Ninh Bình tạo trụ đỡ tăng trưởng ‘‘xanh’’

Tỉnh Ninh Bình xác định rõ tăng trưởng “xanh” là linh hoạt phát triển du lịch bền vững; phát triển công nghiệp sạch tạo ra giá trị sản xuất cao, làm trụ đỡ đẩy lùi nền kinh tế “nâu” một thời ngự trị. Đó là cơ sở để Ninh Bình vươn lên trở thành trung tâm du lịch quốc gia, khu vực và trở thành tỉnh phát triển khá ở vùng đồng bằng sông Hồng.
Đầm Vân Long (huyện Gia Viễn) hấp dẫn du khách bởi nét đẹp nguyên sơ, thoáng đãng. (Ảnh Ninh Mạnh Thắng)
Đầm Vân Long (huyện Gia Viễn) hấp dẫn du khách bởi nét đẹp nguyên sơ, thoáng đãng. (Ảnh Ninh Mạnh Thắng)

Khi tái lập tỉnh vào tháng 4/1992, Ninh Bình trở về điểm xuất phát ban đầu là tỉnh nghèo. Đến năm 2022, vùng đất ‘‘địa linh, nhân kiệt’’, nơi phát tích ba triều đại lớn của đất Việt: Nhà Đinh-Tiền Lê-Nhà Lý, lại có thêm niềm tự hào trở thành tỉnh tự cân đối ngân sách, giảm bớt gánh nặng cho Trung ương.

Du lịch bền vững

Trong giai đoạn phát triển bình thường mới, Ninh Bình luôn xác định tầm quan trọng về tiềm năng, lợi thế riêng có. Đó là những giá trị lịch sử, văn hóa vùng đất Cố đô Hoa Lư; là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, chất chứa nhiều giá trị địa chất, địa mạo; là nhiều di sản văn hóa phi vật thể, lễ hội dân gian, nghề thủ công truyền thống độc đáo, ẩm thực phong phú. Mục đích phát triển du lịch bền vững nhằm tạo ra trụ đỡ, dẫn dắt các ngành kinh tế ở địa phương cùng tăng trưởng “xanh”, để lấn át kinh tế “nâu” với nhiều hoạt động khai thác vật liệu xây dựng trên những dãy núi đá vôi, phục vụ sản xuất xi-măng; gây cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nhiều người dân.

Từ vài năm trước, Ninh Bình ban hành nhiều nghị quyết, quyết định, chương trình phát triển du lịch. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định, đầu tư hạ tầng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn là một trong 3 khâu đột phá chiến lược, tạo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ; chuyển công nghiệp khai thác vật liệu xây dựng sang phát triển du lịch, tạo mô hình tăng trưởng “xanh”.

Đến nay, các huyện, thành phố trong tỉnh luôn quan tâm, chú trọng khoanh vùng cấm khai thác đá vôi, khai thác rừng đặc dụng trên núi đá; tích cực bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử. Quan điểm đó giúp Ninh Bình thu hút được nhiều nhà đầu tư phát triển các khu, điểm du lịch thành điểm đến “an toàn-thân thiện-hấp dẫn” như Khu du lịch sinh thái Tràng An, chùa Bái Đính, Vedana Resort ở Cúc Phương, huyện Nho Quan; một số doanh nghiệp đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao được đưa vào sử dụng trong năm 2022.

Trước đó, từ năm 2010 đến 2020, tỉnh thu hút được 83 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch, với tổng số vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng, phát triển gần 700 cơ sở lưu trú với hơn 8.000 phòng nghỉ, trong đó nhiều cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 3-4 sao. Đặc biệt, quần thể danh thắng Tràng An là một trong những dự án xã hội hóa được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới năm 2014, tạo thêm danh tiếng cho du lịch Ninh Bình trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

“Từ đây, nhiều công ty lữ hành trong nước xác định Ninh Bình là điểm đến du lịch không thể thiếu. Nhiều năm liên tiếp vừa qua, Ninh Bình được một số chuyên trang du lịch quốc tế bình chọn là điểm đến du lịch hấp dẫn, nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đón nhiều khách du lịch nhất cả nước”, Giám đốc Sở Du lịch Bùi Văn Mạnh cho biết.

