Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công

Thời gian qua, tại tỉnh Phú Yên có hàng loạt dự án đầu tư công, trong đó, nhiều dự án lớn, vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Phú Yên làm chủ đầu tư bị chậm tiến độ, kéo dài thời gian. Thậm chí có dự án đã thực hiện tới 99% khối lượng công việc, nhưng không thể hoàn thành.
Thi công đường đấu nối từ Khu công nghiệp Hòa Tâm (Khu kinh tế Nam Phú Yên) với Quốc lộ 1 vào đường bộ cao tốc bắc-nam sau khi được bàn giao mặt bằng.
Thi công đường đấu nối từ Khu công nghiệp Hòa Tâm (Khu kinh tế Nam Phú Yên) với Quốc lộ 1 vào đường bộ cao tốc bắc-nam sau khi được bàn giao mặt bằng.

Nguyên nhân của tình trạng này là do vướng giải phóng mặt bằng, công tác bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất, tái định cư cho người dân nhiều dự án chưa thực hiện được. Trước thực trạng này, tỉnh Phú Yên đang tập trung các giải pháp để khắc phục, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Nhiều dự án dở dang

Trưởng Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên Nguyễn Khoa Ðãm cho biết, đơn vị vừa báo cáo và kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa giải quyết các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng của chín dự án, công trình do Ban làm chủ đầu tư đang xây dựng trên địa bàn thành phố. Theo đó, chín dự án gồm: Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh; Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ; hồ điều hòa Hồ Sơn và hạ tầng chung quanh; kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp phát triển hạ tầng đô thị đoạn từ cầu Ðà Rằng mới đến cầu Ðà Rằng cũ; kè chống xói lở ven bờ biển khu vực xóm Rớ giai đoạn 2; dự án đường Trần Phú nối dài và hạ tầng kỹ thuật; dự án Công viên ven biển thành phố Tuy Hòa (đoạn từ cảng cá phường 6 đến đường Nguyễn Huệ và đoạn từ resort Thuận Thảo đến Nhà nghỉ Hội Nông dân tỉnh); dự án tuyến đường 14 và dự án nút giao thông khác mức đường Hùng Vương-Quốc lộ 1.

Ðây là những dự án có ý nghĩa quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Tuy Hòa nói riêng và tỉnh Phú Yên nói chung, có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Tất cả các dự án này đều đã được triển khai, nhưng quá trình thi công vướng đền bù, giải phóng mặt bằng, dẫn đến chậm tiến độ, có dự án phải tạm dừng, ảnh hưởng giải ngân vốn đầu tư công, gây bức xúc trong cử tri địa phương.

Ðơn cử, dự án Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ có mức đầu tư gần 15 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 3/2020, theo đúng tiến độ, công trình được đưa vào sử dụng từ năm 2021. Nhưng vì chưa có cơ sở xác định giá đất cụ thể để đền bù, thu hồi đất của một hộ dân, dẫn đến nhiều hạng mục dang dở. Ðến tháng 12/2020, công trình tạm dừng thi công cho đến nay.

Khu kinh tế nam Phú Yên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch là vùng kinh tế động lực của tỉnh. Hằng năm, nguồn vốn đầu tư công đổ vào đây rất lớn để xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư. Tuy nhiên quá trình triển khai, nhiều dự án giá trị hàng trăm tỷ đồng bị chậm tiến độ; thậm chí có dự án kéo dài nhiều năm không thể hoàn thành, nguyên nhân cũng do vướng giải phóng mặt bằng. Trong đó, phải kể đến dự án tuyến đường Phước Tân-Bãi Ngà (nay thuộc Quốc lộ 29 từ Vũng Rô đi Ðắk Lắk) do Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên làm chủ đầu tư. Ðến nay đã gần tám năm, giá trị khối lượng thực hiện dự án đạt khoảng 353 tỷ đồng, tương ứng khoảng 84% giá trị hợp đồng, tuy nhiên, phần còn lại đang vướng giải phóng mặt bằng của một số hộ dân nên buộc phải tạm dừng thi công, và thời điểm hiện tại vẫn chưa có động thái gì.

