Chủ động thích ứng biến đổi khí hậu

Trước những tác động của biến đổi khí hậu, các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng đối mặt với yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực thích ứng, chủ động phòng ngừa và giảm rủi ro thiên tai.

Biến đổi khí hậu gây ra lụt lội, tác động lớn đến đời sống cư dân ven sông.
Biến đổi khí hậu gây ra lụt lội, tác động lớn đến đời sống cư dân ven sông.

Từ đô thị lớn như Hà Nội, vùng ven biển và miền núi như Quảng Ninh đến địa bàn có hệ sinh thái đất ngập nước đặc thù như Ninh Bình đều đang triển khai nhiều giải pháp gắn quy hoạch với hạ tầng thích ứng, chuyển đổi xanh, ứng dụng khoa học-công nghệ và bảo vệ hệ sinh thái, hướng tới phát triển nhanh, bền vững.

Theo nhận định của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng những thách thức đối với quá trình phát triển của Đồng bằng sông Hồng. Các rủi ro thiên tai tại khu vực ngày càng rõ nét, tập trung ở năm nhóm vấn đề lớn, gồm: sạt lở đất, xâm nhập mặn, lũ lụt, ô nhiễm môi trường và hạn hán. Những hiện tượng này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân, đặt ra yêu cầu phải thay đổi phương thức quản lý, quy hoạch và tổ chức không gian phát triển. Trong bối cảnh đó, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học được xác định là những nhiệm vụ quan trọng tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Đây cũng là cơ sở để các địa phương cụ thể hóa các giải pháp phù hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội và những nguy cơ thiên tai đặc thù của từng địa bàn.

Với đặc thù là đô thị lớn, mật độ dân cư và hệ thống hạ tầng ngày càng cao, Hà Nội chịu sức ép lớn từ các hiện tượng thời tiết cực đoan, nhất là mưa lớn, ngập úng và những vấn đề liên quan dòng chảy, sạt lở ven sông. Vì vậy, yêu cầu thích ứng biến đổi khí hậu đang được đặt trong quá trình quy hoạch và phát triển Thủ đô với tầm nhìn dài hạn. Một trong những định hướng đáng chú ý là chuyển đổi sang mô hình “Thành phố bọt biển” trong phòng, chống thiên tai. Theo đó, đô thị được tổ chức theo hướng tăng khả năng thấm và trữ nước mưa tự nhiên, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước khi xuất hiện những trận mưa lớn. Cùng với đó, Hà Nội nghiên cứu quy hoạch hệ thống “bể ngầm đa năng”, là những không gian ngầm có chức năng chứa nước, kết hợp với tuy-nen, hào kỹ thuật và giao thông ngầm để lưu trữ nước mưa đầu mùa, góp phần giảm quá tải cho hệ thống thoát nước chính. Thành phố cũng tính tới việc bổ sung các hồ điều hòa, khơi thông dòng chảy, kết hợp trồng rừng và bố trí các trạm bơm công suất lớn để chủ động tiêu thoát nước. Thích ứng biến đổi khí hậu cũng được đặt trong yêu cầu quản lý chặt chẽ hành lang sông và kiểm soát nguy cơ sạt lở.

Tại Quảng Ninh, đặc điểm không gian phát triển đa dạng với vùng ven biển, hải đảo, đồi núi và khu vực khai trường mỏ đặt ra những yêu cầu riêng về quản trị tài nguyên, bảo vệ môi trường và nâng cao khả năng chống chịu thiên tai. Theo đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh, hiện nay thành phố có nhiều cơ hội phát triển kinh tế biển, logistics, công nghiệp hiện đại và du lịch di sản. Song cùng với đó là những áp lực ngày càng lớn về quản trị tài nguyên, bảo tồn môi trường và nâng cao năng lực chống chịu trước thiên tai phù hợp từng vùng sinh thái.

Quảng Ninh đang từng bước chuyển từ tư duy ứng phó bị động sang chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, trong đó lấy hệ sinh thái làm lá chắn, lấy sinh kế xanh làm động lực thích ứng. Đây là hướng đi phù hợp đặc thù của một địa phương có đường bờ biển dài, hệ thống đảo, vùng đất ngập nước và rừng ngập mặn phong phú. Tại các khu vực ven biển, việc phục hồi, bảo vệ và mở rộng rừng ngập mặn đang được gắn với tạo sinh kế cho cộng đồng. Mô hình nuôi cua biển dưới tán rừng ngập mặn ở khu vực Hải Đông 2, Hải Đông 3 (Móng Cái) là một thí dụ. Việc kết hợp bảo tồn rừng với nuôi thủy sản sinh thái giúp người dân có thêm thu nhập, đồng thời duy trì “lá chắn xanh” có khả năng giảm tác động của sóng, bão, triều cường, hạn chế xói lở và bảo vệ hệ sinh thái ven biển. Cùng với đó, Quảng Ninh thúc đẩy nuôi biển theo hướng công nghiệp, hiện đại, ứng dụng khoa học-công nghệ và tổ chức vùng nuôi tập trung, qua đó nâng cao khả năng chống chịu trước thời tiết cực đoan. Việc thay thế phao xốp bằng vật liệu hợp quy, có khả năng tháo lắp, tái sử dụng cũng góp phần giảm ô nhiễm môi trường biển và tăng tính bền vững cho hoạt động nuôi trồng thủy sản. Từ rừng ngập mặn đến nuôi biển và du lịch sinh thái, Quảng Ninh đang hình thành cách tiếp cận thích ứng dựa trên bảo tồn tài nguyên, giảm áp lực lên môi trường và tạo sinh kế bền vững. Qua đó, thích ứng biến đổi khí hậu không chỉ là bảo vệ cộng đồng trước thiên tai, mà còn mở ra những không gian kinh tế xanh, giúp người dân ven biển chủ động thích nghi và phát triển lâu dài.

