Kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Ngày 1/10, tại Hải Phòng, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Y tế và thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số" và hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐÀM THANH)
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo.

Tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh, truyền thống “Kính lão, trọng thọ” là nét đẹp văn hóa, đạo lý và là trách nhiệm nhân văn sâu sắc của dân tộc.

Phát huy tinh thần Diên Hồng trong thời đại mới, người cao tuổi không chỉ là đối tượng thụ hưởng an sinh xã hội mà còn là nguồn lực quý giá, là chủ thể tích cực trong xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam đề nghị các cấp Hội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho người cao tuổi; chủ động tham mưu chính sách ứng phó với già hóa dân số, phát triển "kinh tế bạc" và đổi mới phương thức hoạt động để Hội thật sự là mái nhà chung ấm áp, nghĩa tình của hội viên.

img-2026-10-01.jpg
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi tới toàn thể người cao tuổi Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài tình cảm kính trọng, lòng biết ơn và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Theo Phó Thủ tướng, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những vận hội lớn, song cũng đối mặt với nhiều vấn đề thực tiễn cần chủ động giải quyết. Trong đó, già hóa dân số là một xu thế tất yếu, tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội.

Bối cảnh đó đòi hỏi tư duy về công tác người cao tuổi phải được tiếp tục đổi mới mạnh mẽ: Từ chăm sóc đơn thuần sang chăm sóc toàn diện, tích hợp; từ xác định người cao tuổi là đối tượng thụ hưởng sang là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về người cao tuổi, trong đó có: Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số đã xác định những định hướng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới.

Do vậy, các cấp, các ngành, các địa phương và Hội Người cao tuổi Việt Nam cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đổi mới tư duy về công tác người cao tuổi, chủ động thích ứng với già hóa dân số.

Bên cạnh việc chăm lo, bảo vệ, các cấp, các ngành, địa phương chú trọng phát huy người cao tuổi như một nguồn lực quan trọng của gia đình, cộng đồng và đất nước.

Theo đó, cần tạo cơ chế, môi trường phù hợp để người cao tuổi tiếp tục lao động, cống hiến, truyền nghề, truyền lại kinh nghiệm; tích cực tham gia các hoạt động kinh tế-xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học và xây dựng cộng đồng.

Đồng thời, hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận công nghệ, thu hẹp khoảng cách số; thúc đẩy phát triển "kinh tế bạc", vừa đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người cao tuổi, vừa mở rộng thị trường, dịch vụ và tạo thêm giá trị cho nền kinh tế.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành chủ động rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật, trong đó trọng tâm là khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ sửa đổi Luật Người cao tuổi năm 2009. Đồng thời chú trọng phối hợp tham mưu, đề xuất chính sách an sinh xã hội liên quan đến người cao tuổi; thúc đẩy phát triển hệ sinh thái "kinh tế bạc" ở Việt Nam, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ phù hợp để vừa nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi, vừa khai mở không gian phát triển kinh tế mới.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ này, Phó Thủ tướng đề nghị phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó Hội Người cao tuổi giữ vai trò nòng cốt.

Các cấp ủy, chính quyền các cấp phải coi công tác người cao tuổi là nhiệm vụ thường xuyên; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp, cộng đồng và mỗi gia đình cùng chung trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi.

Hội Người cao tuổi các cấp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; hướng mạnh về cơ sở, chăm lo thiết thực cho hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, phát huy phong trào "Tuổi cao-Gương sáng"; thực sự là cầu nối tin cậy giữa người cao tuổi với Đảng, Nhà nước và xã hội, tập hợp và phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tâm huyết của người cao tuổi cho sự phát triển đất nước.

img-2026-10-7399.jpg
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và lãnh đạo Hội Người cao tuổi Việt Nam trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng; trao kỷ niệm chương, bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

Trong khuôn khổ Lễ phát động, Ban tổ chức đã triển khai hoạt động khám, tầm soát bệnh về mắt miễn phí cho người cao tuổi, đồng thời trưng bày, giới thiệu các sản phẩm "kinh tế bạc" và giải pháp chuyển đổi số phục vụ người cao tuổi.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Hiện trường vụ cháy cụm kho xưởng trên địa bàn xã Sơn Đồng ngày 23/9. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Đề phòng nguy cơ cháy, nổ tại các nhà xưởng trong mùa mưa bão

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại nhà xưởng. Do đặc thù xưởng có diện tích lớn nên dễ gây cháy lan, cháy to, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hiện đang là mùa mưa bão, cũng là mùa cao điểm cháy nổ, nhất là nguy cơ do điện gây ra. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: AT)

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh

Ngày 30/9, tại thành phố Bắc Ninh, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 223 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh.

Hơn 700 học viên tham dự hội nghị tập huấn. (Ảnh: LT)

Bắc Ninh nâng cao công tác quản lý trong lĩnh vực thông tin điện tử

Ngày 30/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị tập huấn về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin điện tử năm 2026 với sự tham gia của hơn 700 học viên là cán bộ, công chức Phòng Văn hóa-Xã hội; đại diện công an các phường, xã; các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.