ chức về trang cá nhân ở chế độ công khai kèm hashtag: #tphcmsacmaumoi #tentacgia.

Về cơ cấu giải thưởng, cuộc thi gồm 1 giải Đặc biệt trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 5 giải Khuyến khích. Ban tổ chức còn trao 3 Giải tác phẩm được yêu thích nhất, 1 Giải tay máy trẻ (≤ 25 tuổi), 1 Giải tác phẩm truyền cảm hứng. Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi từ ngày 2/12 đến 24 giờ ngày 31/3/2026. Dự kiến lễ trao giải và triển lãm sẽ diễn ra vào ngày 30/4/2026.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đồng Nai có mức tăng trưởng cao nhất khu vực phía nam trong quý I/2026.

Đồng Nai tăng trưởng cao nhất khu vực phía Nam

Kết thúc quý I/2026, tăng trưởng GRDP tỉnh Đồng Nai đạt 9,76%, là mức tăng trưởng cao nhất trong số các tỉnh, thành phố ở khu vực phía Nam. Cộng hưởng với việc tỉnh Đồng Nai sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đang tạo thêm chất xúc tác lớn để kinh tế Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất tạo không gian phát triển công nghiệp bền vững (Trong ảnh: Một góc Khu Liên hợp Công nghiệp-Dịch vụ và Đô thị ở phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh).

Động lực tăng trưởng cho siêu đô thị mới

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có không gian mở rộng tạo lợi thế cạnh tranh với các đô thị lớn ở các quốc gia có trình độ phát triển cao. Dưới góc nhìn của các nhà doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học, Thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế và tiềm năng lớn, xứng tầm là một siêu đô thị mới phát triển mạnh mẽ theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững hơn.

Quang cảnh hội nghị.

Thành phố Hồ Chí Minh: Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng một cách thực chất, hiệu quả

Sáng 1/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Hội thảo về chiến lược ESG giúp doanh nghiệp sản xuất bền vững

Chiều 31/3, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, phường Bình Dương,Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Becamex Bình Định phối hợp Công ty cổ phần Houselink, Công ty Glassdome tổ chức hội thảo với chủ đề “Từ chiến lược ESG đến vị thế tiên phong trong sản xuất bền vững: Lộ trình thực tiễn cho các doanh nghiệp”.

Một khu đô thị ven sông Đồng Nai tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.

[Ảnh] Kiến tạo các đô thị ven sông Đồng Nai

Cùng với sân bay Long Thành, sông Đồng Nai là một trong những hành lang, trục phát triển quan trọng bậc nhất của tỉnh Đồng Nai theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Những đô thị ven sông sẽ góp phần định hình diện mạo cho Đồng Nai trong thời gian tới khi địa phương này lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Một góc Cù lao Phố, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Kiến tạo Cù lao Phố thịnh vượng

Nằm giữa sông Đồng Nai, Cù lao Phố có diện tích hơn 700ha, sở hữu lợi thế vượt trội để phát triển mạnh mẽ thương mại, dịch vụ chất lượng cao.