Nỗ lực phát triển lĩnh vực logistics

Thành phố Hồ Chí Minh đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong lĩnh vực logistics. Với những lợi thế đặc thù về thương mại và vận tải quốc tế, thành phố đã và đang có vị thế lý tưởng để trở thành trung tâm logistics của khu vực phía nam và cả nước.
Bốc dỡ hàng hóa tại cảng ICD Phước Long (thành phố Thủ Đức).
Bốc dỡ hàng hóa tại cảng ICD Phước Long (thành phố Thủ Đức).

Theo báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh logistics (LCI) cấp tỉnh của Việt Nam năm 2022 do Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) công bố, Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu cả nước về năng lực cạnh tranh logistics, tiếp đến là Hải Phòng, Bình Dương; Bà Rịa-Vũng Tàu và Hà Nội đồng hạng tư.

Thuận lợi đan xen thách thức

Theo Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện có khoảng 9.600 doanh nghiệp đăng ký ngành dịch vụ logistics (chiếm 36,7% cả nước). Tuy vậy, trong đó chỉ có khoảng 2.700 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp, chiếm tỷ trọng 54% số lượng doanh nghiệp logistics chuyên nghiệp của Việt Nam.

Đây là những doanh nghiệp hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực giao thông-vận tải, hậu cần…, giúp thành phố duy trì vị thế là địa phương dẫn đầu về hoạt động logistics trong khu vực và cả nước. Có thể nói rằng, thành phố đã góp phần đáng kể nâng cao vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực logistics toàn cầu.

Theo bảng xếp hạng Agility 2023, Việt Nam lọt nhóm 10 thị trường logistics mới nổi trên thế giới, đứng thứ tư Đông Nam Á (sau Malaysia, Indonesia và Thái Lan). Báo cáo của Ngân hàng Thế giới công bố năm 2023 cho thấy, Việt Nam đứng vị trí thứ 43 trong bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả logistics, thuộc nhóm năm nước đứng đầu ASEAN, sau Singapore, Malaysia, Thái Lan và cùng vị trí với Philippines.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp logistics có quy mô nhỏ, siêu nhỏ trên địa bàn thành phố hiện nay vẫn chiếm tỷ trọng khá lớn, chiếm từ 40% đến 50%. Không những vậy, thành phố cũng chưa có trung tâm logistics quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại. Hiện, thành phố chỉ có một dự án trung tâm logistics tại Khu Công nghệ cao (chủ đầu tư là Công ty cổ phần Western Pacific, đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 848 tỷ đồng).

Theo khảo sát và thống kê của Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, toàn thành phố chỉ có 1.500 kho hậu cần; nhưng trong đó lại chỉ có 30 kho lạnh đạt chuẩn, chưa đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Cùng với đó, vận tải đường bộ vẫn là phương thức hoạt động vận tải chính trong bối cảnh hạ tầng đường bộ đang bị quá tải, xuống cấp và các phương thức vận tải khác chưa phát triển; khá nhiều tuyến đường bộ ở tình trạng kém chất lượng và không bảo đảm an toàn cho việc vận chuyển hàng hóa… Bên cạnh đó, việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động logistics tại thành phố còn chậm và chưa thực sự đồng đều.

Theo báo cáo mới đây của Bộ Thông tin và Truyền thông về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin vào ngành logistics, Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ tư cả nước. Thế nhưng, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin vẫn còn mang tính rời rạc, khả năng chia sẻ dữ liệu lẫn nhau còn thấp, chưa có những công nghệ dành riêng cho logistics…

Đẩy mạnh công tác đầu tư

Theo các chuyên gia kinh tế, để đón đầu các chuỗi cung ứng, thành phố cần tăng cường triển khai các dự án đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng logistics. Theo đại diện Sở Công thương, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy nhanh tiến độ kêu gọi đầu tư vào sáu dự án xây dựng trung tâm logistics tại thành phố Thủ Đức (phường Long Bình, Linh Trung, Cát Lái-Phú Hữu), huyện Bình Chánh (xã Tân Kiên), huyện Củ Chi (xã Bình Mỹ) và huyện Nhà Bè (xã Hiệp Phước).

Đối với sáu trung tâm logistics này, Sở Công thương đã thành lập tổ công tác thực hiện các thủ tục kêu gọi đầu tư các dự án thành lập trung tâm logistics trên địa bàn thành phố để chủ động; phối hợp các sở Giao thông vận tải, Quy hoạch-Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các huyện Củ Chi, Nhà Bè, Bình Chánh rà soát vướng mắc về pháp lý, quy hoạch, đất đai. Qua đó, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hướng xử lý, tháo gỡ để thúc đẩy tiến độ triển khai.