Giám đốc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Phú Yên Lê Xuân Hùng cho rằng: Các chính sách, chế độ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn nhiều bất cập, chưa rõ ràng so với thực tiễn, nên khi triển khai thực hiện, các đơn vị chức năng còn lúng túng. Các cơ quan hữu quan ở địa phương chưa có sự nhất quán trong việc xác định giá cây trồng, vật nuôi; thủ tục xác định giá đất cụ thể; xác định nghĩa vụ tài chính thời điểm người dân nhận đất tái định cư,...

Các chính sách, chế độ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn nhiều bất cập, chưa rõ ràng so với thực tiễn, nên khi triển khai thực hiện, các đơn vị chức năng còn lúng túng. Các cơ quan hữu quan ở địa phương chưa có sự nhất quán trong việc xác định giá cây trồng, vật nuôi; thủ tục xác định giá đất cụ thể; xác định nghĩa vụ tài chính thời điểm người dân nhận đất tái định cư,...

Giám đốc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Phú Yên Lê Xuân Hùng

Bên cạnh đó, các hộ dân bị ảnh hưởng dự án cho rằng, đền bù của Nhà nước chưa thỏa đáng. Một số trường hợp kiên quyết không nhận tiền bồi thường vì cho rằng đơn giá bồi thường quá thấp; hoặc một số hộ yêu cầu cấp đất tái định cư và chi trả các khoản hỗ trợ không phù hợp,...

Dự án công trình Nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ tại Phường 1, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng.

Dự án công trình Nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ tại Phường 1, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng.

Giải pháp khắc phục

Trước thực trạng chậm tiến độ ở các dự án trọng điểm, các ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã nhiều lần báo cáo, đề xuất ủy ban nhân dân các địa phương nơi có dự án cần phối hợp đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cũng đã chỉ đạo, yêu cầu thành phố Tuy Hòa và thị xã Ðông Hòa phải hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư trong tháng 4/2023 và chậm nhất là trong quý III/2023. Trước những yêu cầu bức thiết về giải phóng mặt bằng để thi công các dự án đang chậm tiến độ, chính quyền địa phương cũng đã tính đến phương án thực hiện thủ tục cưỡng chế, thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ðông Hòa Nguyễn Lê Vi Phúc, thị xã có nhiều dự án trong Khu kinh tế nam Phú Yên bị vướng giải phóng mặt bằng. Hiện nay, chính quyền tiếp tục vận động các hộ dân có nhà, đất và công trình trong diện giải tỏa nhận đền bù để giao đất cho dự án. Các đơn vị thực hiện minh bạch, rõ ràng, tính toán giá đền bù theo đúng quy định của Nhà nước, bảo đảm thỏa đáng để người dân yên tâm. Ðịa phương cũng tính đến phương án cưỡng chế đúng pháp luật đối với những vị trí cần thiết để bàn giao mặt bằng thi công các công trình vì lợi ích chung.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ cho biết, việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng hiện nay. Chính quyền các cơ sở có dự án đầu tư phải linh hoạt, vận động người dân trong việc giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư để người dân nhận thức, chấp hành tốt,…

Việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng hiện nay. Chính quyền các cơ sở có dự án đầu tư phải linh hoạt, vận động người dân trong việc giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư để người dân nhận thức, chấp hành tốt…

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ

Ðồng thời, tỉnh xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2023. Ðể giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2023, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phải giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc từ năm 2022 kéo dài đến nay và những vấn đề phát sinh trong năm 2023, nhất là bồi thường, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu san lấp.

Tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn và giải ngân vốn; kịp thời thay thế những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ. Các chủ đầu tư tập trung hoàn tất các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phấn đấu hoàn thành giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 (nếu có) của tất cả các dự án trước ngày 30/11; tuyệt đối không để mất vốn.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.