Những “tỷ phú chân đất”

Mấy năm gần đây, tại nhiều xã thuần nông ở khu vực Bạc Liêu (cũ), nay thuộc tỉnh Cà Mau, đã xuất hiện ngày càng nhiều những “tỷ phú chân đất”, những “ấp nhà lầu” từ các hộ nông dân dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, làm giàu ngay chính mảnh đất quê hương mình.

Nông dân Trần Quốc Thống (bên trái) trồng lúa ST 25 kết hợp nuôi tôm, mỗi năm thu lãi hơn một tỷ đồng, vừa xây nhà mới khang trang.
Nông dân Trần Quốc Thống (bên trái) trồng lúa ST 25 kết hợp nuôi tôm, mỗi năm thu lãi hơn một tỷ đồng, vừa xây nhà mới khang trang.

Mô hình hợp tác xã nông nghiệp

Đến xã Vĩnh Mỹ (tỉnh Cà Mau), tìm hiểu về những nông dân tỷ phú, chúng tôi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Minh Thới cho biết: Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã Vĩnh Mỹ mới được sáp nhập từ ba xã là Vĩnh Mỹ B, Minh Diệu, Vĩnh Bình. Toàn xã hiện có rất nhiều hộ nông dân, mỗi năm thu lãi cả tỷ đồng nhờ sản xuất nông nghiệp theo mô hình tổng hợp (vừa sản xuất lúa, vừa làm dịch vụ nông nghiệp). Nhờ vậy, những “tỷ phú chân đất” của xã bây giờ ngày một nhiều; có không ít hộ nông dân đã xây nhà lầu khang trang, sắm được xe ô-tô đời mới...

Tiêu biểu như hộ anh Nguyễn Quốc Hưng (48 tuổi, xã Vĩnh Mỹ). Trò chuyện với chúng tôi, anh Hưng chia sẻ: “Thế mạnh kinh tế của xã chủ yếu là sản xuất lúa. Nhưng nếu cứ “mần ăn kiểu cò con”, thì chỉ đủ ăn, chứ không thể khấm khá lên được. Sau nhiều ngày trăn trở, suy nghĩ, tôi đã mạnh dạn thuyết phục gia đình chuyển gần 6 ha đất trồng lúa nhỏ lẻ tham gia vào Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Cường để sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, với giống lúa chất lượng cao như ST24, ST25 đem lại giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với làm các giống lúa cũ trước đây”.

Tương tự anh Nguyễn Quốc Hưng, tại xã Vĩnh Mỹ vài năm nay có nhiều hộ nông dân dám nghĩ, dám làm, năng động, nhất là liên kết, hợp tác chuyên sản xuất lúa giống mới, chất lượng cao, nhờ đó, mỗi năm trừ các khoản chi phí còn thu lãi từ 400-500 triệu đồng...

Anh Trịnh Văn Cường, 47 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Cường cho biết: “Qua bao ngày đêm trăn trở, suy nghĩ, giữa năm 2016, tôi quyết định thành lập Hợp tác xã Vĩnh Cường, ban đầu vận động được 30 hộ dân tham gia, với tổng diện tích 102 ha”. Sau gần 10 năm nỗ lực phấn đấu vươn lên, đến nay hợp tác xã đã mở rộng diện tích lên đến hơn 2.200 ha, với gần 500 hộ dân tham gia.

Hợp tác xã Vĩnh Cường chủ yếu sản xuất lúa chất lượng cao, 3 vụ lúa/năm, năng suất bình quân từ 7-9 tấn/ha/vụ. Với diện tích nêu trên, mỗi năm hợp tác xã thu hoạch tổng sản lượng khoảng 46.000 tấn lúa. “Ngoài ra, hợp tác xã còn xây dựng chuỗi liên kết, hợp đồng bao tiêu với hơn 10.000 xã viên ở các tỉnh, thành phố lân cận như An Giang, Cần Thơ với hơn 30.000 ha, sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn. Thực hiện đề án một triệu héc-ta lúa chất lượng cao ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đến nay hợp tác xã đã đăng ký tham gia gần 15.000 ha...”, anh Trịnh Văn Cường tự tin cho biết.

Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt xã Vĩnh Mỹ cho biết: Các hộ dân sản xuất lúa chất lượng cao, cụ thể như làm lúa giống ST 24, ST 25 tuy thu lời không cao bằng nuôi tôm sú, tôm thẻ công nghiệp, nhưng trồng lúa “chắc ăn” hơn, ổn định hơn, không bấp bênh và rủi ro cao như các hộ dân nuôi tôm.

Nhiều tỷ phú từ lúa-tôm

Những ngày cuối năm 2025, trở lại Ninh Thạnh Lợi, xã thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh Cà Mau, hiện xã có nhiều "tỷ phú chân đất". Sau khi sáp nhập, toàn xã có tổng diện tích canh tác hơn 13.320 ha, trong đó mô hình sản xuất lúa chất lượng cao kết hợp nuôi tôm là hơn 1.600 ha, mang lại hiệu quả kinh tế rất cao và bền vững, giúp hàng trăm hộ nông dân nơi đây đổi đời, nhiều hộ mỗi năm thu lãi hơn một tỷ đồng...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh Thạnh Lợi Lê Hoàng Phi cho biết: Vùng đất Ninh Thạnh Lợi trước đây đất phèn, độ mặn rất cao, trồng lúa năng suất rất thấp, chỉ có cây năn, sậy là mọc được trên vùng đất mặn này. Vì vậy, đời sống của người dân nơi đây hàng chục năm liền rất nghèo khó, nhiều người phải bỏ quê hương đi làm thuê kiếm sống khắp nơi...

Khoảng năm 1997, thực hiện chủ trương của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu (cũ) về chuyển đổi sản xuất nông nghiệp, xã Ninh Thạnh Lợi đã áp dụng trồng 1 vụ lúa, 2 vụ tôm trong một năm. Mặt khác, các chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện; nhờ vậy, từ vùng đất nhiều người gọi là “vùng đất chết”, ngày nay xã đã trở thành một vùng quê trù phú, giàu đẹp, nhiều “phố nhà lầu” mọc lên san sát, thật sự làm thay da đổi thịt vùng quê này...

Anh Trần Quốc Thống, sinh năm 1980 tại ấp Ngô Kim cho biết: Với hơn 6 ha đất trồng lúa kết hợp nuôi tôm, nhiều năm qua, mỗi năm gia đình anh thu lãi hơn một tỷ đồng sau khi đã trừ các khoản chi phí. Nhờ vậy, gia đình anh đã xây dựng nhà mới khang trang, mua sắm nhiều vật dụng giá trị, các con được ăn học chu đáo...

Ngoài ra, tại xã Ninh Thạnh Lợi, anh Phạm Văn Thiệt, Ngô Văn Khanh và hàng chục hộ được công nhận nông dân sản xuất giỏi của xã, mỗi năm các hộ thu lãi hơn một tỷ đồng từ mô hình lúa-tôm. “Vụ mùa này, gia đình tôi rất phấn khởi, vì giá lúa đang ở mức cao; giá tôm cũng tạm được. Nhờ vậy, năm nay gia đình tôi thu lãi “bỏ túi” khoảng một tỷ đồng nhờ mô hình luân canh tôm-lúa”, anh Phạm Văn Thiệt phấn khởi khoe.

Theo các đồng chí lãnh đạo xã Ninh Thạnh Lợi , mô hình sản xuất lúa-tôm đang được xã chỉ đạo nhân rộng, vì thực tế thời gian qua nhiều hộ dân của xã và nhiều xã trong khu vực lựa chọn canh tác, đem lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững, nhất là việc áp dụng thực hiện không khó, hộ nông dân nào cũng có thể làm được.

Đồng thời, mô hình sản xuất này thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn mặn, theo hướng thuận thiên, mưa xuống thì sạ lúa rồi cho nước vào để nuôi tôm. Hướng đi này mang lại nguồn thu nhập cao gấp nhiều lần so với cách làm độc canh cây lúa như những năm trước đây...