Đáng nói hơn, sau đại dịch Covid-19, ngành du lịch Ninh Bình cùng cả nước hồi phục rất nhanh. Nếu như năm 2021, Ninh Bình chỉ đón được hơn 1,3 triệu lượt khách du lịch, doanh thu 935 tỷ đồng, vì du lịch quốc tế đóng cửa; khách nội địa dù có nhiều giải pháp kích cầu nhưng vẫn giảm tới 82,6%. Riêng tháng 7/2022, lượng khách đến tham quan, lưu trú, sử dụng dịch vụ ăn uống đạt 364 nghìn lượt, tăng hơn 6,3 lần so cùng kỳ.

Để tạo đà cho du lịch “cất cánh”, mới đây tỉnh Ninh Bình tiếp tục phê duyệt Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045. Nhiệm vụ của đề án này là thực hiện quy hoạch phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững; trọng tâm là quy hoạch Công viên động vật hoang dã quốc gia; quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di sản Tràng An; điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng các khu du lịch Vân Long, Cúc Phương, hồ Đồng Thái, động Mã Tiên,... Theo nhiều chuyên gia nghiên cứu về du lịch, với đề án nêu trên, Ninh Bình sẽ tạo ra nhiều hình thức du lịch hấp dẫn.

Trong đó, du lịch “xanh”, du lịch trải nghiệm giúp du khách thâm nhập cuộc sống, sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân bản địa. Đó là cơ sở để Ninh Bình khơi dậy các làng nghề truyền thống như nghề dệt chiếu ở huyện Kim Sơn, làng thêu Văn Lâm, làng đá mỹ nghệ Ninh Vân ở huyện Hoa Lư. Ninh Bình còn tập trung thu hút đầu tư công nghiệp sạch, công nghệ cao như sản xuất, lắp ráp ô-tô; công nghiệp hỗ trợ để gia tăng giá trị sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động; thúc đẩy nông nghiệp sạch theo hướng đặc sản, đặc hữu để gia tăng giá trị canh tác trên 1ha, phục vụ sản phẩm cho du lịch.

Mùa vàng ở Tam Cốc. (Ảnh Ninh Mạnh Thắng)
Mùa vàng ở Tam Cốc. (Ảnh Ninh Mạnh Thắng)


Chọn lọc phát triển công nghiệp sạch

Thu hút, hợp tác đầu tư có chọn lọc các dự án hiệu quả, tiết kiệm đất, bảo đảm môi trường, là tiêu chí đánh giá chủ yếu trong thu hút đầu tư ở Ninh Bình. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, thu hút đầu tư của Ninh Bình được thực hiện công khai, minh bạch, tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu cho 11 dự án, với tổng vốn đầu tư đạt hơn 1.197 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 33 lượt dự án.

Mặt khác, tỉnh cũng chỉ đạo các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19; đánh giá đúng tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh định kỳ hằng tháng trực tiếp đối thoại với doanh nghiệp để giải quyết phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp nhằm tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp phục hồi, phát triển sau đại dịch Covid-19.

Với quan điểm không thu hút đầu tư bằng mọi giá, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết: “Trước năm 2010, Ninh Bình chỉ tập trung khai thác lợi thế núi đá vôi để sản xuất xi-măng, với công suất 13 triệu tấn/ năm, tuy giá trị sản xuất công nghiệp tăng nhanh, song doanh thu không lớn. Ngoài ra, tỉnh tập trung xây dựng các khu, cụm công nghiệp có diện tích khoảng 10.000ha và thu hút doanh nghiệp vào để giải quyết việc làm cho lao động.

Đến năm 2011, quan điểm chỉ đạo của tỉnh thay đổi rõ nét là chuyển hướng mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”: Không thu hút dự án sản xuất xi-măng và giảm quy mô sản xuất xi-măng từ 13 triệu tấn/năm xuống còn 9 triệu tấn/năm; chỉ thu hút các dự án có định hướng chất lượng cao, hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Năm 2014, tỉnh tập trung chỉ đạo bảo tồn Rừng quốc gia Cúc Phương, rừng núi đá ở huyện Hoa Lư và một số huyện liên quan. Trong thu hút đầu tư, tỉnh ưu tiên chọn các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, hạn chế ô nhiễm môi trường như dự án sản xuất, lắp ráp ô-tô của Hyundai Thành Công.

