Ninh Bình khẩn trương bảo đảm an toàn cho người dân vùng biển

Là một trong những tỉnh có bờ biển dài gần 90km và khả năng bão số 3 sẽ đổ bộ trực tiếp vào, tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó và yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác chỉ đạo phòng chống bão với phương châm “4 tại chỗ”.

Lực lượng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đáy, Đồn Biên phòng Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, kêu gọi tàu thuyền và ngư dân về nơi tránh trú an toàn.
Lực lượng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đáy, Đồn Biên phòng Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, kêu gọi tàu thuyền và ngư dân về nơi tránh trú an toàn.

Trực tiếp quản lý gần 18km đường bờ biển, Đồn Biên phòng Kim Sơn, xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình đã và đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với bão số 3 nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người dân và phương tiện hoạt động trên biển.

Đơn vị đã thông báo về diễn biến, hướng đi của bão số 3 đến 72 phương tiện tàu thuyền; 160 lều, chòi đang trông coi tại các lều chòi nuôi thủy sản khu vực từ đê Bình Minh ra đến Cồn Nổi và người dân khu vực ven biển. Đến nay, các phương tiện, người dân đã vào bờ, tránh trú an toàn.

Ngư dân Nguyễn Văn Trường, xã Kim Đông, cho biết: “Chúng tôi đã được lực lượng biên phòng và Chi cục Thủy sản-Kiểm ngư tỉnh hướng dẫn và thông báo về tình hình của cơn bão, hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Từ sáng qua đến chiều tối nay, người dân chúng tôi đã chằng chống các tài sản nhà cửa để bảo đảm an toàn tuyệt đối khi bão đổ bộ về”.

img-9831-6580.jpg
Ngư dân chằng chống, gia cố tàu thuyền để ứng phó với bão số 3.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Kim Sơn tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các công điện chỉ đạo về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; duy trì nghiêm các chế độ trực, tăng cường trực canh thông tin tìm kiếm cứu nạn, nắm chắc tình hình người, phương tiện hoạt động trên biển.

Đồng thời, phối hợp cùng các lực lượng của địa phương tổ chức di dời người dân ở nơi nguy hiểm đến nơi an toàn, giúp dân chằng, chống nhà cửa, sắp xếp khu neo đậu của tàu thuyền ở khu vực cống C1, C2, C3 đê Bình Minh 4, cống CT11 đê Bình Minh 3, đường ra Cồn Nổi và tại cầu cảng các trạm kiểm soát biên phòng vào tránh bão; thường xuyên tuần tra bảo vệ tài sản của nhân dân…

“Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đáy đã huy động tối đa lực lượng kêu gọi và hướng dẫn nhân dân, ngư dân neo, buộc tàu thuyền về nơi tránh trú bảo đảm an toàn; hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, ao đầm… để bảo đảm tuyệt đối về người và tài sản; sẵn sàng tổ chức bắn pháo hiệu báo bão tại trạm khi có hiệu lệnh”, Thiếu tá Dương Ngọc Cương, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đáy, Đồn Biên phòng Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, chia sẻ.

Để bảo đảm an toàn cho người dân khu vực biển, Đồn Biên phòng Kim Sơn đã thành lập 6 tổ ở những vị trí trọng yếu như: cống C2, C10 đường ra Cồn Nổi, CT11... để vừa tuyên truyền vừa ngăn chặn không cho bà con ra biển đánh bắt, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; đồng thời, cử cán bộ phối hợp chính quyền địa phương tham gia 12 tổ chốt. Hiện toàn bộ 100% quân số của đơn vị đã được huy động trực chiến.

img-9984-7068.jpg
Lực lượng Đồn Biên phòng Kim Sơn tuyên truyền cho người dân về công tác phòng, chống bão số 3.

Theo Thiếu tá Trần Quốc Khánh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên Phòng Kim Sơn sẽ tiếp tục kêu gọi, phối hợp chính quyền địa phương, các ban, ngành, lực lượng tiếp tục tổ chức tuyên truyền, triển khai các điểm chốt, tổ, đội công tác để tuyên truyền, ngăn chặn bà con nhân dân không ra khu vực bãi; đối với các trường hợp tuyên truyền, vận động nhiều lần không được sẽ phối hợp với cấp ủy chính quyền kiên quyết cưỡng chế cho những người lao động trên biển phải vào nơi khu vực tránh trú an toàn; sẵn sàng lực lượng thực hiện di dân khi có lệnh.

Theo Chi cục Thủy sản-Kiểm ngư tỉnh Ninh Bình, hiện tỉnh có hơn 1.800 tàu với khoảng 5.700 lao động, 100% tàu thuyền đã về nơi neo đậu; gần 800 lều chòi với gần 900 lao động tại vùng đầm bãi nuôi trồng thủy sản ngoài đê; 45 cơ sở nuôi lồng bè/891 lồng bè trên các sông; có hơn 35.000ha nuôi trồng thủy sản nước ngọt và mặn lợ.

Đơn vị đang tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng thông báo diễn biến của bão số 3 và kêu gọi các chủ ao đầm vùng nuôi trồng thủy sản vào bờ tránh trú bão.

img-9827-5493.jpg
100% tàu thuyền đã về nơi neo đậu.

Trước đó, tỉnh Ninh Bình cũng đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi từ 7 giờ ngày 21/7; hoàn tất việc neo đậu trước 12 giờ cùng ngày.

Đến 17 giờ, tạm dừng toàn bộ hoạt động của đò ngang, đò dọc trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu các địa phương sẵn sàng phương án sơ tán dân khỏi vùng xung yếu, bảo đảm nơi ở tạm thời, lương thực, nước sạch và hậu cần.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.