Đồng thời, các chuyên gia cho rằng: Logistics thành phố cần gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với hệ thống logistics trong vùng Đông Nam Bộ; trong đó, chú trọng kết nối thông suốt với các khu vực trọng điểm là tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Long Thành, Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai).

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Dũng, hoạt động logistics tại Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, doanh nghiệp logistics ngày càng phát triển và được thế giới biết đến nhiều hơn. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025 dịch vụ logistics tăng trưởng khoảng 4% và khoảng 12% vào năm 2030.

Thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp logistics tiếp tục có những sáng kiến, giải pháp hiệu quả để ngày càng thích ứng, phát triển hơn nữa trong lĩnh vực này. Trách nhiệm của chính quyền thành phố là tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong thời gian tới. Cụ thể, thành phố sẽ đầu tư cho hạ tầng giao thông, nhất là giao thông đường thủy, hệ thống cảng, bảo đảm các tuyến đường vành đai của thành phố được đầu tư và kết nối đồng bộ, hiệu quả…

Còn theo các chuyên gia, thành phố cần tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực logistics như: Thiết lập bản đồ số logistics, kho dữ liệu tập trung, tạo ra các nền tảng số kết nối dịch vụ vận tải đa phương thức để phục vụ cơ quan nhà nước và doanh nghiệp; đổi mới công nghệ xếp dỡ tại các đầu mối vận tải và đầu mối tập kết hàng hóa, áp dụng các công nghệ tiên tiến (tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, internet kết nối vạn vật...) để phát triển đồng bộ dịch vụ hỗ trợ vận tải, vận tải đa phương thức, nâng cao chất lượng dịch vụ logistics; tối ưu hóa quá trình vận chuyển, lưu trữ và phân phối hàng hóa, giúp giảm thiểu thời gian, chi phí và tăng cường hiệu suất cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, cần tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng xanh đối với phương tiện vận tải hoạt động trong lĩnh vực logistics; nghiên cứu, thành lập trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực logistics...

Có thể bạn quan tâm

Đất nông nghiệp tại khu vực bán đảo Thanh Đa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Gỡ vướng cho tách thửa

Sau hơn một tháng triển khai, Quyết định số 67/2026/QĐ-UBND về điều kiện tách, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo thuận lợi để người dân giải quyết các nhu cầu chính đáng về nhà ở, tài sản. Tuy nhiên, thực tiễn tại cơ sở cho thấy vẫn còn một số vướng mắc cần sớm tháo gỡ.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục kê khai tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh làm sạch mã số thuế, chuẩn hóa dữ liệu

Chiến dịch làm sạch mã số thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh giúp định hình lại chính xác bức tranh tình hình hoạt động thực tế doanh nghiệp trên địa bàn. Việc rà soát, xử lý hàng trăm nghìn mã số thuế tồn đọng và tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu minh bạch, tạo nền tảng phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh.

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố những ngày đầu xuất quân lên biên giới Tây Nam. (Ảnh: Tư liệu Thanh niên xung phong)

Hành trình áo xanh từ Thành phố mang tên Người

Sau ngày miền nam giải phóng, Thành phố Sài Gòn-Gia Định vẫn ngổn ngang những khó khăn chồng chất. Trước thực tế đó, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp hàng vạn thanh niên tham gia lao động sản xuất, khai hoang, phục hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại…

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu, vươn lên thứ hạng 67. (Ảnh: TÙNG ANH)

Trung tâm tài chính quốc tế bứt phá thứ hạng, thu hút nguồn vốn ngoại

Liên tục bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu và vươn lên thứ hạng 67, Thành phố Hồ Chí Minh có đà tăng tốc ấn tượng trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với mốc lịch sử nâng hạng thị trường chứng khoán, thành phố đứng trước thời cơ nâng cao chất lượng hệ sinh thái tài chính và đón nhận các dòng vốn ngoại.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Lãnh đạo Trung tâm ITPC và Công ty Arobid trao biên bản ký kết hợp tác chiến lược chiều 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác ứng dụng AI trong xúc tiến thương mại và đầu tư

Chiều 1/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid chính thức ký kết hợp tác chiến lược. Thỏa thuận nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xúc tiến thương mại, đầu tư của thành phố, mở rộng kết nối doanh nghiệp.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.