Với thế mạnh là địa phương có địa hình đa dạng từ đồng bằng, đồi núi cho đến vùng ngập mặn, từ nhiều năm qua, tỉnh Ninh Bình đã tận dụng thế mạnh đó trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là lĩnh vực du lịch. Tuy nhiên, tỉnh cũng xác định đang phải đối mặt với tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, từ đó đưa ra các giải pháp ứng phó. Tỉnh đặt vấn đề bảo vệ môi trường là trung tâm trong các quyết định phát triển, qua đó triển khai các chủ trương, chính sách nhằm nâng cao nhận thức về quản lý tài nguyên, bảo vệ hệ sinh thái và tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Những kết quả đạt được cho thấy môi trường đang được cải thiện theo hướng tích cực.

Theo đồng chí Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong lĩnh vực du lịch, Ninh Bình đang hướng tới phát triển du lịch xanh, giảm phát thải thông qua sử dụng phương tiện giao thông điện, xe đạp, đi bộ; tiết kiệm năng lượng, tăng sử dụng năng lượng tái tạo tại cơ sở lưu trú; giảm rác thải nhựa, phân loại và tái chế chất thải; tiết kiệm, xử lý và tái sử dụng nước; phát triển các công trình xanh, hạn chế bê-tông hóa. Đồng thời, tỉnh khuyến khích du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, nâng cao giá trị mỗi chuyến đi, bảo tồn hệ sinh thái và xây dựng điểm đến các-bon thấp, hướng tới phát triển du lịch bền vững. Cùng với bảo vệ môi trường, tỉnh triển khai các giải pháp thích ứng trực tiếp với thiên tai và biến đổi khí hậu. Từ thực tiễn đó, Ninh Bình đặt ra yêu cầu tiếp tục chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang nền kinh tế “xanh”, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển năng lượng tái tạo và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ sạch, các dự án giảm phát thải.

Các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường cho rằng, các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng cần tiếp tục có những giải pháp đồng bộ nhằm thích ứng biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Theo Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Hậu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, trước hết cần tăng cường quản lý tài nguyên nước gắn với phòng, chống thiên tai; nâng cấp đê điều, hồ chứa, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và quy hoạch các vùng thoát lũ, khu vực chứa nước tự nhiên; kiểm soát khai thác nước ngầm nhằm bảo đảm cân bằng nguồn nước. Trong nông nghiệp, cần đẩy mạnh chuyển đổi mô hình sản xuất, lựa chọn giống cây trồng phù hợp, ứng dụng nông nghiệp thông minh, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính. Cùng với đó, bảo vệ, phục hồi rừng ngập mặn và hệ sinh thái đất ngập nước để tăng khả năng chống chịu trước thiên tai. Đối với đô thị, cần tích hợp yêu cầu thích ứng biến đổi khí hậu vào quy hoạch, phát triển hệ thống thoát nước, tăng diện tích cây xanh, giao thông công cộng và sử dụng năng lượng sạch.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Ngày 1/10, tại Hải Phòng, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Y tế và thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số" và hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.

Hiện trường vụ cháy cụm kho xưởng trên địa bàn xã Sơn Đồng ngày 23/9. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Đề phòng nguy cơ cháy, nổ tại các nhà xưởng trong mùa mưa bão

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại nhà xưởng. Do đặc thù xưởng có diện tích lớn nên dễ gây cháy lan, cháy to, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hiện đang là mùa mưa bão, cũng là mùa cao điểm cháy nổ, nhất là nguy cơ do điện gây ra. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: AT)

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh

Ngày 30/9, tại thành phố Bắc Ninh, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 223 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh.

Hơn 700 học viên tham dự hội nghị tập huấn. (Ảnh: LT)

Bắc Ninh nâng cao công tác quản lý trong lĩnh vực thông tin điện tử

Ngày 30/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị tập huấn về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin điện tử năm 2026 với sự tham gia của hơn 700 học viên là cán bộ, công chức Phòng Văn hóa-Xã hội; đại diện công an các phường, xã; các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.