Ninh Bình bảo đảm an toàn cho du khách, người dân trước bão số 3

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (Wipha) trên biển Đông, tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống bão, mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất nhằm bảo đảm an toàn cho khách du lịch cũng như người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Du khách tham quan tại Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, Ninh Bình.
Du khách tham quan tại Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, Ninh Bình.

Ngày 19/7, trên một số trang mạng xuất hiện thông tin có nhóm du khách bị mắc kẹt do mưa to, gió lớn trong quá trình tham quan tại Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, tỉnh Ninh Bình.

Trước thông tin này, Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, hoàn toàn không có du khách nào bị mắc kẹt trong quá trình tham quan. Chiều 19/7, do ảnh hưởng của cơn giông bất ngờ, Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động đã bố trí thuyền máy chở các du khách đã tham quan hết lộ trình tại khu du lịch ra ngoài an toàn.

Riêng đối với đoàn du khách 27 người đang tham quan đến điểm Cống Rồng, các nhân viên chèo thuyền đã nhanh chóng đưa du khách đến khu vực an toàn để tránh mưa gió và được đưa về bến an toàn; các du khách này cũng đề nghị tiếp tục tham quan vào ngày hôm sau.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cũng nhấn mạnh, trong mùa mưa bão, ngành du lịch tỉnh triển khai quyết liệt các phương án bảo đảm an toàn cho du khách, đặc biệt là cơn bão số 3 và khả năng xảy ra mưa lũ hiện nay. Để chủ động ứng phó với cơn bão, ngày 20/7, Sở đã ban hành công văn số 103 về việc chủ động ứng phó với bão Wipha gần biển Đông.

Theo đó, sở đề nghị các khu, điểm du lịch chủ động triển khai phương án phòng chống bão, mưa lũ kịp thời, hiệu quả, đặt an toàn tính mạng du khách lên hàng đầu, tuyệt đối không chủ quan. Khi thời tiết xấu, ngừng ngay hoạt động tham quan và thông báo kịp thời cho du khách, đơn vị lữ hành và cơ quan chức năng; bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ tại các điểm trọng yếu; công khai số điện thoại đường dây nóng; lắp đặt đầy đủ biển chỉ dẫn, cảnh báo nguy hiểm và tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cứu, xử lý tình huống khẩn cấp cho nhân viên cũng như phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong mọi tình huống.

Các khách sạn, nhà hàng du lịch, các cơ sở dịch vụ khác chủ động theo dõi tình hình thời tiết, xây dựng và triển khai phương án phòng chống bão phù hợp; kiểm tra, gia cố hạ tầng, bảo đảm an toàn cho du khách và nhân viên; chuẩn bị nhu yếu phẩm, bố trí nhân lực trực 24/24 giờ trong thời gian bão. Đồng thời, cần thông tin kịp thời cho khách về tình hình thời tiết, hướng dẫn các biện pháp an toàn, công khai số điện thoại liên lạc và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để xử lý sự cố.

Hiệp hội du lịch tỉnh phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn hội viên chủ động phòng chống bão, bảo đảm an toàn cho du khách; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng phương án ứng phó, điều chỉnh hoạt động khi cần thiết…

Đối với các xã, phường cần phối hợp với các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú triển khai phương án phòng chống bão, bảo đảm an toàn cho du khách; theo dõi thời tiết, kịp thời chỉ đạo dừng hoạt động du lịch khi cần thiết; hỗ trợ tuyên truyền, kiểm tra an toàn và sẵn sàng lực lượng phối hợp cứu hộ, xử lý sự cố do bão, mưa lũ gây ra.

b938df0d-238a-407c-a495-c780b1ac17bd-1515.jpg
Du khách được trang bị áo phao đầy đủ khi đi thuyền.

Đại diện Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động cho biết, sáng 20/7, ngay sau khi thời tiết ổn định, đoàn khách đã tiếp tục hành trình tham quan trong không khí vui vẻ, thoải mái, nhận được sự đồng hành tận tình từ đội ngũ hướng dẫn, điều đò và lái đò. Ban Quản lý cũng đã bố trí thêm thuyền máy hỗ trợ, giúp du khách khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của Tam Cốc.

Song song với việc hỗ trợ du khách, Ban Quản lý đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống thiên tai như: tăng cường neo đậu và gia cố thuyền bè để đảm bảo an toàn khi thời tiết xấu; cắt tỉa, chằng chống cây xanh tại các tuyến đường, bến thuyền và khu vực tập trung đông người để giảm thiểu nguy cơ đổ gãy; đóng bao cát chống xói lở, ngập úng tại các điểm trọng yếu ven bờ; duy trì đội cứu hộ túc trực và hệ thống liên lạc nhanh để ứng phó kịp thời.

Ban Quản lý cũng cam kết luôn đặt an toàn và trải nghiệm của du khách lên hàng đầu, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai.

Trước đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành các Công điện về việc tập trung ứng phó với bão số 3 và mưa lũ; phương án chủ động bảo vệ các trọng điểm xung yếu, bảo đảm an toàn công trình phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão năm nay.

Tỉnh Ninh Bình đề nghị các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ theo quy định; tổ chức trực ban nghiêm túc.

d4742f62-33fc-43c9-a564-ab64cf18ae30-5920.jpg
Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình nỗ lực triển khai các biện pháp phòng, chống ảnh hưởng ban đầu của cơn bão số 3.

Đặc biệt là việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và tình hình mưa lũ; kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn; rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không bảo đảm an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển; thông báo cấm biển, tổ chức di dân bảo đảm an toàn cho người, tài sản.

bfc0d476-34ce-4bb4-8c32-62bbafdda3f3-3706.jpg
Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Ninh Bình triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống cơn bão số 3; trong đó, đã huy động tối đa 100% quân số trực và ứng trực, tổ chức triển khai các tổ công tác xuống các địa bàn cơ sở phối hợp với các đơn vị chức năng phòng, chống bão.

Kiểm tra, triển khai các phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, hồ đập; tổ chức cắt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố biển hiệu, nhà ở, các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng; thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê; sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, cứu hộ, cứu nạn; chủ động tiêu kiệt nước đệm, bảo đảm an toàn cho lúa mới cấy, hoa màu; sẵn sàng phương án tiêu úng cho khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt…theo đúng phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.