Đây là mô hình liên doanh trong nước không có vốn đầu tư nước ngoài, giá trị sản xuất chiếm 30% sản xuất công nghiệp của tỉnh, số nộp ngân sách lớn. Tỉnh cũng đang tích cực thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Phú Long ở huyện Nho Quan diện tích 500ha, mở ra dư địa mới trên tuyến đường Đông-Tây, nhằm thu hút nhà đầu tư chiến lược, tạo ra giá trị sản xuất cao.

Nhờ linh hoạt trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ số kinh tế ở Ninh Bình phục hồi nhanh. Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 1,08% so cùng kỳ; khách du lịch đến Ninh Bình đạt gần 1,77 triệu lượt, tăng 2 lần; tổng thu ngân sách tăng 1,1% so cùng kỳ. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh còn thấp (3,53%). Ninh Bình xác định tận dụng tốt các lĩnh vực còn dư địa; chú trọng nâng cao năng lực nội tại; khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính... nhằm bảo đảm tăng trưởng bền vững và nâng cao thu nhập, đời sống của người dân trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Du khách Trung Quốc tham quan Dinh Độc Lập - một trong những điểm đến lịch sử ở Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Hợp tác du lịch ASEAN+3: Thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững

Những năm gần đây, dòng khách từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã trở thành động lực quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng du lịch của khu vực Đông Nam Á. Giữa bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức đan xen, việc củng cố, làm sâu sắc cơ chế hợp tác giữa ASEAN với 3 thị trường này cần được ưu tiên hàng đầu.

Du khách tìm hiểu nghệ thuật điêu khắc gỗ tại Làng Củi Lũ.

Tiếp lửa cho nghề xưa phố Hội

Những ngày đầu năm mới, dòng người tìm đến Hội An có dịp chạm vào những lớp trầm tích văn hóa đang sống cùng đời sống đương đại. Các làng nghề, từ lò gốm cổ, phố đèn lồng, làng mộc, làng chiếu... chứng minh rằng dòng chảy di sản ở Hội An đang được tiếp nối bằng những cách làm sáng tạo và truyền cảm hứng, đặc biệt từ thế hệ trẻ.

Lãnh đạo cơ quan du lịch các quốc gia ASEAN tại Hội nghị Cơ quan Du lịch Quốc gia ASEAN lần thứ 63 diễn ra vào ngày 26/1 vừa qua. (Ảnh: TITC)

Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026: Cơ hội để các quốc gia đồng kiến tạo tương lai du lịch khu vực

Là sự kiện được tổ chức thường niên dành riêng cho ngành du lịch ở khu vực Đông Nam Á, Diễn đàn Du lịch ASEAN là cơ hội để các quốc gia trao đổi quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhìn lại những chuyển động của ngành và đề xuất các khuyến nghị nhằm thúc đẩy ngành du lịch của toàn khu vực tiếp tục tăng trưởng bền vững.

Du khách nước ngoài tham quan hang Ba ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Xử lý vướng mắc để thu hút khách quốc tế

Quảng Trị là tỉnh có thế mạnh về du lịch khám phá hang động và du lịch sinh thái ở khu vực phía tây, dưới dãy Trường Sơn. Tuy nhiên, sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, địa phương phát sinh một số vướng mắc trong hoạt động du lịch tại khu vực biên giới cần kịp thời xử lý để tiếp tục thu hút khách du lịch nước ngoài.

Lãnh đạo cơ quan du lịch các quốc gia ASEAN tại Hội nghị Cơ quan Du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 63 diễn ra tại Philippines. (Ảnh: TITC)

Định vị Đông Nam Á là không gian du lịch năng động, thu hút khách thập phương

Nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026, Hội nghị Cơ quan Du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 63 diễn ra tại Philippines là dịp để các quốc gia cùng hướng tới một mô hình du lịch bền vững, gắn chặt tăng trưởng kinh tế, bảo tồn văn hóa và lợi ích cộng đồng. Từ đó, tạo nên sức bật dài hạn cho ngành du lịch toàn khu vực.

