Niềm hạnh phúc vỡ òa của các cặp vợ chồng hiếm muộn tại lễ kỷ niệm 500 em bé ra đời bằng thụ tinh trong ống nghiệm tại Tây Nguyên.
Niềm hạnh phúc vỡ òa của các cặp vợ chồng hiếm muộn tại lễ kỷ niệm 500 em bé ra đời bằng thụ tinh trong ống nghiệm tại Tây Nguyên.

[Ảnh] Niềm hạnh phúc của những cặp vợ chồng hiếm muộn ở Tây Nguyên

Sáng 2/8, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BUH), tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ kỷ niệm 500 em bé thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) chào đời tại Đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF Mỹ Đức Buôn Ma Thuột trực thuộc Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình hơn ba năm nỗ lực, đồng hành cùng các cặp vợ chồng hiếm muộn trên khắp khu vực Tây Nguyên. Mỗi em bé ra đời là sự nỗ lực, tận tâm của đội ngũ y tế, là niềm hạnh phúc sau bao năm tháng chờ đợi, hy vọng và kiên cường của các gia đình hiếm muộn.

Sự kiện được tổ chức nhằm tri ân các gia đình đã lựa chọn IVF Mỹ Đức Buôn Ma Thuột, đồng thời lan tỏa động lực và niềm tin cho những cặp vợ chồng đang tìm hiểu về điều trị vô sinh hiếm muộn.

Được thành lập từ tháng 3/2022, IVF Mỹ Đức Buôn Ma Thuột được xây dựng theo mô hình chuyển giao công nghệ từ Hệ thống IVF Mỹ Đức - Bệnh viện Mỹ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn ba năm, đơn vị đã đón tiếp 20.622 lượt khám hiếm muộn; đồng hành cùng 3.291 cặp vợ chồng trên hành trình tìm con; thực hiện 1.128 chu kỳ thụ tinh ống nghiệm; thực hiện 1.489 chu kỳ chuyển phôi trữ lạnh (FET); thực hiện 112 chu kỳ bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) và tỷ lệ thành công chu kỳ FET là 57,6%.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bác sĩ chuyên khoa II Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, cho biết: “Đơn vị hỗ trợ sinh sản của bệnh vện ra đời với mong muốn giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn tiếp cận điều trị hiệu quả ngay tại địa phương, giảm bớt gánh nặng chi phí và tâm lý.

Ngay từ đầu, đội ngũ nhân sự được cử đi đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Mỹ Đức thành phố Hồ Chí Minh, một trong những đơn vị hàng đầu cả nước về hỗ trợ sinh sản, cùng việc đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ. Cột mốc hôm nay là kết quả đáng ghi nhận cho hành trình nỗ lực không ngừng đó của bệnh viện đồng hành tìm hạnh phúc cùng với các gia đình hiếm muộn ở Tây Nguyên”.

Không chỉ tập trung chuyên môn, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột còn thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua chương trình “Ươm mầm hạnh phúc”, hỗ trợ chi phí thụ tinh trong ống nghiệm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Giai đoạn 2024-2025, chương trình đã hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho 19 cặp vợ chồng đủ điều kiện tham gia.

Sau hơn ba năm thành lập với 500 em bé chào đời là kết quả của sự kết hợp giữa y học hiện đại với sự tận tụy của đội ngũ y, bác sĩ cùng lòng tin của các cặp vợ chồng hiếm muộn ở Tây Nguyên trên hành trình đi tìm hạnh phúc. IVF Mỹ Đức Buôn Ma Thuột đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ cho những cặp vợ chồng hiếm muộn tại Tây Nguyên, nơi hành trình hạnh phúc được bắt đầu ngay chính quê hương mình.

Dưới đây là những hình ảnh xúc động, hạnh phúc tại lễ kỷ niệm:

img-2442-9101.jpg
Bác sĩ chuyên khoa II Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thăm hỏi, chúc mừng một cặp vợ chồng thực hiện thành công sinh con bằng thụ tinh trong ống nghiệm.
img-2434-8711.jpg
Các gia đình rất hạnh phúc khi các em bé chào đời bằng thụ tinh trong ống nghiệm đều kháu khỉnh, khỏe mạnh.
img-2334-8311.jpg
Một cặp vợ chồng hạnh phúc và phấn khởi đưa con tới dự lễ kỷ niệm.
ndo_tl_img-2342.jpg
Một em bé chào đời bằng thụ tinh trong ống nghiệm mạnh khỏe và kháu khỉnh.
ndo_tl_img-2358-459.jpg
Các cặp vợ chồng đưa con đến dự lễ kỷ niệm.
ndo_tl_img-2354-6862.jpg
Nhiều người lớn tuổi hết sức vui vẻ, hạnh phúc cùng con cháu đế dự lễ kỷ niệm.
ndo_tl_img-2327-6258.jpg
Một cặp vợ chồng phấn khởi, hạnh phúc sau nhiều năm kiên trì "săn con" đến dự lễ kỷ niệm.
ndo_tl_img-2325-7113.jpg
Một ông bố đang chăm ngon ngũ tại lễ kỷ niệm.
ndo_tl_img-2399-1747.jpg
Một em bé chào đời bằng thụ tinh trong ống nghiệm kháu khỉnh cùng người thân.
ndo_tl_img-2362-4348.jpg
Một em bé chào đời bằng thụ tinh trong ống nghiệm được cha mạ đưa đến dự lễ kỷ niệm.
ndo_tl_img-2368-6337.jpg
MỘt cặp vợ chồng sinh đôi bằng thụ tinh trong ống nghiệm.
ndo_tl_img-2317-1670.jpg
Bác sĩ chuyên khoa II Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chia sẻ những kết quả đạt được sau hơn ba năm thành lập đơn vị IVF Mỹ Đức Buôn Ma Thuột.
ndo_tl_img-2427-2866-2615.jpg
Một cặp vợ chồng chia sẻ quá trình "săn con" tại lễ kỷ niệm.
ndo_tl_img-2423-7760.jpg
Lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tặng hoa và quà chúc mừng các gia đình sau khi sinh con bằng thụ tinh trong ống nghiệm tại IVF Mỹ Đức Buôn Ma Thuột.
ndo_tl_img-2458-877.jpg
Các gia đình hiếm muộn chụp hình kỷ niệm với lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.