Park Sungwoong: DANAFF sẽ là một sự kiện lớn ở điện ảnh châu Á

Có mặt tại Đà Nẵng nhân dịp Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025 (DANAFF 2025), nam tài tử điện ảnh Hàn Quốc đã chia sẻ những cảm nhận về Liên hoan phim và cơ hội hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam-Hàn Quốc.

Park Sungwoong và The Nation trong những ngày dự Liên hoan phim ở Đà Nẵng.
Park Sungwoong và The Nation trong những ngày dự Liên hoan phim ở Đà Nẵng.

Park Sungwoong cùng nữ diễn viên Moon So Ri, đạo diễn Jang Joon-hwan là những đại diện của điện ảnh Hàn Quốc tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng năm nay. Ngoài ra còn có Idol Nation, nữ Tiktoker trẻ mới nổi, tham gia một vai diễn trong bộ phim “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” của đạo diễn Lý Hải.

Lần đầu tiên hiện diện tại Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng 2025, Park Sungwoong nhận xét, mọi thứ rất tuyệt vời và được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, mặc dù đây mới là lần thứ ba Liên hoan phim được tổ chức. Anh cho rằng, trong tương lai, DANAFF sẽ là một sự kiện lớn ở điện ảnh châu Á.

parksung.jpg
Park Sungwoong và The Nation chụp ảnh cùng đạo diễn Hoàng Nam.

Cho rằng Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đang góp phần giúp các nhà làm phim ngày càng có thêm nhiều không gian để điện ảnh châu Á giao lưu, Park Sungwoong mong sẽ có thêm nhiều liên hoan phim như DANAFF.

“Giống như phim điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc không chỉ giới hạn trong châu Á mà còn lan tỏa toàn thế giới, tôi hy vọng các liên hoan phim ở châu Á, trong đó có DANAFF, cũng có thể trở thành bàn đạp để phim các nước châu Á vươn ra toàn cầu”, anh chia sẻ.

Park Sungwoong cũng cho rằng, nếu điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc cùng giao lưu, hợp tác sẽ tạo được hiệu ứng cộng hưởng tốt hơn và bù đắp được điểm yếu cho nhau.

Park Sungwoong cũng bộc bạch rằng anh sẵn sàng tham gia một dự án điện ảnh hợp tác với Việt Nam. “Tôi chưa có cơ hội tìm hiểu sâu về điện ảnh Việt, nhưng tôi cảm nhận được sự đam mê và chân thành của họ. Nếu có vai phù hợp với tôi, tôi rất sẵn lòng tham gia. Tôi nghe nói phim kinh dị rất được yêu thích ở Việt Nam, nếu tôi tham gia một dự án, có khi chỉ đứng yên thôi cũng đủ thành phim kinh dị rồi…”, nam tài tử Hàn Quốc nói đùa.

Anh cũng chia sẻ về sự nghiệp điện ảnh, những vai diễn của mình và những lý do để điện ảnh Hàn Quốc phát triển như hiện nay. Theo anh, điều tạo nên sức hút đặc biệt của phim điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc với khán giả quốc tế là có cốt truyện đa dạng, kỹ năng đạo diễn, và diễn xuất của các diễn viên. Bản thân anh đã theo nghiệp diễn 28 năm, nhưng vẫn thấy các diễn viên trẻ thế hệ sau rất xuất sắc. Ngay cả anh cho đến nay vẫn phải luôn học hỏi trong diễn xuất.

Trong sự nghiệp điện ảnh của mình, Park Sungwoong nổi tiếng với các vai phản diện, thậm chí nhiều vai đã trở thành tiêu biểu trong điện ảnh Hàn Quốc. Nam diễn viên cho biết, khi diễn, anh không quan niệm rằng mình đang diễn nhân vật phản diện, mà luôn tự nhủ rằng, có thể do hoàn cảnh mà họ trở nên như vậy.

parksung2.jpg
Park Sungwoong và The Nation giao lưu cùng Phó Chủ tịch BHD Ngô Thị Bích Hạnh và nghệ sĩ Chiều Xuân.

Trong suốt 28 năm làm nghề, Park Sungwoong lấy động lực từ cảm xúc của không chỉ từ khán giả, mà còn cả những người làm nghề chung quanh mình. Anh cho rằng, làm khán giả xúc động là điều đương nhiên, nhưng làm các nhân viên trường quay, trợ lý đạo diễn hay đạo diễn xúc động mới là điều khó nhất. Anh luôn đặt mục tiêu trong diễn xuất là tạo nên những cảnh khiến mọi người phải trầm trồ tại hiện trường.

Trong tất cả các vai diễn đến nay, Park Sungwoong nhớ nhất 2 vai diễn. Một là vai trong phim truyền hình “Thái vương Tứ thần ký” vai diễn đã giúp anh có được tên tuổi sau 10 năm vô danh. Vai diễn còn lại ở phim “Tân thế giới”, là bộ phim đã tạo nên danh tiếng Park Sungwoong như bây giờ. Cả hai phim này đều có ý nghĩa sâu sắc theo cách khác nhau. Ngoài ra, anh cũng rất trân trọng “Ông nội nội tâm” và “Woongnami” - 2 bộ phim rất được khán giả Việt yêu thích.

Nói về điện ảnh Việt Nam, Park Sungwoong cho rằng, điện ảnh Việt Nam đang bước vào thời kỳ hoàng kim. “Tôi thường nhìn vào mắt diễn viên khi diễn, vì ánh mắt thể hiện được cảm xúc từ trái tim. Tôi thấy diễn viên Việt Nam diễn rất chân thật, tạo cảm giác bị cuốn vào. Nếu tiếp tục như vậy, tôi nghĩ Việt Nam sẽ trở thành "con hổ châu Á" trong ngành điện ảnh”, Park Sungwoong nói.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.