Hình ảnh gốc được chụp khi lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam dự cuộc gặp mặt chúc mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm Thông tin du lịch. (Ảnh: TITC)

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cảnh báo hành vi phát tán thông tin sai sự thật

Ngày 26/1, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) thông báo phát hiện một tài khoản trên Facebook lợi dụng hình ảnh có lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cắt ghép, chỉnh sửa nội dung, phát tán thông tin sai sự thật, gây hiểu nhầm và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước.

Du khách trải nghiệm tàu hỏa hạng sang SJourney. (Ảnh: TITC)

Du lịch xuyên Việt bằng tàu hỏa: Hành trình trải nghiệm chậm rãi và giàu cảm xúc

Mới đây, Le Figaro và Ouest-France - hai tờ nhật báo nổi tiếng tại Pháp vừa đăng tải bài viết giới thiệu về dịch vụ khám phá Việt Nam bằng tàu hỏa hạng sang SJourney. Hành trình này diễn ra trong khoảng một tuần, khách du lịch sẽ được chiêm ngưỡng cảnh quan từ miền bắc tới miền nam khi di chuyển bằng tàu hỏa.

Toàn cảnh Làng du lịch xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.

Khơi dậy bản sắc văn hóa qua du lịch cộng đồng

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều địa phương đã lựa chọn cách đi dựa vào nguồn lực bản địa. Ở vùng núi phía bắc, mô hình du lịch cộng đồng đang mở ra hướng sinh kế mới cho người dân, khi văn hóa truyền thống được đặt vào vị trí trung tâm.

Lớp học nghệ thuật thủ công là một cách kết nối thế hệ hôm nay với các giá trị văn hóa truyền thống lâu đời.

Hà Nội: Về làng, trải nghiệm văn hóa Việt

Trong nhịp sống hiện đại nơi mọi thao tác đều có thể rút gọn bằng một cú chạm màn hình, trải nghiệm workshop “Về làng học thêu tay” ở làng Quất Động (xã Thượng Phúc, Hà Nội) trở thành điểm hẹn đặc biệt giàu cảm xúc, nơi không chỉ đưa người trẻ tìm về di sản mà còn góp thêm không gian kết nối du khách với làng nghề truyền thống.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong tặng hoa chúc mừng xã Đa Phúc ra mắt sản phẩm du lịch mới.

Đa Phúc khởi động du lịch xanh bên sông Cà Lồ

Chiều 24/1, tại khu vực bãi bồi ven sông Cà Lồ (xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội), Ủy ban nhân dân xã Đa Phúc tổ chức khai mạc chương trình “Du lịch xanh Đa Phúc - River Camping”, đánh dấu bước khởi đầu cho định hướng phát triển du lịch xanh, du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp và văn hóa địa phương.

Du lịch - điểm sáng trong bức tranh kinh tế, xã hội Việt Nam

Du lịch - điểm sáng trong bức tranh kinh tế, xã hội Việt Nam

Nhìn lại giai đoạn 2021-2025, ngành du lịch đã có những bước tăng trưởng ấn tượng, đóng góp ổn định từ 6-8% GDP mỗi năm và trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế, xã hội của đất nước. Trong 5 năm qua, Việt Nam đón gần 55 triệu lượt khách quốc tế, gần 500 triệu lượt khách nội địa, tổng doanh thu ước đạt 3.200.000 tỷ đồng.

Du khách quốc tế “check-in” từ Cầu Hôn, Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Du lịch golf được xác định là một trong những sản phẩm ưu tiên của ngành du lịch Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Thúc đẩy du lịch golf phát triển mạnh mẽ

Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm đến lý tưởng, tiềm năng hàng đầu châu Á về phát triển du lịch golf khi sở hữu địa hình đa dạng, từ bờ biển dài với những bãi tắm đẹp, đến cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu nhiệt đới... tất cả đều thuận lợi đầu tư sân golf, cũng như thu hút du khách yêu bộ môn thể thao này.