Xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 9 vững mạnh toàn diện

Chiều 30/12, tại thành phố Cần Thơ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng Quân khu 9 năm 2025.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chủ động, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc trên địa bàn Tây Nam Bộ.

Nổi bật là Lực lượng vũ trang Quân khu đã chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” gắn với thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện, diễn tập các đối tượng đúng đủ nội dung, chương trình, sát thực tế chiến đấu. Chất lượng huấn luyện ngày càng nâng lên đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực; phát huy tốt vai trò của Lực lượng vũ trang Quân khu trong tham gia các phong trào, cuộc vận động ở địa phương, nhất là mô hình “Tết quân-dân” với tổng kinh phí gần 775 tỷ đồng; triển khai xây tặng gần 2 ngàn căn “Nhà đồng đội”, “Nhà tình đồng đội”, “Nhà đại đoàn kết” với số tiền hơn 110 tỷ đồng.

Lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 và cải cách hành chính, hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

img-2025-12-30-155732.jpg
Lãnh đạo Quân khu 9 tặng cờ cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng thành tích Lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã đạt được trong năm 2025. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý 3 nhóm hạn chế nêu ra trong báo cáo; đề nghị Quân khu 9 tiếp tục có những biện pháp quyết liệt, hiệu quả để khắc phục triệt để trong thời gian tới.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Lực lượng vũ trang Quân khu 9 cần thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: Tập trung quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược, đột phá của Trung ương mới ban hành và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Chú trọng xây dựng Đảng bộ Quân khu thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; quán triệt, cụ thể hóa, triển khai nghiêm túc, hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng Đảng bộ Quân đội và 3 đột phá được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII xác định; trong đó đột phá phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đơn vị, từng đối tượng của Lực lượng vũ trang Quân khu.

img-2025-12-30-155803.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Song song đó, Quân khu 9 cần chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo tình hình, nâng cao chất lượng công tác tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống; phát huy tốt hơn nữa vai trò của Quân khu 9 trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là trên tuyến biên giới; nâng cao chất lượng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp với các lực lượng quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, ngoại biên và không gian mạng, bảo đảm trong bất cứ hoàn cảnh nào không để bị động, bất ngờ.

Quân khu 9 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí mới, hiện đại, thực hiện tốt đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, phát triển bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”; tiếp tục xây dựng Quân khu 9 vững mạnh về chính trị; làm tốt công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội, chăm lo xây dựng các tổ chức vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; chủ động, sẵn sàng tham gia giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; làm tốt công tác tuyển, gọi thanh niên nhập ngũ và các hoạt động đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao; cùng với các địa phương quan tâm, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, đồng bào dân tộc tôn giáo, vùng sâu, vùng xa, các đơn vị đóng quân nơi biên giới, hải đảo.

Dịp này, Quân khu 9 tặng cờ cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng.

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Lê Văn Đãng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an kiểm tra thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP tại Đồng Tháp

Ngày 30/12, đoàn kiểm tra thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ do Thiếu tướng Lê Văn Đãng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác phối hợp giữa Quốc phòng-Công an về thực hiện nghị định này tại Đồng Tháp.

Tiết mục tại chương trình thực cảnh “Trăm năm hương sắc làng hoa”.

Trăm năm hương sắc làng hoa

Tối 29/12, tại Quảng trường Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), diễn ra chương trình thực cảnh “Trăm năm hương sắc làng hoa”. Show diễn 90 phút đã tái hiện sống động lịch sử hơn 100 năm của làng nghề trồng hoa, kiểng.

Đón khách quốc tế đầu tiên là hoạt động thường niên chào năm mới ở Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Sôi nổi chuỗi hoạt động quảng bá du lịch mừng Đảng, mừng Xuân 2026

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng các đơn vị: Ủy ban nhân dân phường Long Châu, Hiệp hội Du lịch tỉnh và Hiệp hội Ẩm thực xứ dừa Bến Tre tỉnh Vĩnh Long tổ chức Chương trình quảng bá du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 với chủ đề: “Du lịch Vĩnh Long hướng đến tương lai xanh, bền vững”.

Du khách tham quan “Trái tim” hoa khổng lồ tại phường Sa Đéc.

Rộn ràng, tươi mới tại Festival hoa, kiểng Sa Đéc

Những ngày này, Festival hoa, kiểng Sa Đéc (tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) diễn ra với nhiều sự kiện văn hóa, du lịch đậm chất miền Tây Nam Bộ. Mỗi không gian trưng bày hoa kiểng, tiểu cảnh cùng hoạt động trải nghiệm góp phần giới thiệu nghề trồng hoa, kiểng và tạo dấu ấn trong lòng du khách.

Trạm truyền tải điện cho dự án điện gió ngoài khơi xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Kết nối đồng bộ hạ tầng khu kinh tế Định An

Khu kinh tế Định An, tỉnh Vĩnh Long có quy mô hơn 39.020ha, nằm trên địa bàn các xã Ngũ Lạc, Đại An, Đông Hải và 2 phường Duyên Hải, Trường Long Hòa. Đây là khu kinh tế ven biển tổng hợp, ưu tiên sản xuất năng lượng sạch, hóa dầu, đóng tàu, phát triển du lịch gắn với kinh tế cảng, khu phi thuế quan.

Tiết mục nghệ thuật chào mừng Festival hoa Sa Đéc.

Lung linh sắc hoa ngày mới tại Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc

Tối 27/12, tại phường Sa Đéc, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025, mang đến một không gian nghệ thuật-văn hóa-nông nghiệp đầy cảm hứng, nơi sắc hoa kể câu chuyện về sự sáng tạo, cần mẫn và khát vọng vươn lên của người dân Đồng Tháp.

Nghệ nhân Néang Chanh Ty giới thiệu các sản phẩm của Hợp tác xã với khách du lịch.

Giữ bản sắc văn hóa nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Khmer

Nghề dệt thổ cẩm Khmer tại xã An Cư (tỉnh An Giang) tồn tại qua nhiều thế hệ, là bản sắc văn hóa và niềm tự hào của người dân nơi đây. Mỗi tấm thổ cẩm là một câu chuyện kết nối giữa quá khứ với hiện tại, gửi gắm triết lý sống hài hòa với thiên nhiên và tín ngưỡng tâm linh thể hiện qua các họa tiết hoa văn trên mỗi mảnh vải.

Những người tham gia hiến máu tình nguyện giúp đời.

Góp giọt máu hồng cứu người

Tại An Giang có nhiều cá nhân, hộ gia đình tham gia tình nguyện hiến máu cứu người. Hành động này thể hiện nghĩa cử cao đẹp đùm bọc lẫn nhau, phù hợp truyền thống, đạo lý của dân tộc Việt Nam.