Nữ bác sĩ quân y mang hạnh phúc đến cho nhiều gia đình hiếm muộn

Hơn 20 năm khoác trên mình hai màu áo - màu xanh quân phục và màu trắng áo blouse, Đại tá, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Thị Hằng luôn bền bỉ đi trên hành trình đặc biệt đó là mang đến sự sống, niềm tin và hạnh phúc cho những gia đình hiếm muộn.

Đại tá, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Thị Hằng đang tư vấn cho bệnh nhân.
Đại tá, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Thị Hằng đang tư vấn cho bệnh nhân.

Sinh năm 1975 tại xã Nam Cường, Nam Trực, tỉnh Nam Định (nay là xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình), tốt nghiệp bác sĩ năm 1999, bảo vệ luận án tiến sĩ năm 2013, Đại tá, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Thị Hằng hiện đang là Phó Giám đốc Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội (Học viện Quân y).

Hơn hai thập niên gắn bó với chuyên ngành hỗ trợ sinh sản, chị đã cùng đồng nghiệp viết nên những “câu chuyện cổ tích” giữa đời thường - nơi hàng nghìn em bé chào đời, mang tới tiếng cười và nước mắt hạnh phúc cho nhiều gia đình hiếm muộn.

Với chị, mỗi ca bệnh không chỉ là thử thách y học, mà còn là hành trình thấu hiểu, sẻ chia và đồng hành cùng bệnh nhân.

Từ nỗi trăn trở đến hành trình gieo mầm hạnh phúc

“Tôi từng gặp gỡ và lắng nghe nhiều phụ nữ hiếm muộn chia sẻ câu chuyện của họ. Mỗi lần như vậy, tôi đều cảm thấy thương và xót xa vô cùng. Không ít người phải chịu những áp lực tâm lý nặng nề, thậm chí là sự khắt khe từ phía gia đình chồng. Có những lời nói tưởng như vô tình nhưng lại gây tổn thương sâu sắc đến người phụ nữ, họ nỡ buông những câu như ‘Cây độc không trái, gái độc không con’…”, chị Hằng tâm sự.

chi-hang-quan-y-1552.jpg
Đại tá, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Thị Hằng, Phó Giám đốc Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội (Học viện Quân y) đã hiện thực hóa những giấc mơ tìm con cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn.

Chính những trăn trở ấy đã tiếp thêm nguồn năng lượng cho bác sĩ Hằng luôn giữ được ngọn lửa quyết tâm suốt hơn 20 năm qua, hiện thực hóa những giấc mơ tìm con cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Với mỗi gia đình nhỏ, có tiếng con trẻ là ước mơ của mọi cặp vợ chồng. Nhưng không phải lúc nào, điều đó cũng sớm trở thành hiện thực. Đối với những gia đình hiếm muộn, thì âm thanh của hạnh phúc, không gì hơn, là tiếng con trẻ gọi “bố mẹ ơi!”.

Khoảng thời gian ấy, đối với hàng nghìn quân nhân có hoàn cảnh hiếm muộn, dường như còn dài hơn, bởi nhiệm vụ của nhiều người lính phải đóng quân xa nhà. Tất cả, càng khiến cho niềm mong mỏi có một đứa con, trở nên khắc khoải…

Đứa con chính là sợi dây gắn kết giữa những cán bộ chiến sĩ nơi tiền tuyến xa xôi với hậu phương quê nhà. Yêu thương, thấu hiểu và cảm thông với chồng, những người vợ cũng đầy nghị lực, trên hành trình tìm con.

Đến với Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội, những cặp vợ chồng, cả quân nhân và người dân đều như vững tâm hơn bởi những nỗi niềm ấy đã nhận được sự sẻ chia, đồng cảm từ sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên, trong đó có bác sĩ Đoàn Thị Hằng. Bởi chị luôn tâm niệm, muốn điều trị tốt, trước hết người bác sĩ phải đặt mình vào hoàn cảnh của bệnh nhân. Phải biết lắng nghe, thấu hiểu, động viên, kiên nhẫn đồng hành cùng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong suốt một hành trình dài.

hang-1.jpg
Đại tá, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Thị Hằng thực hiện kỹ thuật chọc hút lấy trứng cho bệnh nhân.

Trong những năm gắn bó với chuyên khoa hỗ trợ sinh sản, bác sĩ Hằng đã tiếp xúc và điều trị thành công cho rất nhiều ca bệnh khó. Đặc biệt với các trường hợp hiếm muộn lâu năm, chị luôn gần gũi, động viên và tìm phương pháp tốt nhất để điều trị cho người bệnh.

Và có lẽ, với chuyên ngành của chị, sẽ chẳng có hạnh phúc nào lớn hơn, khi những hạt mầm yêu thương đã đơm hoa kết trái.