Có thể bạn quan tâm

Nút giao đường đông-tây với các tuyến đường khác trên địa bàn phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ.

Đường kết nối đông-tây giúp con tôm, hạt lúa vươn xa

Những ngày cuối năm 2025, niềm vui đến với người dân thành phố Cần Thơ khi tuyến đường đôngtây được khánh thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng sự mong đợi của người dân nhiều năm qua. Tuyến đường không những mở ra không gian phát triển mới cho vùng quê cách mạng mà còn là cơ hội để con tôm, hạt lúa đặc sản vươn xa.

Em Trương Minh Cầm, xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp và cha tại nhà.

Tạo đà phát triển kinh tế gia đình

Tại Đồng Tháp, nhiều lao động chọn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để tăng thu nhập, tích lũy vốn và có thêm kiến thức từ nghề. Khi trở về quê nhà, họ có nhiều điều kiện phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống trên chính quê hương mình.

Đại úy Trịnh Hữu Đệ (cầm máy quay) cùng các đồng đội ghi hình phóng sự phục vụ xây dựng chuyên mục An ninh Cà Mau.

Chiến sĩ trẻ tận tụy vì người dân đất Mũi

Giữa những triền đước, mắm đan dày và tiếng sóng biển rì rào của vùng đất cực nam Tổ quốc, có một chiến sĩ trẻ vẫn lặng lẽ dệt nên bài ca về sự tận hiến. Không chỉ có sắc phục nghiêm cẩn, ở Đại úy Trịnh Hữu Đệ, người ta còn thấy một trái tim ấm áp, luôn đập cùng nhịp với nỗi niềm của nhân dân.

Phối cảnh các tòa nhà thuộc dự án nhà ở xã hội phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Gỡ khó cho các dự án nhà ở xã hội

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long luôn ưu tiên bố trí quỹ đất sạch đã kết nối đồng bộ hạ tầng cho các dự án nhà ở xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân được tiếp cận nguồn tín dụng với lãi suất ưu đãi.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh An Giang lắng nghe những khó khăn của các y, bác sĩ của Bệnh xá quân-dân y Thổ Châu.

Chăm sóc sức khỏe người dân nơi đảo xa

Ở đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang, công tác chăm sóc sức khỏe cho quân và dân dựa trên sự gắn kết chặt chẽ giữa Trạm Y tế và Bệnh xá quân-dân y. Tuy nhiên, để người dân “giữa trùng khơi” vững chắc trước sóng gió, bám đảo, rất cần tháo gỡ những khó khăn về nhân lực, thiết bị và cơ chế bảo hiểm.

Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Tạ Văn Trầm (bên trái) khám bệnh cho bệnh nhi.

Người thầy thuốc một đời tận tâm

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra ngày 27/12/2025, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang (tỉnh Đồng Tháp) vinh dự nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các vận động viên tham gia thi đấu.

Cần Thơ khai mạc giải đua thuyền ván SUP mở rộng

Ngày 31/12, tại rạch Khai Luông, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ đã khai mạc giải đua thuyền ván SUP mở rộng. Đây là hoạt động hưởng ứng Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 và chào năm mới 2026, “Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Bính Ngọ 2026”.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Trọng Tín)

Thượng tướng Lê Văn Tuyến dự hội nghị tổng kết tại Công an Đồng Tháp

Ngày 30/12, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an và đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp dự và chỉ đạo.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 9 vững mạnh toàn diện

Chiều 30/12, tại thành phố Cần Thơ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng Quân khu 9 năm 2025.

Thiếu tướng Lê Văn Đãng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an kiểm tra thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP tại Đồng Tháp

Ngày 30/12, đoàn kiểm tra thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ do Thiếu tướng Lê Văn Đãng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác phối hợp giữa Quốc phòng-Công an về thực hiện nghị định này tại Đồng Tháp.