Chia sẻ về những vất vả trong nghề, chị Hằng tâm sự rằng: “Mặc dù công việc vất vả, phần lớn thời gian hằng ngày gắn bó với môi trường bệnh viện nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của sản phụ và gia đình, khi các con ra đời khỏe mạnh, tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc và quên hết mọi mệt mỏi. Hạnh phúc ấy là phần thưởng vô giá của người thầy thuốc”.

Với kinh nghiệm và khả năng khám, chữa bệnh “mát tay” của mình, bác sĩ Hằng đã khám tư vấn và điều trị cho hàng nghìn cặp vợ chồng hiếm muộn, điều trị các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản.

hang-3.jpg
Bác sĩ Hằng (ngoài cùng bên trái) và đồng nghiệp đã mang tới tiếng cười và nước mắt hạnh phúc cho nhiều gia đình hiếm muộn.

Người “lái đò” tận tụy trên dòng sông tri thức

Không chỉ là bác sĩ giỏi chuyên môn, Đại tá Đoàn Thị Hằng còn là giảng viên tâm huyết của Học viện Quân y, góp phần đào tạo nhiều thế hệ thầy thuốc trong lĩnh vực Mô phôi học và hỗ trợ sinh sản.

Những năm tháng trên chặng đường khám, chữa bệnh còn tạo cho chị nền tảng trong sự nghiệp giảng dạy của mình. Bằng lòng yêu nghề, chị đã trực tiếp giảng dạy cho các đối tượng học viên như: học viên dài hạn quân y và dân y, học viên cao học, bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II, nghiên cứu sinh của chuyên ngành Mô phôi thai học và một số chuyên ngành liên quan, tham gia đào tạo các lớp đào tạo liên tục chuyên ngành hỗ trợ sinh sản…

hang4.jpg
Hai em bé được bố mẹ đưa đến thăm bác sĩ Hằng tại Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội.

Trong công tác đào tạo, bác sĩ Hằng cũng rất tích cực tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy các chương trình đào tạo đại học (đào tạo bác sĩ quân y, dân y) và chương trình đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II chuyên ngành Mô phôi thai học).

Từ điều trị đến đào tạo, những kỹ thuật mới tiếp tục được truyền trao cho nhiều thế hệ học viên, sinh viên, để rồi khi trở về công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế trong cả nước, họ lại tiếp tục sứ mệnh mang đến cơ hội được làm bố, làm mẹ cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn.

Ngoài công việc đào tạo và điều trị bác sĩ Hằng cũng tham gia nghiên cứu và chủ nhiệm, các đề tài cấp Học viện, cấp Bộ, cấp nhà nước. Tham gia viết các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế. Trong hành trình tận tụy cống hiến với nghề, chị đã ghi được nhiều dấu ấn thành tích tiêu biểu như: Danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm 2018, 2019, 2021; Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018, 2021, 2022; Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2023; Bằng khen Bộ Quốc phòng năm 2024…

Mỗi giờ giảng, chị không chỉ mang đến cho học viên của mình những kiến thức hữu ích trong chuyên ngành Mô phôi thai học và Hỗ trợ sinh sản mà chính bản thân chị cũng nâng cao hơn tri thức và khả năng truyền đạt, đồng thời có thể gợi mở những hướng nghiên cứu mới.

Với chị, khoa học là dòng chảy không ngừng, luôn đòi hỏi người làm nghề phải học hỏi, đổi mới từng ngày. Và trên hành trình đó, mỗi người bệnh lại như một “người thầy đặc biệt” - giúp bác sĩ Đoàn Thị Hằng thêm thôi thúc tìm lời giải cho những ca bệnh mới, ca bệnh khó và cả những ca bệnh hiếm gặp.

Cứ như thế, nữ quân nhân mang quân hàm chữ thập và khoác chiếc áo blouse trắng ấy vừa bền bỉ trên hành trình nhân lên những niềm hạnh phúc trong mỗi gia đình, vừa bền bỉ thực hiện sứ mệnh của người lái đò trên dòng sông tri thức, để đào tạo nên nhiều thế hệ thầy thuốc về chuyên ngành điều trị hiếm muộn trong tương lai.

Khi nói về Đại tá Đoàn Thị Hằng, Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Chính ủy Học viện Quân y nhận xét: “Trên cương vị Phó Giám đốc Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy cống hiến với công việc, say mê nghiên cứu khoa học, không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Đồng chí Hằng là tấm gương tiêu biểu của người thầy thuốc-chiến sĩ, luôn hết lòng vì sức khỏe bộ đội và nhân dân; có nhiều công trình, đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn cao, góp phần nâng cao uy tín của Học viện Quân y và Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội trong lĩnh vực điều trị vô sinh, hiếm muộn”.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.